Xác minh số điện thoại nghi của đối tượng đưa công dân Hà Tĩnh sang Anh ​

VOV.VN - Sau vụ phát hiện 39 thi thể trong container tại Anh, các gia đình gọi vào số điện thoại “môi giới” nhưng đều không liên lạc được.

Liên quan đến vụ nhiều lao động ở Hà Tĩnh đi sang Anh bị mất liên lạc nhiều ngày qua, các gia đình đã cung cấp số điện thoại liên hệ người “môi giới” cho cơ quan chức năng.

Ngày 29/10, Công an Hà Tĩnh cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, xác minh số điện thoại nghi đã liên hệ để nhận tiền của các gia đình có người thân đi Anh.

Xác minh số điện thoại nghi của người đưa công dân Hà Tĩnh sang Anh. 

Theo phản ánh của các gia đình, sau khi phát hiện ra vụ việc 39 người chết trong xe container ở Anh, họ đã nhiều lần gọi vào số điện thoại “môi giới” nhưng đều không được. Liên quan vấn đề này, một lãnh đạo xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc) cho biết, trong khi người thân đi Anh “mất tích” cùng lúc xảy ra vụ 39 người tử vong trong xe container. Rà soát ở địa phương, hiện có 5 lao động vừa đi Anh vào đầu tháng 10/2019 bị mất tích, chưa rõ tung tích.

“Trong quá trình lên trình báo người mất tích với chính quyền địa phương, các hộ dân cho biết, ngày 22/10, họ nhận được điện thoại từ số 036xxx223 của người được cho là “môi giới” đưa những lao động nói trên đi Anh thông báo người thân chuẩn bị sang Anh, gia đình chuẩn bị nộp tiền. Tuy nhiên, đến ngày 23/10, các gia đình gọi lại cho con em của họ nhưng không liên lạc được. Gọi lại vào số người “môi giới” cũng không được", vị lãnh đạo này thông tin.

Ông Q. (ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết hồi giữa năm, con trai ông đang làm việc tại Hà Nội đã liên hệ với một người phụ nữ để đi từ Việt Nam sang các nước châu Âu với chi phí 16.000 USD. Sau khi thỏa thuận giá cả, con trai ông lên đường sang Đức. Tại Đức ở lại 15 ngày rồi lại tiếp tục được đưa qua Pháp.

Trong thời gian ở Pháp, con trai ông Q. gọi điện về nhà và thông báo đã kết nối được với đường dây khác để sang Anh làm việc. Theo ông Q., trong quá trình gọi về nhà, con trai có nói với gia đình là có hai con đường qua Anh với chi phí khác nhau. Nếu bỏ 10.500 bảng Anh, con trai ông Q. sẽ được đưa đi theo dạng VIP. Còn bỏ 4.500 Euro sẽ “đi cỏ” bằng cách ngồi trong các thùng container.

Chiều 22/10, con trai ông Q. nhắn tin về thông báo sắp lên container để sang Anh. Thanh niên này nhờ gia đình chuẩn bị tiền để trả cho đường dây khi chuyến đi thành công. Đến 21h cùng ngày, gia đình ông nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 036xxx223 thông báo D. (con trai ông Q.) đang trên đường qua Anh. Tin tưởng con trai mình sẽ an toàn đến xứ sở sương mù, ông Q. đã nhờ người chuyển tiền vào một tài khoản mà “môi giới” đã cho sẵn. Sau khi ông chuyển tiền vào tài khoản thì phía bên kia dùng số điện thoại 083xxx624 xác nhận giao dịch thành công.

“Sau khi xảy ra sự việc 39 người tử vong trong xe container ở Anh, chiều 23/10, gia đình tôi đã liên lạc vào các số máy trước đó để xác minh thông tin con trai tôi đã đến Anh an toàn hay chưa thì đều không liên lạc được”, ông Q. cho biết.

Trước đó, Ngày 23/10, cảnh sát phát hiện 38 người lớn và 1 người ở tuổi vị thành niên tử vong trong thùng xe container nhập cảnh vào Anh ở hạt Essex, gần thủ đô London. Khi phát hiện sự việc, truyền thông Anh đồng loạt loan tin 39 thi thể đông cứng được phát hiện trong một xe đông lạnh ở Essex là “người Trung Quốc”. Cảnh sát Anh sau đó cũng xác nhận thông tin, nhưng đến ngày 25/10, phía Anh lại cho biết có khả năng có nạn nhân quốc tịch khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Anh tại Việt Nam thông tin về vụ 39 người chết trong container
Đại sứ Anh tại Việt Nam thông tin về vụ 39 người chết trong container

VOV.VN - Đại sứ Gareth Ward ngày 28/10 ra thông cáo về vụ việc 39 người chết tại Essex, Anh phát hiện ngày 23/10.

Đại sứ Anh tại Việt Nam thông tin về vụ 39 người chết trong container

Đại sứ Anh tại Việt Nam thông tin về vụ 39 người chết trong container

VOV.VN - Đại sứ Gareth Ward ngày 28/10 ra thông cáo về vụ việc 39 người chết tại Essex, Anh phát hiện ngày 23/10.

Vụ 39 thi thể trong container: Xã Đô Thành có 3 trường hợp mất liên lạc
Vụ 39 thi thể trong container: Xã Đô Thành có 3 trường hợp mất liên lạc

VOV.VN -Tại địa bàn Nghệ An, xã Đô Thành là địa phương có số người mất liên lạc khi đi Anh cao nhất với 3 trường hợp.

Vụ 39 thi thể trong container: Xã Đô Thành có 3 trường hợp mất liên lạc

Vụ 39 thi thể trong container: Xã Đô Thành có 3 trường hợp mất liên lạc

VOV.VN -Tại địa bàn Nghệ An, xã Đô Thành là địa phương có số người mất liên lạc khi đi Anh cao nhất với 3 trường hợp.

 Nghệ An ra văn bản hỏa tốc chỉ đạo khẩn vụ 39 thi thể trong container
Nghệ An ra văn bản hỏa tốc chỉ đạo khẩn vụ 39 thi thể trong container

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo các nghành, địa phương thực hiện một số nội dung khẩn liên quan đến vụ 39 người tử vong trong container.

 Nghệ An ra văn bản hỏa tốc chỉ đạo khẩn vụ 39 thi thể trong container

Nghệ An ra văn bản hỏa tốc chỉ đạo khẩn vụ 39 thi thể trong container

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo các nghành, địa phương thực hiện một số nội dung khẩn liên quan đến vụ 39 người tử vong trong container.