Yên Bái, Sơn La cách ly điều trị bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona

VOV.VN -Yên Bái, Sơn La phát hiện trường hợp nghi nhiễm virus corona nên đã cách ly điều trị cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống lây lan.

Theo Báo cáo của ngành Y tế tỉnh Yên Bái, hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona.

Bệnh nhân nữ 30 tuổi, ở tổ 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái theo dõi, điều trị từ 30/1/2020; trước khi vào viện bệnh nhân này có biểu hiện sốt, đau đầu, hắt hơi, sổ mũi.

Trước đó, bệnh nhân này làm việc tại Bắc Kinh – Trung Quốc, về Việt Nam ngày 18/1/2020).

Ngày 22/1/2020, người này về nhà ở thành phố Yên Bái và đến ngày 30/1 thì xuất hiện các dấu hiệu nghi bị viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona.

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp nghi nhiễm virus Corona, ngành chức năng tỉnh Yên Bái đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như cách ly, điều trị bệnh nhân; lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm; theo dõi 34 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này; thông báo cho tổ dân phố, nơi có bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona; theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch tại địa bàn; tuyên truyền cho cộng đồng, người dân phòng chống dịch bệnh; phun thanh khiết môi trường trên 1.700m2…

Được biết, hôm nay (2/2) bệnh nhân này đã hết sốt; các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này đều có sức khỏe bình thường.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã điều trị, cách ly 3 trường hợp mang Quốc tịch Trung Quốc nghi nhiễm corona tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là cả 3 công dân Trung Quốc đều âm tính với vi rút Corona (không mắc loại vi rút này). Cả 3 trường hợp chỉ dương tính với cúm A/H1N1 (cúm thông thường).

Lãnh đạo tỉnh Sơn La kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Mường la

** Huyện Mường La, tỉnh Sơn La là địa phương có rất đông người đi lao động ngoại tỉnh và Trung Quốc về quê ăn Tết. Hiện huyện đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chức năng phối hợp với các xã tổ chức họp và thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và cấp xã, thị trấn; thành lập 2 đội phản ứng nhanh. Qua chỉ đạo rà soát, bước đầu huyện Mường La xác định có trên 5.000 người dân lao động ngoài tỉnh, trong đó có 307 người lao động tại Trung Quốc, trong số này có 183 trường hợp đã quay trở lại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm corona

Số lao động trở về từ Trung Quốc đã được theo dõi chặt chẽ để nắm bắt, xử lý kịp thời nếu có những biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Hiện tại, trong số các trường hợp lao động từ Trung Quốc trở về có 1 trường hợp là chị Q.T.V, trú tại bản Mòn, Tạ Bú, huyện Mường La, đi làm thuê tại tỉnh Nam Ninh, trở về nước từ ngày 23/1.

Cách đây 5 hôm, chị V. có biểu hiện ho, sốt nên đã được bệnh viện huyện Mường La chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Sơn La để theo dõi và điều trị cách ly./.    


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai bệnh nhân đang cách ly tại Bình Thuận âm tính với virus corona
Hai bệnh nhân đang cách ly tại Bình Thuận âm tính với virus corona

VOV.VN - Dù kết quả xét nghiệm là âm tính đối với Corona nhưng 2 bệnh nhân trên vẫn tiếp tục được cách ly, điều trị, theo dõi hết thời gian ủ bệnh 14 ngày.

Hai bệnh nhân đang cách ly tại Bình Thuận âm tính với virus corona

Hai bệnh nhân đang cách ly tại Bình Thuận âm tính với virus corona

VOV.VN - Dù kết quả xét nghiệm là âm tính đối với Corona nhưng 2 bệnh nhân trên vẫn tiếp tục được cách ly, điều trị, theo dõi hết thời gian ủ bệnh 14 ngày.

Nỗi khổ của dân Vũ Hán “đi đến đâu cũng bị từ chối” vì dịch corona
Nỗi khổ của dân Vũ Hán “đi đến đâu cũng bị từ chối” vì dịch corona

VOV.VN - Nhiều người dân Vũ Hán không được chào đón tại các địa phương khác song trên thực tế giữa lúc dịch corona bùng phát, họ cũng chỉ là những nạn nhân.

Nỗi khổ của dân Vũ Hán “đi đến đâu cũng bị từ chối” vì dịch corona

Nỗi khổ của dân Vũ Hán “đi đến đâu cũng bị từ chối” vì dịch corona

VOV.VN - Nhiều người dân Vũ Hán không được chào đón tại các địa phương khác song trên thực tế giữa lúc dịch corona bùng phát, họ cũng chỉ là những nạn nhân.

Nghệ An xét nghiệm virus corona với 6 người trở về từ Trung Quốc
Nghệ An xét nghiệm virus corona với 6 người trở về từ Trung Quốc

VOV.VN -Tại Nghệ An thêm 6 trường hợp bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt đã được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus corona, tất cả đều trở về từ Trung Quốc.

Nghệ An xét nghiệm virus corona với 6 người trở về từ Trung Quốc

Nghệ An xét nghiệm virus corona với 6 người trở về từ Trung Quốc

VOV.VN -Tại Nghệ An thêm 6 trường hợp bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt đã được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus corona, tất cả đều trở về từ Trung Quốc.