Xôn xao việc bán lá cà phê tươi 50.000 đồng/kg tại Lâm Đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng xác định người quay và đưa đoạn clip bán lá cà phê tươi 50.000 đồng/kg là một phụ nữ ngụ tại xã Liên Đầm, huyện Di Linh.

Sáng 23/9, Sở NN&PTNT Lâm Đồng đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ thông tin đang gây xôn xao dư luận về việc người dân đang bán lá cà phê tươi trên địa bàn tỉnh với giá 50.000 đồng/kg.

Lâm Đồng xôn xao việc bán lá cà phê tươi 50.000 đồng/kg (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, chiều ngày 22/9, trên tài khoản Facebook Huệ Minh đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh một nhóm người đang ngồi phân loại lá cà phê tươi với số lượng lớn, cùng với lời thuyết minh của một người phụ nữ tự xưng là Huệ Minh với nội dung: “Hôm nay có nhu cầu mua lá cà phê. Bà con có lá cà phê thì bán. Bữa nay lá cà phê còn đắt hơn cả hạt cà phê... Ai có nhu cầu thì bán lá cà phê năm chục ngàn một ký nhé!”.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Mặc dù đến 10h ngày 23/9, đoạn clip này đã được chủ tài khoản gỡ xuống, nhưng đã gây ra lời bàn tán xôn xao cho người dân địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, bước đầu lực lượng chức năng xác định người quay và đưa đoạn clip này lên Facebook là một phụ nữ ngụ tại xã Liên Đầm, huyện Di Linh (Lâm Đồng). Hiện đơn vị đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguồn thông tin này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vỏ cà phê đắt gấp 5 lần hạt cà phê
Vỏ cà phê đắt gấp 5 lần hạt cà phê

Vỏ cà phê có nhiều chất có lợi cho sức khỏe của con người và đã được các hãng cà phê nổi tiếng như Startbucks đưa vào thực đơn.

Vỏ cà phê đắt gấp 5 lần hạt cà phê

Vỏ cà phê đắt gấp 5 lần hạt cà phê

Vỏ cà phê có nhiều chất có lợi cho sức khỏe của con người và đã được các hãng cà phê nổi tiếng như Startbucks đưa vào thực đơn.

Nhiều diện tích cà phê tái canh ở Buôn Ma Thuột cho hiệu quả cao
Nhiều diện tích cà phê tái canh ở Buôn Ma Thuột cho hiệu quả cao

VOV.VN - Theo người trồng cà phê ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), để tái canh hiệu quả thì cần nguồn giống đảm bảo, tuân thủ chặt chẽ kỹ thuật.

Nhiều diện tích cà phê tái canh ở Buôn Ma Thuột cho hiệu quả cao

Nhiều diện tích cà phê tái canh ở Buôn Ma Thuột cho hiệu quả cao

VOV.VN - Theo người trồng cà phê ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), để tái canh hiệu quả thì cần nguồn giống đảm bảo, tuân thủ chặt chẽ kỹ thuật.

2 anh em ruột bị đâm thương vong khi đi uống cà phê
2 anh em ruột bị đâm thương vong khi đi uống cà phê

Trên đường đi uống cà phê, 2 anh em Đông và Dương ở Thanh Hóa bị nhóm thanh niên rút súng ra dọa rồi dùng dao truy sát.

2 anh em ruột bị đâm thương vong khi đi uống cà phê

2 anh em ruột bị đâm thương vong khi đi uống cà phê

Trên đường đi uống cà phê, 2 anh em Đông và Dương ở Thanh Hóa bị nhóm thanh niên rút súng ra dọa rồi dùng dao truy sát.

Diễn biến mới nhất vụ ly hôn của vợ chồng “vua” cà phê Trung Nguyên
Diễn biến mới nhất vụ ly hôn của vợ chồng “vua” cà phê Trung Nguyên

VOV.VN - Theo luật sư của bà Thảo, trọng tâm của phiên hoà giải lần này sẽ làm rõ việc thẩm định giá của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.

Diễn biến mới nhất vụ ly hôn của vợ chồng “vua” cà phê Trung Nguyên

Diễn biến mới nhất vụ ly hôn của vợ chồng “vua” cà phê Trung Nguyên

VOV.VN - Theo luật sư của bà Thảo, trọng tâm của phiên hoà giải lần này sẽ làm rõ việc thẩm định giá của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.

Giá cà phê xuất khẩu xu hướng giảm
Giá cà phê xuất khẩu xu hướng giảm

VOV.VN - Xu hướng giảm giá cà phê xuất khẩu được dự báo sẽ tiếp tục trong thời gian tới do nguồn cung dư thừa, trong khi nhu cầu vẫn ở mức thấp. 

Giá cà phê xuất khẩu xu hướng giảm

Giá cà phê xuất khẩu xu hướng giảm

VOV.VN - Xu hướng giảm giá cà phê xuất khẩu được dự báo sẽ tiếp tục trong thời gian tới do nguồn cung dư thừa, trong khi nhu cầu vẫn ở mức thấp.