Bắt đối tượng dùng búa đinh đập đầu phụ nữ cướp tài sản

Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ Nguyễn Văn Kiên đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản ngày 15/9, tại thôn Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ Nguyễn Văn Kiên (SN 1988, trú tại xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản ngày 15/9, tại thôn Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.
Đối tượng Kiên tại cơ quan công an.
Nạn nhân là chị Lương Thị N. (SN 1976, trú tại thôn Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình làm công nhân ở Hà Nội, chị N. có quen biết Kiên nhưng người này nói tên giả là Hoàng ở Nam Định. Hai người có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng.
Do chị N. xây nhà thiếu tiền nên đã đề nghị Kiên bán mảnh đất mà đối tượng đã bịa ra trước đó làm việc ở miền Nam đã mua và sau này bán sẽ bán cho N. với giá 100 triệu đồng. Lúc này, Kiên lại nói hai người về Nam Định để thăm mẹ và lấy tiền còn đất sẽ bán và trả sau.
Đến 13/9, hai người về Nam Định thì anh ta lại bịa ra việc chờ chị gái đem tiền lên cho, hai người sẽ quay lại tỉnh Tuyên Quang. Chị N. nghi ngờ Kiên nói dối nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.
Khoảng 1h30 ngày 15/9, chị N. đang nằm ngủ trên giường thì Kiên bất ngờ dùng búa đinh đập nhiều nhát vào vùng đầu. Tiếp đó, Kiên lại lấy gối đè lên mặt nạn nhân rồi nhặt búa đập vào vùng trán nhưng nạn nhân chống cự làm búa rơi xuống giường.
Lợi dụng lúc chị N. chạy ra ngoài sân kêu cứu, Kiên lấy xe máy Yamaha Sirius BKS 22B2- 014.23 của nạn nhân để ở sân bỏ trốn. Sau đó, chị N. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, hiện sức khoẻ đã ổn định.

Ngày 25/9, công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” và “Cướp tài sản”. Ngày 12/10, đối tượng Kiên đã bị bắt giữ và bị khởi tố, tạm gram về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo lời khai ban đầu, sau khi gây án, Kiên bỏ trốn tới TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) làm thuê tại các công trình xây dựng để tránh bị phát hiện. Ngoài ra, Kiên mua BKS xe máy giả 88S8 – 9303 gắn vào chiếc xe của chị N. để đi lại. Khi phát hiện bị cơ quan công an truy tìm, đối tượng đem bán xe máy được 2,5 triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xịt hơi cay vào mặt vợ chồng chủ tiệm, dùng búa đập tủ kính cướp vàng
Xịt hơi cay vào mặt vợ chồng chủ tiệm, dùng búa đập tủ kính cướp vàng

2 thanh niên đi xe máy đến trước 1 tiệm vàng ở Nam Định rồi một kẻ bất ngờ cầm búa và bình xịt hơi cay xông vào hiệu vàng cướp đi 3,8 cây vàng.

Xịt hơi cay vào mặt vợ chồng chủ tiệm, dùng búa đập tủ kính cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt vợ chồng chủ tiệm, dùng búa đập tủ kính cướp vàng

2 thanh niên đi xe máy đến trước 1 tiệm vàng ở Nam Định rồi một kẻ bất ngờ cầm búa và bình xịt hơi cay xông vào hiệu vàng cướp đi 3,8 cây vàng.

Dùng búa đinh đánh chết người do ghen tuông
Dùng búa đinh đánh chết người do ghen tuông

VOV.VN - Đang đi trên đường, anh H bất ngờ bị Thương dùng búa đinh đánh nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Dùng búa đinh đánh chết người do ghen tuông

Dùng búa đinh đánh chết người do ghen tuông

VOV.VN - Đang đi trên đường, anh H bất ngờ bị Thương dùng búa đinh đánh nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Vụ dùng búa đinh đánh chết người: Nạn nhân vừa ra khỏi nhà bị đánh gục
Vụ dùng búa đinh đánh chết người: Nạn nhân vừa ra khỏi nhà bị đánh gục

VOV.VN - Anh H. vừa đi xe đạp điện ra khỏi nhà thì bị Thương đi sau áp sát dùng búa đánh nhiều phát vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Vụ dùng búa đinh đánh chết người: Nạn nhân vừa ra khỏi nhà bị đánh gục

Vụ dùng búa đinh đánh chết người: Nạn nhân vừa ra khỏi nhà bị đánh gục

VOV.VN - Anh H. vừa đi xe đạp điện ra khỏi nhà thì bị Thương đi sau áp sát dùng búa đánh nhiều phát vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.