Bắt 2 nghi phạm giết người vì không mua được giá đỗ

Nghe chủ cửa hàng trả lời "không có giá", hai nghi phạm này nổi “máu điên” lao vào cự cãi, hai bên xảy ra xô xát... 

Chiều 12/9, Công an quận Tân Phú cho biết đã bắt giữ 2 nghi can Vy Minh Toàn (25 tuổi) và Nguyễn Văn Thủy (22 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Toàn và Thủy tổ chức ăn nhậu tại quán ốc trên đường Thành Thái, quận 10. Sau đó, cả hai chạy xe máy đến chung cư Tây Thạnh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) để vào nhà anh ruột của Thủy chơi.

Trên đường đi, do đói bụng nên bộ đôi này ghé vào cửa hàng rau - củ - quả của anh Thiện để mua giá về chế mì ăn. Tuy nhiên, do cửa hàng chưa có giá nên anh Thiện nói “không có giá”. Nghe chủ cửa hàng trả lời, bộ đôi này nổi “máu điên” lao vào cự cãi, hai bên xảy ra xô xát.

Thấy cây kéo và con dao dài khoảng 30 cm để trên sạp rau sát vị trí anh Thiện đứng, Thủy lao tới lấy kéo vứt ra ngoài đường, sau đó dùng dao đâm vào ngực anh Thiện khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thủy vứt con dao đâm nạn nhân cách hiện trường 100 m rồi chạy xe máy về phòng trọ ở quận 12 trốn, còn Toàn về quán ốc trên đường Thành Thái tiếp tục ăn nhậu.

Đến 4 giờ, người đàn ông chạy xe máy đến giao giá cho gia đình anh Thiện phát hiện nạn nhân chết trên vũng máu trước cửa hàng.

Qua truy xét, công an xác định hai nghi can Thủy, Toàn nên đã bắt giữ để điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên