Băng cướp đêm sa lưới “hiệp sỹ” Bình Dương

VOV.VN - Một đối tượng trong băng cướp đêm sau khi gây án đã gọi điện cho bị hại đến công viên Đại Nam đòi tâm sự thì bị hiệp sỹ Bình Dương bắt gọn.

Ngày 19/9, Công an TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết đang hoàn tất thủ tục hồ sơ sử lý các đối tượng trong băng cướp đêm chuyên hoạt động tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 11/9, sau khi đi ăn về, chị Phan Thị Kim Tuyến (SN 1992, tạm trú tại Phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một) bị 4 tên cướp đi 2 xe ép đầu xe cướp giỏ xách.

Các đối tượng lần lượt bị bắt giữ sau khi gây án

Sau đó, có 1 người lạ gọi điện thoại cho chị Tuyến nói là lúc xảy ra vụ cướp có thấy nên đuổi theo thì nhặt được giỏ xách mà bọn cướp quăng lại rồi hẹn chị Tuyến lên nhà nghỉ ở Mỹ Phước 1, Thị Xã Bến Cát để nhận lại.

Lúc này, chị Tuyến có liên hệ với các “hiệp sỹ” trong Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa để nhờ giúp đỡ.

“Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải nghi ngờ việc trả lại giỏ xách chỉ là cái bẫy của bọn cướp nên mách chị Tuyến nói không biết đường đến đó và hẹn lại ở khu du lịch Đại Nam.

Đến nơi hẹn, chị Tuyến được tên này kêu chạy xe vào khu công viên Đại Nam tâm sự mà không biết rằng đã bị các “hiệp sỹ” bao vây theo dõi.

Khi vào đến bên trong thấy đối tượng chạy xe wave màu trắng sử dụng chiếc điện thoại mà chị Tuyến bị cướp, các “hiệp sỹ” liền ập đến bắt giữ.

Ban đầu, đối tượng này chối rằng chiếc điện thoại này do hắn nhặt được, tuy nhiên qua các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng đành phải khai nhận đã đi cùng 3 đối tượng cướp giỏ xách của chị Tuyến. Ngay sau đó, đối tượng này được đưa về Công an phường làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Hoàng Châu (SN 1994, ngụ Kiên Giang).

Qua thông tin khai thác từ đối tượng này, Công an phường phối hợp cùng các “hiệp sỹ” đã nhanh chóng bắt giữ được các đối tượng còn lại trong băng nhóm gồm: Võ Hoàng Lẹ (SN 1992, ngụ Kiên Giang), Đặng Thanh Phong (SN 1992, ngụ Đồng Tháp) và Dương Quốc Linh (SN 1994, ngụ Sóc Trăng).

Bước đầu, các đối tượng khai đã cướp được nhiều vụ ở địa bàn Thủ Dầu Một, Thị Xã Thuận An, Thị Xã Tân Uyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng bán ma túy sa lưới “hiệp sỹ” Bình Dương
Đối tượng bán ma túy sa lưới “hiệp sỹ” Bình Dương

VOV.VN - Mặc dù liên tục thay đổi địa điểm mua bán “hàng”, nhưng đối tượng vẫn bị các “hiệp sỹ” đeo bám theo sát và bắt quả tang.

Đối tượng bán ma túy sa lưới “hiệp sỹ” Bình Dương

Đối tượng bán ma túy sa lưới “hiệp sỹ” Bình Dương

VOV.VN - Mặc dù liên tục thay đổi địa điểm mua bán “hàng”, nhưng đối tượng vẫn bị các “hiệp sỹ” đeo bám theo sát và bắt quả tang.

Hiệp sỹ Bình Dương mật phục một tháng bắt tên trộm xe máy
Hiệp sỹ Bình Dương mật phục một tháng bắt tên trộm xe máy

VOV.VN - Sau khi gây ra vụ trộm, đối tượng rất ranh ma khi liên tục thay đổi chỗ ở từ Bình Dương sang Đồng Nai, về TP HCM rồi lên Tây Ninh, về Thanh Hóa.

Hiệp sỹ Bình Dương mật phục một tháng bắt tên trộm xe máy

Hiệp sỹ Bình Dương mật phục một tháng bắt tên trộm xe máy

VOV.VN - Sau khi gây ra vụ trộm, đối tượng rất ranh ma khi liên tục thay đổi chỗ ở từ Bình Dương sang Đồng Nai, về TP HCM rồi lên Tây Ninh, về Thanh Hóa.

Tên trộm té ngã khi bị “hiệp sỹ” Bình Dương truy bắt
Tên trộm té ngã khi bị “hiệp sỹ” Bình Dương truy bắt

VOV.VN -Phát hiện “hiệp sỹ” Bình Dương truy đuổi, tên trộm tăng ga bỏ chạy, nhưng không làm chủ được tay lái, hắn té ngã xuống đường.

Tên trộm té ngã khi bị “hiệp sỹ” Bình Dương truy bắt

Tên trộm té ngã khi bị “hiệp sỹ” Bình Dương truy bắt

VOV.VN -Phát hiện “hiệp sỹ” Bình Dương truy đuổi, tên trộm tăng ga bỏ chạy, nhưng không làm chủ được tay lái, hắn té ngã xuống đường.