Anh em ruột chiếm đoạt 700 triệu đồng bỏ trốn 20 năm không thoát

Vay nợ ngân hàng để làm ăn, thua lỗ, 2 anh em ruột thay tên họ lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành trong hơn 20 năm vẫn không thoát

Chiều 13/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho biết đã hoàn tất thủ tục chuyển giao Vũ Văn Vị (59 tuổi, quê phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và Vũ Văn Chi (56 tuổi, em ruột Vị) cho Công an TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vũ Văn Chi và Vũ Văn Vị (giữa) tại buổi bàn giao
Theo hồ sơ vụ án: Năm 1989, hai anh em Vị thành lập Hợp tác xã xây dựng Hưng Thịnh (tọa lạc huyện An Hải, TP Hải Phòng) và Công ty sản xuất bia (tọa lạc quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để kinh doanh buôn bán.

Quá trình kinh doanh, cả hai thế chấp tài sản để vay vốn các ngân hàng tại quận Hồng Bàng và Ngô Quyền khoảng 700 triệu đồng. Do làm ăn thua lỗ, nợ nần ngân hàng nên hai anh em Vị bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã.

Sau khi lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, Vị thay đổi tên mới và đến tổ 2, ấp Phố Lố, xã An Phú, huyện Hớn Quản mưu sinh. Riêng Chi cũng đến sinh sống tại tổ 2, khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long (Bình Phước) sinh sống với tên họ khác.

Qua đeo bám địa bàn, trinh sát phát hiện hai người đàn ông này có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng mà Công an TP Hải Phòng truy nã. Ngày 12/10, lực lượng Công an đã mời hai nghi can này về về trụ sở làm việc. Quả nhiên, cả hai đã khai danh tính thật và thừa nhận hành vi phạm tội như trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng bằng khế ước vay nợ giả
Chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng bằng khế ước vay nợ giả

Để có tiền chơi cá độ bóng đá, Trường nghĩ ra cách chiếm đoạt tiền của Ngân hàng bằng cách tạo các khế ước vay nợ giả mạo...

Chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng bằng khế ước vay nợ giả

Chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng bằng khế ước vay nợ giả

Để có tiền chơi cá độ bóng đá, Trường nghĩ ra cách chiếm đoạt tiền của Ngân hàng bằng cách tạo các khế ước vay nợ giả mạo...

Cựu trưởng phòng của Ngân hàng Sacombank bị bắt sau 7 năm trốn truy nã
Cựu trưởng phòng của Ngân hàng Sacombank bị bắt sau 7 năm trốn truy nã

Sau khi lừa đoạt hơn 4 tỉ đồng, Ngân bỏ trốn sang Campuchia, rồi sử dụng giấy tờ giả làm quốc tịch Campuchia mở công ty kinh doanh linh kiện điện tử.

Cựu trưởng phòng của Ngân hàng Sacombank bị bắt sau 7 năm trốn truy nã

Cựu trưởng phòng của Ngân hàng Sacombank bị bắt sau 7 năm trốn truy nã

Sau khi lừa đoạt hơn 4 tỉ đồng, Ngân bỏ trốn sang Campuchia, rồi sử dụng giấy tờ giả làm quốc tịch Campuchia mở công ty kinh doanh linh kiện điện tử.

Nhân viên hiệu cầm đồ ép khách viết giấy vay nợ, khống chế đánh đập
Nhân viên hiệu cầm đồ ép khách viết giấy vay nợ, khống chế đánh đập

CQĐT Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đã khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản” xảy ra ngày 5/1/2016 tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn

Nhân viên hiệu cầm đồ ép khách viết giấy vay nợ, khống chế đánh đập

Nhân viên hiệu cầm đồ ép khách viết giấy vay nợ, khống chế đánh đập

CQĐT Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đã khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản” xảy ra ngày 5/1/2016 tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn

Chặn đường đuổi đánh người, bắt viết giấy vay nợ 70 triệu đồng
Chặn đường đuổi đánh người, bắt viết giấy vay nợ 70 triệu đồng

VOV.VN - Các đối tượng không những chặn đường đuổi đánh người, mà còn bắt nạn nhân viết giấy vay nợ 70 triệu đồng.

Chặn đường đuổi đánh người, bắt viết giấy vay nợ 70 triệu đồng

Chặn đường đuổi đánh người, bắt viết giấy vay nợ 70 triệu đồng

VOV.VN - Các đối tượng không những chặn đường đuổi đánh người, mà còn bắt nạn nhân viết giấy vay nợ 70 triệu đồng.