Vụ người dân “tố” xã chôn lợn ngay trước cửa nhà: Đã chỉ đạo khắc phục

VOV.VN - Giám đốc Sở NN và PTNT Lào Cai cho biết, việc chôn lấp, tiêu hủy lợn dịch tại địa bàn xã thực hiện chưa nghiêm, chưa tuân thủ quy trình xử lý lợn dịch.

Sau khi VOV phản ánh việc một hộ dân tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai kêu cứu khi bị chính quyền xã đem chôn tiêu hủy khối lượng lớn lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi ngay trước cửa nhà, gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai đã tới kiểm tra, đồng thời chỉ đạo xử lý, khắc phục.

Lợn được chôn xuống ruộng lúa trước cửa nhà bà Lập ngày 1/6

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, đúng như phản ánh của báo chí, qua kiểm tra nhận thấy việc chôn lấp, tiêu hủy lợn dịch tại địa bàn xã thực hiện chưa nghiêm, chưa tuân thủ hướng dẫn cụ thể về quy trình xử lý lợn dịch theo ban hành của Sở, chính vì thế đã gây ảnh hưởng ra môi trường xung quanh.

Ông Tuấn cho hay, trên thực tế, cũng có những lý do khách quan khiến xã phải chọn phương án bất đắc dĩ là chôn tiêu hủy lợn gần cửa nhà dân, như quỹ đất khan hiếm, việc vận chuyển lợn dịch nguy cơ phát tán mầm bệnh ra xung quanh…

Bởi thế, một mặt, Sở đã kiểm điểm nhắc nhở, đề nghị xã phải rút kinh nghiệm; một mặt, do số lợn trót chôn xuống không thể lại đào lên mang đi chỗ khác, nên Sở đã yêu cầu chính quyền xã phải có biện pháp khắc phục triệt để mùi hôi thối, định kỳ quay lại kiểm tra, xử lý, đảm bảo không ảnh hưởng tới khu vực xung quanh. Hiện, theo báo cáo từ cơ sở, việc xử lý, khắc phục đã được thực hiện đúng theo yêu cầu.

Hố chôn lợn sau khắc phục không để ảnh hưởng tới môi trường.

Trước đó, VOV nhận được thông tin phản ánh từ gia đình bà Bùi Thị Lập ở thôn Phú Hải 3, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, vào khoảng 17h ngày 1/6, trong lúc vợ chồng bà đi làm ăn xa không có nhà, chính quyền xã Phú Nhuận đã mang 17 con lợn mắc dịch tả châu Phi có tổng trọng lượng 2 tấn đem chôn tiêu hủy ở phần ruộng chỉ cách cửa nhà bà qua một con đường nhỏ khoảng 10m.

Hai ngày sau, số lợn chết bắt đầu bốc mùi hôi thối, bà Lập ý kiến với chính quyền xã thì xã cử nhân công đến lấp thêm đất xử lý. Những ngày sau đó, mùi khó chịu vẫn chưa hết, bà Lập tiếp tục có ý kiến thì đến ngày 8/6, xã lại một lần nữa cho máy xúc và nhân công đến lấp đất, xử lý mùi.

Bà Lập cho rằng, việc làm của chính quyền sở tại không chỉ gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh, mà còn làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của gia đình bà suốt những ngày qua, khiến bà phải lên tiếng kêu cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp  ​
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp ​

VOV.VN -Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 22.489 hộ thuộc 24 quận, huyện, thị xã, với tổng số lợn bị mắc bệnh gần 375.000 con.

Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp  ​

Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp ​

VOV.VN -Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 22.489 hộ thuộc 24 quận, huyện, thị xã, với tổng số lợn bị mắc bệnh gần 375.000 con.

“Vỡ trận” phòng chống dịch tả lợn nghiêm trọng đến mức nào?
“Vỡ trận” phòng chống dịch tả lợn nghiêm trọng đến mức nào?

VOV.VN -Để vỡ trận dịch tả lợn như bây giờ quy trách nhiệm thuộc về ai có lẽ hơi sớm, nhưng điều hiện hữu đã khiến nhiều hộ chăn nuôi đã trắng tay, vỡ nợ...

“Vỡ trận” phòng chống dịch tả lợn nghiêm trọng đến mức nào?

“Vỡ trận” phòng chống dịch tả lợn nghiêm trọng đến mức nào?

VOV.VN -Để vỡ trận dịch tả lợn như bây giờ quy trách nhiệm thuộc về ai có lẽ hơi sớm, nhưng điều hiện hữu đã khiến nhiều hộ chăn nuôi đã trắng tay, vỡ nợ...

Long An công bố dịch tả lợn châu Phi
Long An công bố dịch tả lợn châu Phi

VOV.VN - Ngày 16/6, UBND tỉnh Long An đã công bố xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Đây là tỉnh thứ 12 của khu vực ĐBSCL xuất hiện dịch.

Long An công bố dịch tả lợn châu Phi

Long An công bố dịch tả lợn châu Phi

VOV.VN - Ngày 16/6, UBND tỉnh Long An đã công bố xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Đây là tỉnh thứ 12 của khu vực ĐBSCL xuất hiện dịch.