Xuất hiện Áp thấp nhiệt đới ở Đông Bắc Biển Đông

VOV.VN - Hồi 13 giờ ngày 22/8, vị trí tâm Áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng  22,3 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách Đài Loan (TQ) khoảng 155km về phía Tây Nam.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự kiến hướng đi của Áp thấp nhiệt đới của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm Áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Đài Loan. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong ngày và đêm nay (22/8) có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Video hướng đi dự kiến của Áp thấp nhiệt đới (tham khảo Windy)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Cấp độ rủi ro thiên tai do Áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông: cấp 3./.   

Để chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định thực hiện một số công việc:
1. Thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của Áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
2. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của Áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin đại chúng, giữ liên lạc với thuyền trưởng và chủ các phương tiện tàu, thuyền nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
3. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.
4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 4 mạnh thêm, cách Móng Cái và Nam Định 180km
Bão số 4 mạnh thêm, cách Móng Cái và Nam Định 180km

VOV.VN - Trong 3 giờ vừa qua, bão số 4 đã mạnh thêm, ở đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh 25m/s (cấp 10), giật 32m/s (cấp 11).

Bão số 4 mạnh thêm, cách Móng Cái và Nam Định 180km

Bão số 4 mạnh thêm, cách Móng Cái và Nam Định 180km

VOV.VN - Trong 3 giờ vừa qua, bão số 4 đã mạnh thêm, ở đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh 25m/s (cấp 10), giật 32m/s (cấp 11).

10 người chết và mất tích trong đợt mưa lũ sau bão số 4
10 người chết và mất tích trong đợt mưa lũ sau bão số 4

VOV.VN - Tính đến 16h ngày 18/8, tại Nghệ An, Thanh Hóa và Sơn La đã có 8 người chết, 2 người mất tích.

10 người chết và mất tích trong đợt mưa lũ sau bão số 4

10 người chết và mất tích trong đợt mưa lũ sau bão số 4

VOV.VN - Tính đến 16h ngày 18/8, tại Nghệ An, Thanh Hóa và Sơn La đã có 8 người chết, 2 người mất tích.

Bão số 4 gây gió giật cấp 12, cách Nam Định 130km
Bão số 4 gây gió giật cấp 12, cách Nam Định 130km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 4 mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Bão số 4 gây gió giật cấp 12, cách Nam Định 130km

Bão số 4 gây gió giật cấp 12, cách Nam Định 130km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 4 mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa to đến rất to tại một số tỉnh, thành
Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa to đến rất to tại một số tỉnh, thành

VOV.VN - Bão số 4 đã suy yếu thành Áp thấp nhiệt đới nhưng sẽ gây mưa to đến rất to tại nhiều nơi, một số tuyến đê có thể bị tràn.

Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa to đến rất to tại một số tỉnh, thành

Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa to đến rất to tại một số tỉnh, thành

VOV.VN - Bão số 4 đã suy yếu thành Áp thấp nhiệt đới nhưng sẽ gây mưa to đến rất to tại nhiều nơi, một số tuyến đê có thể bị tràn.

Bão số 4 tiến gần đất liền, Hà Nội mưa rất to
Bão số 4 tiến gần đất liền, Hà Nội mưa rất to

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 4 khiến Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (400-500mm/đợt). Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt).

Bão số 4 tiến gần đất liền, Hà Nội mưa rất to

Bão số 4 tiến gần đất liền, Hà Nội mưa rất to

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 4 khiến Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (400-500mm/đợt). Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt).