Vụ nghi bố tự tử ép hai con uống thuốc sâu ở Hà Nội: Người bố đã tỉnh

VOV.VN - Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể 2 cháu bé được gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Gần 3 ngày trôi qua sau sự việc kinh hoàng xảy ra, căn nhà của bà Nguyễn Thị T (số 26, xóm Thuợng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) chìm trong không khí tang tóc. Trò chuyện với phóng viên sáng nay (22/5), trên khuôn mặt mẹ ruột anh D còn nguyên vẹn sự bàng hoàng, sợ hãi.

Căn nhà 3 tầng nơi anh D rơi từ trên tầng 3 xuống đất.
Bà T hai tay bó gối ngồi ngoài hè, chốc chốc lại ngó lên bàn thờ nơi có di ảnh 2 cháu với đôi mắt sáng trong, trên môi thường trực nụ cười tươi tắn. Do vừa trải qua cú sốc, sự mất mát quá lớn nên bà T không thể chia sẻ thêm gì với phóng viên.
Liên quan tới sự việc này, ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng thôn Thượng cho biết, khoảng 11h trưa 19/5, ông nhận được tin báo về việc anh Nguyễn Văn D (SN 1988) bị rơi từ tầng 3 xuống đất và đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103.
Theo những chia sẻ của người nhà nạn nhân, khoảng thời gian này anh H (em trai anh D – PV) ở trong nhà có nghe tiếng động mạnh và tiếng kêu cứu. Ra ngoài xem xét, anh H thấy anh trai mình là anh D nằm bất động ngoài cổng nên hô hoán, nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm đưa anh D đi cấp cứu.
Sau khi anh D nhập viện Quân y 103, một người thân của gia đình trở về nhà lấy đồ dùng thiết yếu cho anh D. Khi lên tầng 2 của căn nhà người này bàng hoàng phát hiện cháu Nguyễn Nam N (SN 2013) và Nguyễn Thị Lệ V (SN 2015) (cả 2 là con anh D) nằm bất động. Người thân cũng đưa 2 cháu đi bệnh viện cấp cứu nhưng 2 cháu đã tử vong.
Sự việc ngay sau đó được báo lên cơ quan công an xã Bích Hòa và Đồn công an Bình Minh. Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể 2 cháu đã được bàn giao cho gia đình mai táng.
Ông Thắng cho biết, anh D và chị Nguyễn Thị H (SN 1989) kết hôn từ 2011, khoảng hơn 1 tháng trở lại đây vợ chồng anh D, chị H có chút chuyện trục trặc với nhau, chị H có đi thuê nhà ở một nơi khác để ở.
“Ở địa phương anh D là người chịu khó, không hề có biểu hiện gì bất bình thường”, ông Thắng cho biết.

Ngách số 6 nơi anh D rơi từ tầng 3 xuống đất.
Thông tin mà PV có được, sau hơn 2 ngày điều trị tại bệnh viện vì vết thương ở đỉnh đầu, anh D đã tỉnh táo, nhưng chưa đi lại được.
Về thông tin tại hiện trường vụ việc có nồng nặc thuốc trừ sâu, ông Nguyễn Văn Hà – Trưởng công an xã Bích Hòa cho biết, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ nên không thể khẳng định bất cứ điều gì.
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an vào cuộc vụ cha pha thuốc sâu vào sữa cho 3 con uống
Công an vào cuộc vụ cha pha thuốc sâu vào sữa cho 3 con uống

VOV.VN - Lương Hồng Sơn (39 tuổi) đã tự tay pha thuốc trừ sâu vào sữa rồi đưa cho 3 con uống.

Công an vào cuộc vụ cha pha thuốc sâu vào sữa cho 3 con uống

Công an vào cuộc vụ cha pha thuốc sâu vào sữa cho 3 con uống

VOV.VN - Lương Hồng Sơn (39 tuổi) đã tự tay pha thuốc trừ sâu vào sữa rồi đưa cho 3 con uống.

Nghi án bố ép 2 con uống thuốc sâu rồi nhảy từ tầng 3 tự tử
Nghi án bố ép 2 con uống thuốc sâu rồi nhảy từ tầng 3 tự tử

VOV.VN - Bàng hoàng phát hiện anh D. rơi từ tầng 3 xuống đất, người dân chạy vào nhà kiểm tra thì thấy 2 con của D. nồng nặc thuốc trừ sâu.

Nghi án bố ép 2 con uống thuốc sâu rồi nhảy từ tầng 3 tự tử

Nghi án bố ép 2 con uống thuốc sâu rồi nhảy từ tầng 3 tự tử

VOV.VN - Bàng hoàng phát hiện anh D. rơi từ tầng 3 xuống đất, người dân chạy vào nhà kiểm tra thì thấy 2 con của D. nồng nặc thuốc trừ sâu.

Điều tra vụ bố tự tử ép hai con uống thuốc sâu tại Thanh Oai, Hà Nội
Điều tra vụ bố tự tử ép hai con uống thuốc sâu tại Thanh Oai, Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch UBND xã Bích Hòa cũng xác nhận vụ việc và cho biết, ngôi nhà 3 tầng nơi xảy ra sự cố là chỗ ở của 3 nạn nhân.

Điều tra vụ bố tự tử ép hai con uống thuốc sâu tại Thanh Oai, Hà Nội

Điều tra vụ bố tự tử ép hai con uống thuốc sâu tại Thanh Oai, Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch UBND xã Bích Hòa cũng xác nhận vụ việc và cho biết, ngôi nhà 3 tầng nơi xảy ra sự cố là chỗ ở của 3 nạn nhân.

Nóng 24h: Điều tra nghi án bố tự tử sau khi ép 2 con uống thuốc sâu
Nóng 24h: Điều tra nghi án bố tự tử sau khi ép 2 con uống thuốc sâu

VOV.VN - Sau khi phát hiện anh D. nhảy từ tầng 3 tự tử, mọi người chạy lên nhà kiểm tra thì thấy 2 cháu bé đang nguy kịch, nồng nặc thuốc trừ sâu.

Nóng 24h: Điều tra nghi án bố tự tử sau khi ép 2 con uống thuốc sâu

Nóng 24h: Điều tra nghi án bố tự tử sau khi ép 2 con uống thuốc sâu

VOV.VN - Sau khi phát hiện anh D. nhảy từ tầng 3 tự tử, mọi người chạy lên nhà kiểm tra thì thấy 2 cháu bé đang nguy kịch, nồng nặc thuốc trừ sâu.