Bé trai 10 tuổi bị bạo hành dã man kể lại hành trình trốn chạy

VOV.VN - Không chịu nổi những đòn roi, bé trai 10 tuổi đã tìm cách chạy trốn ra ngoài, tìm đường về nhà ông bà nội “tố” bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ.

Cuộc trốn chạy của bé trai 10 tuổi

Hai ngày qua, dư luận xôn xao trước sự việc bé trai T.N.K. (10 tuổi) bị bố đẻ là Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) hành hạ dã man suốt thời gian dài.

Trên khắp cơ thể bé K. chi chít những vết sẹo cũ lẫn mới chưa lành hẳn.
Sợ hãi khi nhớ lại quãng thời gian 2 năm ở cùng bố đẻ và mẹ kế, bé K. kể: “Mẹ kế là người hay đổ thừa cho con những việc xấu. Mẹ nhắn cho ba và ba sẽ về đánh con. Ba con hay làm theo lời mẹ kế”.

Theo lời bé K. mẹ kế và bố ruột dùng muỗng múc canh, đũa, móc quần áo làm bằng nhôm cuộn lại thành chiếc roi để đánh vào tất cả các vị trí, từ đầu, tai, sau gáy, hông, tay, chân. “Những lần đánh như vậy, con xin nhưng không được tha. Thời gian ở cùng bố và cô ấy, cũng có hôm con phải nhịn ăn” – bé K. kể lại trong sợ hãi.

Không chịu nổi những đòn roi, nhân lúc bố vắng nhà, bé K. soạn ít quần áo mang theo người, rồi trốn vào nhà vệ sinh của ông chủ. Nhân lúc sơ hở, K đã trốn đi.

Khi chạy được ra ngoài, bé trai 10 tuổi định bắt xe ôm nhưng chỉ có 5000 đồng trong túi. Sau đó người lái xe ôm đã chở bé đến bến xe buýt và hướng dẫn bắt xe số 45. Thấy đứa trẻ không đủ tiền, một người khách đang chờ xe buýt cho bé thêm 2000 đồng để đi xe buýt đến Công viên Bách Thảo. Xuống xe, bé chạy một mạch về nhà ông bà nội.

“Con hận ba vì ba không hay đối xử tốt với con, nhưng con không muốn bố đi tù vì bố không tự nhiên đánh con mà vì nghe lời cô kia nên mới đánh. Lúc con bị đánh, ba đóng cửa kín để mọi người không nghe thấy” – bé K. kể lại và cho biết không nhớ hết số lần bị bố và mẹ kế hành hạ.

Theo bé trai 10 tuổi, bé rất thích học, nhưng từ khi ở cùng bố và mẹ kế em không được đến trường. Trong quãng thời gian đó, em cũng không được ăn một bữa ngon.

Bố đẻ và mẹ kế thừa nhận hành hạ bé

Liên quan đến vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Nam để làm rõ về hành vi hành hạ con trai trong thời gian dài.

Theo một cán bộ công an quận Cầu Giấy, bố và mẹ kế cháu K. đã thừa nhận hành vi đánh đập, hành hạ cháu bé trong thời gian qua.

Trần Hoài Nam khai lý do đánh con trai là vì cháu hay nghịch ngợm, nhắc nhở nhiều lần không được. Bố cháu bé cũng thừa nhận hành vi bắt con trai nằm úp mặt xuống đất, dùng roi đánh con, dùng chân đạp vào người cháu.

Cán bộ Công an quận Cầu Giấy cho biết, kết quả kiểm tra sức khỏe ban đầu cho thấy, cháu K. bị rạn xương sườn.

Hiện tại, K. đang ở cùng mẹ đẻ.
Thông tin ban đầu, Nam kết hôn với chị N. (SN 1983, ở Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và sinh được 2 người con là K. cùng một bé gái. Tuy nhiên, sau một thời gian, Nam và chị N. ly hôn, K. ở với bố, còn em gái ở với mẹ. Nam sau đó kết hôn với phụ nữ tên Trinh nên K. sống chung với bố và mẹ kế.

Ngày 5/12, do bị bạo hành, K. rời khỏi nhà bố đẻ đang thuê trọ ở quận Cầu Giấy về nhà ông nội ở đường Hoàng Hoa Thám trong tình trạng trên người chi chít những vết thương, khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo. Biết tin con bị bạo hành, mẹ cháu bé đã trình báo công an và đưa con đi khám sức khỏe.

