Xe khách vận chuyển hàng gian lận quy mô lớn

VOV.VN - Toàn bộ tang vật và phương tiện hiện đang tạm giữ để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

Khoảng 12 giờ trưa nay (25/5), trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình bắt giữ xe ô tô khách chở lượng lớn hàng cấm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. 

Thuốc lá lậu bị bắt giữ.

Qua kiểm tra chiếc xe khách biển kiểm soát 74B- 00036 do lái xe Nguyễn Đăng Hùng, 46 tuổi, trú tại phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển, lực lượng chuyên ngành đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ 1.900 gói thuốc lá Jet, 100 gói thuốc Hero nhập ngoại. Dưới gầm xe cất giấu 25 thùng hàng máy xay sinh tố không có nhãn mác và hơn 100 Kg giày dép các loại. Trên xe còn chở theo 2 tấn cá khô đóng trong 200 thùng giấy không rõ nguồn gốc.

Lái xe Nguyễn Đăng Hùng khai nhận, số thuốc lá trên được nhận của một người không biết tên ở tỉnh Quảng Trị, khi vào đến Quảng Ngãi sẽ có người đến nhận. Đối với 2 tấn cá khô, vận chuyển từ biển Cửa Việt đưa vào tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu nhà xe chuyển hành khách trên xe 74B 00036 sang xe khác để tiếp tục hành trình. Toàn bộ tang vật và phương tiện hiện đang tạm giữ tại Đội Quản lý thị trường số 4 để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện gần 150.000 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại
Phát hiện gần 150.000 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Chiều nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phát hiện gần 150.000 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện gần 150.000 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Chiều nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.