Bắt 3 đối tượng lừa bán khẩu trang để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lợi dụng thực trạng mặt hàng khẩu trang khan hiếm giữa “cơn bão” Covid-19 nên 3 đối tượng đã lừa đảo bán khẩu trang để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/2, Công an thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc bán khẩu trang y tế giá rẻ.

3 đối tượng đã lừa bán khẩu trang để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào ngày 2/2, qua mạng xã hội Facebook, chị Nguyễn Thị Thanh (1984, trú tại PTP. Hà Tĩnh) thấy một đoạn quảng cáo từ tài khoản tên “Mai Linh Hoàng” đăng bán mặt hàng khẩu trang với giá 35.000đ/1 hộp.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại thời điểm đó, mặt hàng khẩu trang khan hiếm chị Thanh có nhu cầu mua hàng để bán nên đã đặt mua 3 lần với tổng số đơn đặt là 740 hộp khẩu trang (mỗi hộp 50 cái) và chuyển tổng số tiền là 25.450.000đ vào tài khoản ngân hàng do người bán cung cấp là Đặng Thị Hồng Thu.

Hai ngày sau khi chuyển tiền, chị Thanh nhắn tin gọi điện để kiểm tra đơn hàng  nhưng phát hiện mình đã bị chủ tài khoản Facebook Mai Linh Hoàng chặn. Biết mình đã bị lừa, chị Thanh đến tố giác tội phạm cho Công an thành phố Hà Tĩnh.

Lần theo dấu vết Công an TP Hà Tĩnh và phát hiện đối tượng chủ tài khoản Facebook Mai Linh Hoàng đang trú tại tỉnh Quảng Trị. Ngày 15/2, tại tỉnh Quảng Trị, Công an thành phố Hà Tĩnh bắt giữ 3 đối tượng nghi vấn gây ra hành vi phạm tội nói trên là: Lê Thanh Minh Quân (2002, trú tại xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng trị); Lê Minh Tiến (2004, trú tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh quảng Trị) và Lê Thanh Phong (1996, trú tại xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã dùng 3 số điện thoại để đóng vai là người bán và chủ xe chở hàng để lừa đảo chị Thanh tin tưởng chuyển tiền. Sau khi chị Thanh chuyển tiền, các đối tượng liền chặn Facebook và bẻ sim điện thoại cắt đứt liên lạc. Số tiền chiếm đoạt được của chị Thanh các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, các đối tượng còn lập tài khoản Facebook tại quán Internet công cộng; sau khi lừa được tiển còn chuyển dòng tiền qua 3 tài khoản ngân hàng khác nhau ở Quảng Trị và Bình Dương trước khi rút ra.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tung tin đồn 315 người trốn khỏi vùng dịch Covid-19, lĩnh phạt nặng
Tung tin đồn 315 người trốn khỏi vùng dịch Covid-19, lĩnh phạt nặng

VOV.VN - Công an vừa làm rõ và xử lý hai trường hợp ở Hà Nội tung tin đồn nhảm về Covid-19 gây hoang mang dư luận.

Tung tin đồn 315 người trốn khỏi vùng dịch Covid-19, lĩnh phạt nặng

Tung tin đồn 315 người trốn khỏi vùng dịch Covid-19, lĩnh phạt nặng

VOV.VN - Công an vừa làm rõ và xử lý hai trường hợp ở Hà Nội tung tin đồn nhảm về Covid-19 gây hoang mang dư luận.

Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin giả về Covid-19
Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin giả về Covid-19

VOV.VN -Đây là trường hợp thứ 10 tại tỉnh Quảng Ngãi tung tin thất thiệt về dịch bệnh Covid- 19 gây hoang mang trong nhân dân.

Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin giả về Covid-19

Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin giả về Covid-19

VOV.VN -Đây là trường hợp thứ 10 tại tỉnh Quảng Ngãi tung tin thất thiệt về dịch bệnh Covid- 19 gây hoang mang trong nhân dân.

Sợ nhiễm Covid-19, đối tượng trốn truy nã từ Trung Quốc về Việt Nam đầu thú
Sợ nhiễm Covid-19, đối tượng trốn truy nã từ Trung Quốc về Việt Nam đầu thú

VOV.VN -Trốn truy nã tại Trung Quốc nhiều năm, nhưng nay do sợ bị nhiễm Covid-19 đối tượng đã trở về Việt Nam đầu thú.

Sợ nhiễm Covid-19, đối tượng trốn truy nã từ Trung Quốc về Việt Nam đầu thú

Sợ nhiễm Covid-19, đối tượng trốn truy nã từ Trung Quốc về Việt Nam đầu thú

VOV.VN -Trốn truy nã tại Trung Quốc nhiều năm, nhưng nay do sợ bị nhiễm Covid-19 đối tượng đã trở về Việt Nam đầu thú.