Theo người thân cháu bé, cách đây 2 năm cháu K. nặng 40 kg, mặt mũi khôi ngô, trắng trẻo nhưng sau thời gian ở với bố đẻ và mẹ kế, cháu chỉ còn hơn 20kg./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ đẻ bé trai 10 tuổi đau đớn khi con bị chồng cũ đánh dã man
Mẹ đẻ bé trai 10 tuổi đau đớn khi con bị chồng cũ đánh dã man

VOV.VN - Mẹ đẻ và người thân cháu bé xót xa khi nhìn gương mặt bé trai 10 tuổi xuất hiện những vết thương đang lên da non, cùng một số vết sẹo.

Mẹ đẻ bé trai 10 tuổi đau đớn khi con bị chồng cũ đánh dã man

Mẹ đẻ bé trai 10 tuổi đau đớn khi con bị chồng cũ đánh dã man

VOV.VN - Mẹ đẻ và người thân cháu bé xót xa khi nhìn gương mặt bé trai 10 tuổi xuất hiện những vết thương đang lên da non, cùng một số vết sẹo.

Mẹ bé trai 10 tuổi đề nghị xử nghiêm những kẻ bạo hành con mình
Mẹ bé trai 10 tuổi đề nghị xử nghiêm những kẻ bạo hành con mình

VOV.VN - Sau khi ly hôn, chị N. nhiều lần liên hệ với để gặp con nhưng không được. Chị mong pháp luật xử lý nghiêm những kẻ bạo hành con trai mình.

Mẹ bé trai 10 tuổi đề nghị xử nghiêm những kẻ bạo hành con mình

Mẹ bé trai 10 tuổi đề nghị xử nghiêm những kẻ bạo hành con mình

VOV.VN - Sau khi ly hôn, chị N. nhiều lần liên hệ với để gặp con nhưng không được. Chị mong pháp luật xử lý nghiêm những kẻ bạo hành con trai mình.

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành rạn xương: Mẹ kế đến công an trình diện
Bé trai 10 tuổi bị bạo hành rạn xương: Mẹ kế đến công an trình diện

VOV.VN - Người mẹ kế được cho là bạo hành bé trai 10 tuổi đã đến cơ quan công an trình diện.

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành rạn xương: Mẹ kế đến công an trình diện

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành rạn xương: Mẹ kế đến công an trình diện

VOV.VN - Người mẹ kế được cho là bạo hành bé trai 10 tuổi đã đến cơ quan công an trình diện.

Tạm giữ 2 bảo mẫu trong vụ bạo hành trẻ em ở Sài Gòn
Tạm giữ 2 bảo mẫu trong vụ bạo hành trẻ em ở Sài Gòn

VOV.VN - Trước đó, Công an quận 12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bà Phạm Thị Mỹ Linh để điều tra tội "hành hạ người khác".

Tạm giữ 2 bảo mẫu trong vụ bạo hành trẻ em ở Sài Gòn

Tạm giữ 2 bảo mẫu trong vụ bạo hành trẻ em ở Sài Gòn

VOV.VN - Trước đó, Công an quận 12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bà Phạm Thị Mỹ Linh để điều tra tội "hành hạ người khác".

Trừng trị nghiêm kẻ bạo hành trẻ
Trừng trị nghiêm kẻ bạo hành trẻ

VOV.VN - Đó là ý kiến của PGS.TS, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm - Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trừng trị nghiêm kẻ bạo hành trẻ

Trừng trị nghiêm kẻ bạo hành trẻ

VOV.VN - Đó là ý kiến của PGS.TS, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm - Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những trận đòn roi dã man của bố đẻ trút lên bé trai 10 tuổi
Những trận đòn roi dã man của bố đẻ trút lên bé trai 10 tuổi

VOV.VN - Không chỉ dùng roi vọt, thìa đập vào đầu, người bố mất nhân tính còn thẳng chân đá vào con khiến cháu bị gẫy nhiều xương sườn.

Những trận đòn roi dã man của bố đẻ trút lên bé trai 10 tuổi

Những trận đòn roi dã man của bố đẻ trút lên bé trai 10 tuổi

VOV.VN - Không chỉ dùng roi vọt, thìa đập vào đầu, người bố mất nhân tính còn thẳng chân đá vào con khiến cháu bị gẫy nhiều xương sườn.