Hong Kong (Trung Quốc) khôi phục hoạt động bình thường sau trận mưa lịch sử

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo ngày hôm qua (10/9), ông Trần Quốc Cơ, Tổng thư ký hành chính chính quyền Hong Kong, Trung Quốc cho biết, hiện tại Hong Kong đã nối lại các hoạt động cơ bản bình thường sau trận mưa lịch sử, việc đi học và đi làm sẽ trở lại bình thường vào ngày 11/9.

Chịu ảnh hưởng mưa lớn do rãnh áp thấp liên quan tàn dư của bão “Haikui”, Hong Kong đã hứng chịu lũ lụt trên diện rộng, giao thông công cộng tê liệt, nguy cơ lở đất cao từ đêm ngày 7 đến sáng ngày 8/9. Các cơ quan liên quan của Chính quyền Đặc khu đang nỗ lực ứng phó và khắc phục hậu quả, cố gắng để người dân khôi phục toàn diện cuộc sống bình thường trong thời gian sớm nhất.

Tại cuộc họp liên ngành ngày 10/9, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu đã yêu cầu các cơ quan tập trung vào công tác khắc phục hậu quả, phải chạy đua với thời gian khôi phục hoạt động bình thường của thành phố, giảm thiểu sự bất tiện trong cuộc sống của người dân bắt đầu từ ngày 11/9.

Theo Tổng thư ký hành chính chính quyền Hong Kong Trần Quốc Cơ, Cơ quan giao thông vận tải của đặc khu sẽ kích hoạt trung tâm điều phối giao thông sự cố khẩn cấp nhằm giám sát chặt chẽ giao thông và dịch vụ vận tải công ở Hong Kong, tiếp tục điều động nhân sự nhằm đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả, xem xét tình hình ở từng khu vực và hỗ trợ cho người dân có nhu cầu.

Ông Trần Quốc Cơ cho biết, hiện tại công tác ứng phó khẩn cấp và xử lý hậu quả của các cơ quan vẫn đang tiếp tục. Về vận tải đường bộ, ngoài việc điều chỉnh tuyến đường, rút ngắn dịch vụ và tạm dừng các tuyến xe buýt riêng lẻ, các tuyến ban ngày được khôi phục và dịch vụ đường sắt cơ bản trở lại hoạt động bình thường.

Đài Thiên văn Hong Kong đã ghi nhận lượng mưa 158,1 mm vào ngày 7/9 và đây là mức cao nhất trong vòng 140 năm qua kể từ khi có số liệu ghi chép vào năm 1884. Cơ quan này đã phải liên tiếp phát đi cảnh báo mưa lớn, sạt lở đất và ngập lụt ở nhiều khu vực của đặc khu này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tháng cô hồn ở Hong Kong qua ống kính camera người Nga
Tháng cô hồn ở Hong Kong qua ống kính camera người Nga

VOV.VN - Tương tự Việt Nam và Trung Quốc đại lục, người Hong Kong (Trung Quốc) rất coi trọng lễ Vu Lan rằm tháng bảy (tháng cô hồn). Vào ngày Xá tội vong nhân này, người dân Hong Kong thực hiện rất nhiều nghi lễ cúng bái cả trong chùa lẫn trên đường phố.

Tháng cô hồn ở Hong Kong qua ống kính camera người Nga

Tháng cô hồn ở Hong Kong qua ống kính camera người Nga

VOV.VN - Tương tự Việt Nam và Trung Quốc đại lục, người Hong Kong (Trung Quốc) rất coi trọng lễ Vu Lan rằm tháng bảy (tháng cô hồn). Vào ngày Xá tội vong nhân này, người dân Hong Kong thực hiện rất nhiều nghi lễ cúng bái cả trong chùa lẫn trên đường phố.

Hong Kong (Trung Quốc) hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong gần 140 năm qua
Hong Kong (Trung Quốc) hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong gần 140 năm qua

VOV.VN - Tối qua (7/9), đặc khu Hong Kong và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc bất ngờ xảy ra mưa lớn, trong đó lượng mưa ở Hong Kong đạt mức cao nhất kể từ năm 1884.

Hong Kong (Trung Quốc) hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong gần 140 năm qua

Hong Kong (Trung Quốc) hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong gần 140 năm qua

VOV.VN - Tối qua (7/9), đặc khu Hong Kong và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc bất ngờ xảy ra mưa lớn, trong đó lượng mưa ở Hong Kong đạt mức cao nhất kể từ năm 1884.

Bão số 3 giật cấp 17, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 470km
Bão số 3 giật cấp 17, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 470km

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h ngày 31/8, bão số 3 tiếp tục di chuyển trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 470km về phía Đông Nam.

Bão số 3 giật cấp 17, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 470km

Bão số 3 giật cấp 17, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 470km

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h ngày 31/8, bão số 3 tiếp tục di chuyển trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 470km về phía Đông Nam.

Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm nhập khẩu một số hải sản của Nhật Bản
Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm nhập khẩu một số hải sản của Nhật Bản

VOV.VN - Đặc khu Hong Kong, Trung Quốc vừa thông báo sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số hải sản của Nhật Bản.

Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm nhập khẩu một số hải sản của Nhật Bản

Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm nhập khẩu một số hải sản của Nhật Bản

VOV.VN - Đặc khu Hong Kong, Trung Quốc vừa thông báo sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số hải sản của Nhật Bản.