Xe đạp lọc nước hồ Hoàng Cầu không còn khả năng... lọc nước

VOV.VN - 3 bộ máy cùng 6 xe đạp lọc nước hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) hỏng hóc nhiều, không còn khả năng lọc nước.

Giữa tháng 12/2017, 3 bộ máy gồm 6 xe đạp lọc nước và 3 thùng lọc được lắp đặt bên hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) thu hút người dân đến trải nghiệm.
Tuy nhiên, sau gần 4 tháng, 3 bộ máy này có nhiều hỏng hóc, không còn có thể lọc nước. Trong ảnh, một chiếc xe đạp bị mất pê-đan.
Hệ thống ống dẫn nước đến bể lọc đứt rời, miếng nối hoen gỉ...khiến cho quá trình lọc nước không thể thực hiện được.
Trước đó, mục đích của công ty cung cấp hệ thống này mong muốn nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường đồng thời tạo sân chơi cho mọi người cùng tập luyện thể thao.
Một phụ tùng trên pê-đan cũng bị rời khỏi vị trí ban đầu.
Yên xe lung lay, ngồi không chắc chắn, người dân buộc dây khắc phục tạm thời.

Trước đó, vào đầu tháng 3, xe đạp lọc nước ở hồ Hoàng Cầu còn mất hẳn phần tay bám. Khi đó, ông Phạm Văn Viên, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết qua kiểm tra một số chiếc xe bị hỏng hóc là do quá trình vận hành, chứ không phải do ai đó phá hoại. Chính quyền đã liên hệ nhà tài trợ và sẽ có sửa chữa. (Ảnh: Zing)
Tuy nhiên, người dân sống quanh khu vực hồ Hoàng Cầu thường xuyên sử dụng cũng ngán ngẩm nói rằng: "Ý thức sử dụng kém thế này thì còn đơn vị nào dám đầu tư vào các thiết bị công cộng?".
Bể lọc nước khô cằn, cây dại mọc phía trong.
Người dân còn xả rác vào trong bể.
Khi mới đưa vào vận hành cách đây gần 4 tháng, hệ thống lọc nước hoạt động hoàn hảo.
Dự án thu hút sự quan tâm của người dân, và được đánh giá rất có ý nghĩa hướng tới việc giáo dục ý thức cộng đồng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Cây xanh trồng dưới gầm đường sắt trên cao bị sâu bệnh, còi cọc
Ảnh: Cây xanh trồng dưới gầm đường sắt trên cao bị sâu bệnh, còi cọc

VOV.VN - Nhiều cây bị đánh chuyển, có dấu hiệu sâu bệnh, chết sau hơn 1 năm trồng dưới gầm đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Ảnh: Cây xanh trồng dưới gầm đường sắt trên cao bị sâu bệnh, còi cọc

Ảnh: Cây xanh trồng dưới gầm đường sắt trên cao bị sâu bệnh, còi cọc

VOV.VN - Nhiều cây bị đánh chuyển, có dấu hiệu sâu bệnh, chết sau hơn 1 năm trồng dưới gầm đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Sân bay Vân Đồn liệu có về đích đúng tiến độ?
Sân bay Vân Đồn liệu có về đích đúng tiến độ?

VOV.VN - Với mục đích đưa Vân Đồn thành đặc khu kinh tế, cảng hàng không quốc tế tại đây đang được gấp rút xây dựng, với tổng vốn đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng.

Sân bay Vân Đồn liệu có về đích đúng tiến độ?

Sân bay Vân Đồn liệu có về đích đúng tiến độ?

VOV.VN - Với mục đích đưa Vân Đồn thành đặc khu kinh tế, cảng hàng không quốc tế tại đây đang được gấp rút xây dựng, với tổng vốn đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng.