Hong Kong (Trung Quốc) hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong gần 140 năm qua

VOV.VN - Tối qua (7/9), đặc khu Hong Kong và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc bất ngờ xảy ra mưa lớn, trong đó lượng mưa ở Hong Kong đạt mức cao nhất kể từ năm 1884.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), vào lúc 23h05 ngày 7/9 (giờ địa phương), Đài Thiên văn Hong Kong đã phát đi tín hiệu cảnh báo mưa lớn màu đen, điều này đồng nghĩa với việc đặc khu này đã ghi nhận hoặc dự kiến ​​sẽ xảy ra mưa lớn xối xả với lượng mưa mỗi giờ lên đến trên 70 mm.

Hôm nay (8/9), trang thông tin chính thức của chính quyền Đặc khu Hong Kong đã ra thông cáo báo chí cho biết, theo Đài Thiên văn Hong Kong, một rãnh áp thấp do tàn dư của bão Haikui đã gây mưa lớn cho khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông từ đêm qua (7/9), khiến hầu hết các khu vực ở vùng lãnh thổ này ghi nhận lượng mưa trên 70 mm, trong đó khu vực Cửu Long, Tân Giới và đảo Hong Kong lượng mưa lên tới hơn 200 mm.

Vào lúc 11 giờ đến 12 giờ đêm qua, Đài Thiên văn Hong Kong đã ghi nhận lượng mưa 158,1 mm và đây là mức cao nhất trong vòng gần 140 năm qua kể từ khi có số liệu ghi chép vào năm 1884. Cơ quan này đã phải liên tiếp phát đi cảnh báo mưa lớn, sạt lở đất và ngập lụt ở khu vực phía Bắc Tân Giới.

Thông cáo báo chí của chính quyền Hong Kong cho biết, Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu rất quan tâm đến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại đây và đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nỗ lực ứng phó.

Chính quyền Hong Kong hôm nay đã thông báo đóng cửa tất cả các trường học trong một ngày, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp sắp xếp công việc hợp lý và linh hoạt theo các cảnh báo liên quan, do thời tiết cực đoan dự kiến ​​sẽ tiếp tục kéo dài đến trưa cùng ngày. Nhiều tuyến tàu điện ngầm và xe buýt tại đây đã phải ngừng hoạt động do bị ngập.

Cùng thời điểm, hàng loạt các thành phố của tỉnh Quảng Đông, như Thâm Quyến, Chu Hải, Quảng Châu, Phật Sơn, Đông Quản... cũng đã phải ban bố cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong 4 cấp. Cùng với cảnh báo này, Thâm Quyến đã ra thông báo xả lũ từ 0 giờ sáng nay (8/9), do một số khu vực tại đây có lượng mưa cực lớn, có nơi lên tới 235 mm, gây ngập lụt nghiêm trọng.

Cũng trong sáng sớm 8/9, các địa phương này đã phải ra thông báo khẩn về việc đóng cửa trường học một phần hoặc trên toàn thành phố, cũng như dừng tất cả các hoạt động và công việc ngoài trời.

Trước đó, tính đến 17h ngày 6/9, bão Haikui đã khiến gần 1,6 triệu người ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng, 294.100 người phải di dời, 9949,71 ha diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, 2537 ngôi nhà bị hư hại, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 5,054 tỷ nhân dân tệ (gần 690 triệu USD).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão chồng bão, Trung Quốc có thêm một tỉnh báo động đỏ vì mưa lớn
Bão chồng bão, Trung Quốc có thêm một tỉnh báo động đỏ vì mưa lớn

VOV.VN - Nguy cơ bão chồng bão đang đe dọa Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão Khanun, tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc nước này đã xảy ra mưa lớn, khiến tỉnh này hôm nay (2/8) buộc phải liên tục phát đi cảnh báo đỏ, mức nghiêm trọng nhất vì mưa lớn.

