Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 38kg pháo lậu

VOV.VN - Đang vận chuyển 38kg pháo lậu về thị trấn của huyện Ngọc Hồi tiêu thụ thì đối tượng bị biên phòng bắt quả tang.

Sáng 16/10, tin từ lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị này đang tiếp tục đấu tranh làm rõ một vụ vận chuyển pháo nổ ở biên giới xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Vụ việc được tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y phát hiện lúc 18h ngày 15/10.

Hồ Nguyễn Trần Lê và tang vật 

Đối tượng bị bắt giữ là Hồ Nguyễn Trần Lê (38 tuổi, trú tại làng Iệc, xã Bờ Y).

Khám xét trên xe ô tô BKS 82A- 02293 do Lê điều khiển đang chạy ra hướng thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, lực lượng chức năng phát hiện có 3 thùng cát-tông, bên trong giấu 36 hộp pháo với tổng trọng lượng 38kg.

Bước đầu đấu tranh, Hồ Nguyễn Trần Lê khai nhận vận chuyển pháo thuê xuống TP.Kon Tum cho một đối tượng người Lào tên là Bảo thì bị bắt giữ. 

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát biển bắt giữ đối tượng vận chuyển 57 kg pháo lậu
Cảnh sát biển bắt giữ đối tượng vận chuyển 57 kg pháo lậu

VOV.VN -20h ngày 5/1, tại Nghệ An, Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, BTL Cảnh sát biển kiểm tra, bắt giữ Trần Hữu Quảng thu giữ 36 hộp pháo hoa.

Cảnh sát biển bắt giữ đối tượng vận chuyển 57 kg pháo lậu

Cảnh sát biển bắt giữ đối tượng vận chuyển 57 kg pháo lậu

VOV.VN -20h ngày 5/1, tại Nghệ An, Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, BTL Cảnh sát biển kiểm tra, bắt giữ Trần Hữu Quảng thu giữ 36 hộp pháo hoa.

Chế ngăn bí mật trong ô tô để chở pháo lậu
Chế ngăn bí mật trong ô tô để chở pháo lậu

VOV.VN -Đối tượng vận chuyển pháo khai nhận, để qua mắt lực lượng chức năng, anh ta đã tự chế một ngăn bí mật phía sau xe để cất giấu pháo.

Chế ngăn bí mật trong ô tô để chở pháo lậu

Chế ngăn bí mật trong ô tô để chở pháo lậu

VOV.VN -Đối tượng vận chuyển pháo khai nhận, để qua mắt lực lượng chức năng, anh ta đã tự chế một ngăn bí mật phía sau xe để cất giấu pháo.

Đeo bám đối tượng vận chuyển pháo lậu trên 200 km
Đeo bám đối tượng vận chuyển pháo lậu trên 200 km

Qua trinh sát, công an xác định Cảnh là người chuyên vận chuyển hàng cấm từ biên giới về nội địa nên tổ chức theo dõi, đeo bám khi gã thuê taxi chở hàng

Đeo bám đối tượng vận chuyển pháo lậu trên 200 km

Đeo bám đối tượng vận chuyển pháo lậu trên 200 km

Qua trinh sát, công an xác định Cảnh là người chuyên vận chuyển hàng cấm từ biên giới về nội địa nên tổ chức theo dõi, đeo bám khi gã thuê taxi chở hàng

Bố nhờ con gái chở pháo lậu đi tiêu thụ
Bố nhờ con gái chở pháo lậu đi tiêu thụ

VOV.VN -Đang chở gần 30kg pháo do Trung Quốc sản xuất đi tiêu thụ thì Ngọc bị lực lượng chức năng phát hiện.

Bố nhờ con gái chở pháo lậu đi tiêu thụ

Bố nhờ con gái chở pháo lậu đi tiêu thụ

VOV.VN -Đang chở gần 30kg pháo do Trung Quốc sản xuất đi tiêu thụ thì Ngọc bị lực lượng chức năng phát hiện.