Bắt đối tượng mạo nhận thư ký lãnh đạo Bộ Công an lừa đảo tiền tỉ

Tự nhận là thư ký của một lãnh đạo Bộ Công an và “nổ” có nhiều mối quan hệ có thể xin được việc làm, “chạy án”, Sơn  lừa đảo hàng tỉ đồng.

Ngày 9/8, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Thanh Sơn (SN 1985, ngụ quận Long Biên, TP.Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 5-7/2018, Sơn dù không có khả năng xin việc, không quen biết với các lãnh đạo nhưng vẫn tự nhận mình là cán bộ đang công tác tại Bộ Công an và là thư ký của một lãnh đạo Bộ Công an.

Để chiếm được lòng tin của mọi người, Sơn thuê các số điện thoại đẹp để liên hệ, thuê biệt thự hạng sang ở.. khiến nhiều người tin tưởng, đưa tiền để nhờ Sơn xin việc làm, “chạy án”…

Tổng cộng Sơn đã chiếm đoạt của các bị hại tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk 3,5 tỉ đồng.

Đến ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) tiến hành bắt giữ Phạm Thanh Sơn để điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam thanh niên mạo danh công an thu tiền bảo kê lô đề
Nam thanh niên mạo danh công an thu tiền bảo kê lô đề

VOV.VN - Thanh niên 24 tuổi, mạo danh Công an quận Ngô Quyền tìm đến người bán lô đề trên địa bàn dọa bắt giữ nếu không nộp tiền.

Nam thanh niên mạo danh công an thu tiền bảo kê lô đề

Nam thanh niên mạo danh công an thu tiền bảo kê lô đề

VOV.VN - Thanh niên 24 tuổi, mạo danh Công an quận Ngô Quyền tìm đến người bán lô đề trên địa bàn dọa bắt giữ nếu không nộp tiền.

Mạo danh trợ lý Thủ tướng Chính phủ để lừa chạy dự án
Mạo danh trợ lý Thủ tướng Chính phủ để lừa chạy dự án

VOV.VN -Tự giới thiệu là Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, kẻ lừa đảo đã đưa các doanh nghiệp vào tròng bằng các thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh trợ lý Thủ tướng Chính phủ để lừa chạy dự án

Mạo danh trợ lý Thủ tướng Chính phủ để lừa chạy dự án

VOV.VN -Tự giới thiệu là Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, kẻ lừa đảo đã đưa các doanh nghiệp vào tròng bằng các thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh con cháu lãnh đạo lừa bán 69 lô đất
Mạo danh con cháu lãnh đạo lừa bán 69 lô đất

Không bằng cấp nhưng có tài ăn nói, lại có chút nhan sắc, “kiều nữ” đã khiến vô số người sập bẫy lừa, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Mạo danh con cháu lãnh đạo lừa bán 69 lô đất

Mạo danh con cháu lãnh đạo lừa bán 69 lô đất

Không bằng cấp nhưng có tài ăn nói, lại có chút nhan sắc, “kiều nữ” đã khiến vô số người sập bẫy lừa, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Nhiều người bị lừa bởi kẻ mạo danh công an
Nhiều người bị lừa bởi kẻ mạo danh công an

VOV.VN -Một số người dân trên địa bàn TP.Hạ Long, Quảng Ninh nhận được điện thoại từ các đối tượng mạo danh công an đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người bị lừa bởi kẻ mạo danh công an

Nhiều người bị lừa bởi kẻ mạo danh công an

VOV.VN -Một số người dân trên địa bàn TP.Hạ Long, Quảng Ninh nhận được điện thoại từ các đối tượng mạo danh công an đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác với các đối tượng giả mạo nhân viên ngành điện lừa đảo
Cảnh giác với các đối tượng giả mạo nhân viên ngành điện lừa đảo

VOV.VN - Nhóm người mặc đồng phục màu cam của công nhân ngành điện thường lân la, gạ gẫm bà con để bán “thiết bị tiết kiệm điện”.

Cảnh giác với các đối tượng giả mạo nhân viên ngành điện lừa đảo

Cảnh giác với các đối tượng giả mạo nhân viên ngành điện lừa đảo

VOV.VN - Nhóm người mặc đồng phục màu cam của công nhân ngành điện thường lân la, gạ gẫm bà con để bán “thiết bị tiết kiệm điện”.

Tìm bị hại trong vụ án đối tượng giả mạo nhân viên Văn phòng Chính phủ
Tìm bị hại trong vụ án đối tượng giả mạo nhân viên Văn phòng Chính phủ

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra vào năm 2017 trên địa bàn TP Hà Nội.

Tìm bị hại trong vụ án đối tượng giả mạo nhân viên Văn phòng Chính phủ

Tìm bị hại trong vụ án đối tượng giả mạo nhân viên Văn phòng Chính phủ

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra vào năm 2017 trên địa bàn TP Hà Nội.

Mạo nhận cán bộ lừa “chạy án” cho nữ tử tù
Mạo nhận cán bộ lừa “chạy án” cho nữ tử tù

Tùng mạo nhận là cán bộ dầu khí, ăn mặc bảnh bao, quen lãnh đạo trung ương và có khả năng lo lót cho nữ tử tù thoát án.

Mạo nhận cán bộ lừa “chạy án” cho nữ tử tù

Mạo nhận cán bộ lừa “chạy án” cho nữ tử tù

Tùng mạo nhận là cán bộ dầu khí, ăn mặc bảnh bao, quen lãnh đạo trung ương và có khả năng lo lót cho nữ tử tù thoát án.