Bão chồng bão, Trung Quốc có thêm một tỉnh báo động đỏ vì mưa lớn

Bão chồng bão, Trung Quốc có thêm một tỉnh báo động đỏ vì mưa lớn

VOV.VN - Nguy cơ bão chồng bão đang đe dọa Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão Khanun, tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc nước này đã xảy ra mưa lớn, khiến tỉnh này hôm nay (2/8) buộc phải liên tục phát đi cảnh báo đỏ, mức nghiêm trọng nhất vì mưa lớn.

Bão Khanun sẽ gây mưa lớn ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc
Bão Khanun sẽ gây mưa lớn ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc

VOV.VN - Bão Khanun, cơn bão số 6 trong năm chuẩn bị tiến vào Biển Hoa Đông, một số khu vực ở phía Đông và Đông Bắc Nội Mông Cổ của Trung Quốc sẽ xuất hiện mưa to.

Bão Khanun sẽ gây mưa lớn ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc

Bão Khanun sẽ gây mưa lớn ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc

VOV.VN - Bão Khanun, cơn bão số 6 trong năm chuẩn bị tiến vào Biển Hoa Đông, một số khu vực ở phía Đông và Đông Bắc Nội Mông Cổ của Trung Quốc sẽ xuất hiện mưa to.

Bắc Kinh (Trung Quốc) hứng lượng mưa lớn nhất 140 năm
Bắc Kinh (Trung Quốc) hứng lượng mưa lớn nhất 140 năm

VOV.VN - Trong khi Bắc Kinh được cho là đã phải hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong vòng 140 năm qua, thì chính quyền thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, tiếp giáp Bắc Kinh, ngày 1/8 đã đăng thông tin mong nhận được sự giúp đỡ trước sự thiếu thốn trầm trọng vật tư cứu trợ do ngập nặng sau mưa lũ. 

Bắc Kinh (Trung Quốc) hứng lượng mưa lớn nhất 140 năm

Bắc Kinh (Trung Quốc) hứng lượng mưa lớn nhất 140 năm

VOV.VN - Trong khi Bắc Kinh được cho là đã phải hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong vòng 140 năm qua, thì chính quyền thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, tiếp giáp Bắc Kinh, ngày 1/8 đã đăng thông tin mong nhận được sự giúp đỡ trước sự thiếu thốn trầm trọng vật tư cứu trợ do ngập nặng sau mưa lũ. 

Trung Quốc ban bố cảnh báo mưa lớn cao nhất lần thứ hai trong lịch sử
Trung Quốc ban bố cảnh báo mưa lớn cao nhất lần thứ hai trong lịch sử

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (29/7) vừa phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức cảnh báo thiên tai cao nhất theo màu và đây là lần thứ hai trong lịch sử nước này phải ban bố mức cảnh báo nghiêm trọng này.

Trung Quốc ban bố cảnh báo mưa lớn cao nhất lần thứ hai trong lịch sử

Trung Quốc ban bố cảnh báo mưa lớn cao nhất lần thứ hai trong lịch sử

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (29/7) vừa phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức cảnh báo thiên tai cao nhất theo màu và đây là lần thứ hai trong lịch sử nước này phải ban bố mức cảnh báo nghiêm trọng này.

Bão Doksuri đổ bộ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) gây gió mạnh, mưa lớn
Bão Doksuri đổ bộ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) gây gió mạnh, mưa lớn

VOV.VN - Sáng nay (28/7), bão Doksuri đã đổ đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, phía Đông Nam Trung Quốc, mang theo gió mạnh và mưa lớn. Đây là cơn bão thứ 5 trong năm nay đổ bộ vào Trung Quốc.

Bão Doksuri đổ bộ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) gây gió mạnh, mưa lớn

Bão Doksuri đổ bộ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) gây gió mạnh, mưa lớn

VOV.VN - Sáng nay (28/7), bão Doksuri đã đổ đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, phía Đông Nam Trung Quốc, mang theo gió mạnh và mưa lớn. Đây là cơn bão thứ 5 trong năm nay đổ bộ vào Trung Quốc.