Băng trộm ngư cụ lộng hành trên biển Kiên Giang

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa triệt phá một vụ trộm ngư cụ đánh bắt hải sản có tổ chức gây thiệt hại lớn cho ngư dân.

Những ngày cuối tháng 12/2017, cơ quan công an liên tục nhận được tin báo của người dân về các vụ trộm ngư cụ xảy ra liên tiếp trên địa bàn xã Vân Khánh, huyện An Minh (Kiên Giang), gây hoang mang trong dân.

Các đối tượng đang nghe đọc lệnh bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28/2, Phòng hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện An Minh (Kiên Giang) bắt 9/11 đối tượng trộm ngư cụ của ngư dân.

Trong đó, Nguyễn Văn Đen (32 tuổi), Lý Hoàng Hùng (37 tuổi) cùng trú tại ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh, huyện An Minh (Kiên Giang) là 2 đối tượng cầm đầu cùng 9 đối tượng khác trú cùng địa phương gồm: Đặng Văn Đậm, Đặng Văn Lành, Nguyễn Hoàng Sơn, Võ Văn Đoàn, Lê Minh Sáng, Phạm Văn Đảm, Nguyễn Vũ Bằng.

Các đối tượng có tuổi đời từ 28 đến 32 tuổi. Ngoài ra, còn một đối tượng đang bỏ trốn là Nguyễn Văn Út. Đối tượng nữa là Phạm Ngọc Mến được gia đình xin bảo lãnh.

Đáng nói là nạn nhân của các vụ trộm đều là người ở cùng xã, thậm chí có 3 hộ dân ở cùng ấp với những các đối tượng trộm ngư cụ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trước đó đã xác định được vị trí toạ độ ngư dân thả ngư cụ là những giàn ốc bẫy mực. Đây là một loại ngư cụ có giá trị của ngư dân được tạo thành bởi những vỏ ốc kết nối và cột cố định vào những sợi dây, sau đó thả dưới đáy biển để bẫy mực.

Các đối tượng đã lợi dụng trời tối, cùng nhau điều khiển ghe máy ra biển, khi đến vị trí toạ độ giàn ốc bẫy mực của ngư dân, dùng mỏ neo và móc sắt có buộc dây để rà tìm các giàn ốc.

Khi tìm thấy, cả nhóm cùng nhau kéo lên rồi cắt trộm vỏ ốc. Mỗi một vụ trộm, các đối tượng lấy đi hàng chục ngàn vỏ ốc của ngư dân, sau đó đem đi bán lại ở nơi khác với giá 6.000 – 8.000 đồng/vỏ ốc, thấp hơn giá trị  thực tế gấp 1 - 3 lần.

Tổng giá trị thiệt hại do băng trộm trên gây ra là hơn 1 tỉ đồng. Hiện Công an huyện An Minh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 9 đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy đuổi tóm gọn tên trộm xe máy ngày mồng 5 Tết
Truy đuổi tóm gọn tên trộm xe máy ngày mồng 5 Tết

Lợi dụng sơ hở của người dân, Trương Văn Long lấy trộm xe máy và nhanh chân tẩu thoát nhưng đã bị tóm gọn

Truy đuổi tóm gọn tên trộm xe máy ngày mồng 5 Tết

Truy đuổi tóm gọn tên trộm xe máy ngày mồng 5 Tết

Lợi dụng sơ hở của người dân, Trương Văn Long lấy trộm xe máy và nhanh chân tẩu thoát nhưng đã bị tóm gọn

Cặp đôi “siêu trộm” chuyên móc cốp xe máy trộm tài sản
Cặp đôi “siêu trộm” chuyên móc cốp xe máy trộm tài sản

Hưng và Bình thường xuyên đứng trước cổng các ngân hàng để lợi dụng sơ hở của người dân rồi móc cốp xe máy lấy trộm tài sản.

Cặp đôi “siêu trộm” chuyên móc cốp xe máy trộm tài sản

Cặp đôi “siêu trộm” chuyên móc cốp xe máy trộm tài sản

Hưng và Bình thường xuyên đứng trước cổng các ngân hàng để lợi dụng sơ hở của người dân rồi móc cốp xe máy lấy trộm tài sản.

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp
Bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp

Lợi dụng đêm tối, khi mọi người ngủ say, các đối tượng trộm cắp dùng kìm cộng lực hoặc thanh sắt phá khóa cổng vào nhà dân để lấy trộm xe máy.

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp

Lợi dụng đêm tối, khi mọi người ngủ say, các đối tượng trộm cắp dùng kìm cộng lực hoặc thanh sắt phá khóa cổng vào nhà dân để lấy trộm xe máy.