3 đối tượng lừa đảo dưới hình thức bán hàng đa cấp

VOV.VN - Các đối tượng có hành vi lừa đảo dưới hình thức bán hàng đa cấp với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Công an xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa tạm giữ 3 đối tượng có hành vi lừa đảo dưới hình thức bán hàng đa cấp với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng bị tạm giữ là Hoàng Thị Mai (SN 1990), Hoàng Văn Luận (SN 1992) và Lê Tiến Bá (SN 1991) cùng thường trú tại Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

3 đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo.

Trước đó, vào chiều 18/3, 3 đối tượng này đã tổ chức các điểm bán hàng tại thôn 3, thôn 5, thôn 6 và thôn 7 xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên với hình thức mời chào người dân tham dự “dự án xanh, giảm khí thải, bảo vệ môi trường” và quảng cáo có nhiều ưu đãi hấp dẫn như khuyến mãi 1 bộ sản phẩm gồm chảo lẩu điện và bếp gas hồng ngoại hoặc bếp gas hồng ngoại và bếp từ. Để được tặng bộ sản phẩm này, người dân phải ứng trước từ 2,7 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Đã có hàng chục người nộp tổng số tiền 128 triệu đồng để nhận quà. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ số tiền 30,2 triệu đồng, tạm giữ 3 đối tượng và mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. 

Cũng trong chiều 18/3, tại thôn Bầu xã Liên Vị (giáp ranh với xã Liên Hòa) cũng xuất hiện hành vi lừa đảo tương tự với 14 người dân bị mắc bẫy.

Giấy mời người dân các xã Liên Hòa, Liên Vị tham dự chương trình được các đối tượng phát đến thôn, khu.

Ông Đỗ Văn Vui, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên cho biết, các đối tượng xuống làm việc với xã có giới thiệu là người của công ty môi trường và xuất trình giấy tờ có con dấu với mục đích bảo hành máy lọc nước cho người dân, chứ không bán hàng. Tuy nhiên, thực tế thì họ lại làm ngược lại, người dân cũng bỏ tiền ra mua hàng.

Ngay khi phát hiện sự việc, xã đã quán triệt với người dân về việc chính quyền không móc nối và yêu cầu công ty trả lại tiền cho bà con./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo 1 tỷ đồng, nguyên Phó TGĐ công ty COMA 10  bị truy tố
Lừa đảo 1 tỷ đồng, nguyên Phó TGĐ công ty COMA 10 bị truy tố

VOV.VN -Trước đó, do tin tưởng, bà Tâm đã chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Lộc để đầu tư làm ăn. Tuy nhiên, nhận được tiền Lộc rút ra chi tiêu cá nhân.

Lừa đảo 1 tỷ đồng, nguyên Phó TGĐ công ty COMA 10  bị truy tố

Lừa đảo 1 tỷ đồng, nguyên Phó TGĐ công ty COMA 10 bị truy tố

VOV.VN -Trước đó, do tin tưởng, bà Tâm đã chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Lộc để đầu tư làm ăn. Tuy nhiên, nhận được tiền Lộc rút ra chi tiêu cá nhân.

12 năm tù cho kẻ giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
12 năm tù cho kẻ giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Dùng "chiêu" có khả năng chạy việc vào ngành công an, Huy đã lừa được nhiều người với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng 

12 năm tù cho kẻ giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

12 năm tù cho kẻ giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Dùng "chiêu" có khả năng chạy việc vào ngành công an, Huy đã lừa được nhiều người với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng 

Nguyên GĐ Navibank chi nhánh Bạc Liêu lãnh án chung thân vì lừa đảo
Nguyên GĐ Navibank chi nhánh Bạc Liêu lãnh án chung thân vì lừa đảo

VOV.VN- Bị cáo Quách Lạc, nguyên GĐ Navibank chi nhánh Bạc Liêu bị kết án chung thân với 2 tội: “sử dụng trái phép tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyên GĐ Navibank chi nhánh Bạc Liêu lãnh án chung thân vì lừa đảo

Nguyên GĐ Navibank chi nhánh Bạc Liêu lãnh án chung thân vì lừa đảo

VOV.VN- Bị cáo Quách Lạc, nguyên GĐ Navibank chi nhánh Bạc Liêu bị kết án chung thân với 2 tội: “sử dụng trái phép tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quảng Bình: Nhiều phụ nữ bị lừa đảo qua mạng xã hội
Quảng Bình: Nhiều phụ nữ bị lừa đảo qua mạng xã hội

VOV.VN -Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai nhận thường tìm các phụ nữ là người Việt Nam qua mạng rồi giăng bẫy lừa tiền. 

Quảng Bình: Nhiều phụ nữ bị lừa đảo qua mạng xã hội

Quảng Bình: Nhiều phụ nữ bị lừa đảo qua mạng xã hội

VOV.VN -Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai nhận thường tìm các phụ nữ là người Việt Nam qua mạng rồi giăng bẫy lừa tiền. 

Lừa đảo xin việc, Hiệu trưởng chiếm đoạt gần 900 triệu
Lừa đảo xin việc, Hiệu trưởng chiếm đoạt gần 900 triệu

VOV.VN - Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng trường Dương Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo xin việc, Hiệu trưởng chiếm đoạt gần 900 triệu

Lừa đảo xin việc, Hiệu trưởng chiếm đoạt gần 900 triệu

VOV.VN - Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng trường Dương Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.