Thanh Hóa:

Bắt chủ nhà hàng liên quan vụ gây rối trật tự tại biển Hải Tiến

Cao Văn Bắc đã có tiền án tiền sự, được xác định là đối tượng liên quan vụ gây mất an ninh trật tự ở Khu Du lịch biển Hải Tiến, Thanh Hóa thời gian qua.

Ngày 28/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam Cao Văn Bắc (tức Bắc "ái", sinh năm 1987, thường trú tại thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "gây rối trật tự công cộng."

Lấy lời khai của các đối tượng hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng tại Hải Tiến. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Bắc "ái" là chủ nhà hàng Hưng Thịnh 1 ở biển Hải Tiến, người đã có tiền án tiền sự và được xác định là đối tượng quan trọng liên quan đến vụ gây mất an ninh trật tự ở Khu Du lịch biển Hải Tiến trong thời gian qua.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt giữ sáu đối tượng có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng tại khu du lịch biển Hải Tiến.

Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với năm đối tượng liên quan đến vụ hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng tại khu du lịch biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Năm đối tượng bị khởi tố gồm Trương Phú Huân (sinh năm 1982), Trương Phú Hoàng (sinh năm 1986), Trương Quốc Lưu (sinh năm 1990), Trương Quốc Hùng (sinh năm 1997) và Bùi Việt Chiến (sinh năm 1992). Tất cả đều ở xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó vào khoảng 12h40 ngày 23/6, tại khu vực Nhà hàng Hưng Thịnh 1 thuộc khu du lịch biển Hải Tiến, một nhóm đối tượng cầm theo hung khí xông vào gây gổ với nhân viên nhà hàng. Ba nhân viên nhà hàng đã bị thương. Khi người dân gọi xe đưa người bị thương đi cấp cứu, nhóm đối tượng trên đã chặn đầu xe, không cho đi.

Sau khi lực lượng công an được tăng cường đến hiện trường nhóm người trên mới giải tán, xe cứu thương mới được đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa cấp cứu.

Sau khi triệu tập năm đối tượng kể trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm việc, khoảng 20h30 ngày 25/6 có hơn 30 phụ nữ là người nhà của năm đối tượng và một số công dân xã Hải Tiến đến trụ sở Công an huyện Hoằng Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa gây mất trật tự, đòi thả các đối tượng trên.

Sáng 26/6, một số đối tượng khác có lợi ích liên quan tiếp tục lôi kéo, tụ tập hàng chục người trước cổng trụ sở công an tỉnh đòi thả người.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử thêm 15 bị cáo về tội gây rối tại Phan Rí
Xét xử thêm 15 bị cáo về tội gây rối tại Phan Rí

VOV.VN - TAND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử sơ thẩm thêm 15 đối tượng gây rối tại thị trấn Phan Rí Cửa hồi tháng 6/2018 

Xét xử thêm 15 bị cáo về tội gây rối tại Phan Rí

Xét xử thêm 15 bị cáo về tội gây rối tại Phan Rí

VOV.VN - TAND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử sơ thẩm thêm 15 đối tượng gây rối tại thị trấn Phan Rí Cửa hồi tháng 6/2018 

15 đối tượng gây rối ở Bình Thuận lĩnh án
15 đối tượng gây rối ở Bình Thuận lĩnh án

VOV.VN - 15 bị cáo gây rối trật tự công cộng ở Tuy Phong nhận các mức án từ  2 năm đến 3 năm 6 tháng tù. 

15 đối tượng gây rối ở Bình Thuận lĩnh án

15 đối tượng gây rối ở Bình Thuận lĩnh án

VOV.VN - 15 bị cáo gây rối trật tự công cộng ở Tuy Phong nhận các mức án từ  2 năm đến 3 năm 6 tháng tù. 

Nóng 24: Hai kẻ gây rối, đốt phá xe cảnh sát nhận 28 năm tù
Nóng 24: Hai kẻ gây rối, đốt phá xe cảnh sát nhận 28 năm tù

VOV.VN- Đặng Ngọc Tấn lĩnh án 17 năm tù giam, Phạm Thanh 11 năm tù giam về tội “Hủy hoại tài sản” khi đốt phá xe cảnh sát tại tỉnh Bình Thuận.

Nóng 24: Hai kẻ gây rối, đốt phá xe cảnh sát nhận 28 năm tù

Nóng 24: Hai kẻ gây rối, đốt phá xe cảnh sát nhận 28 năm tù

VOV.VN- Đặng Ngọc Tấn lĩnh án 17 năm tù giam, Phạm Thanh 11 năm tù giam về tội “Hủy hoại tài sản” khi đốt phá xe cảnh sát tại tỉnh Bình Thuận.