Mẹ đẻ bé trai 10 tuổi đau đớn khi con bị chồng cũ đánh dã man

VOV.VN - Mẹ đẻ và người thân cháu bé xót xa khi nhìn gương mặt bé trai 10 tuổi xuất hiện những vết thương đang lên da non, cùng một số vết sẹo.

Chiều 7/12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc cháu T.G.K (10 tuổi) bị bố đẻ là Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô) và mẹ kế tên Trinh bạo hành.

Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết, bước đầu, Nam đã thừa nhận việc đánh con do không kiềm chế cơn nóng giận.

Sau gần 2 năm sống trong địa ngục trần gian, cháu K đã được về bên vòng tay mẹ đẻ (ảnh: eva)
Thông tin ban đầu, Nam kết hôn với chị N. (SN 1983, ở Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và sinh được 2 người con là K. cùng một bé gái. Tuy nhiên, sau một thời gian, Nam và chị N. ly hôn, K. ở với bố, còn em gái ở với mẹ. Nam sau đó kết hôn với phụ nữ tên Trinh nên K. sống chung với bố và mẹ kế.

Ngày 5/12, do bị bạo hành, K. rời khỏi nhà bố đẻ đang thuê trọ ở quận Cầu Giấy về nhà ông nội ở đường Hoàng Hoa Thám. Biết tin con bị bạo hành, chị N. trình báo công an và đưa con đi khám sức khỏe.

Đối tượng Nam thực nghiệm lại những lúc đánh bé K

Theo chị N., sau khi khám cho cháu, bác sĩ thông báo xương sườn cháu K. bị rạn. Bác sĩ khuyên cháu K. không nên vận động mạnh để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sáng 7/12, biết tin cháu K. bị bạo hành, người thân gia đình chị N. đã tới thăm cháu. Mọi người đều xót xa khi nhìn gương mặt bé trai 10 tuổi xuất hiện những vết thương đang lên da non, cùng một số vết sẹo.

"Cách đây 2 năm cháu 40 kg, mặt mũi khôi ngô, nhưng giờ cháu chỉ còn hơn 20kg, trên mặt cháu cũng xuất hiện vết sẹo. Sáng nay tôi đưa cháu đi ăn phở, cháu bảo 2 năm rồi mới được ăn phở, nghe cháu nói mà đau xót quá", ông Tuấn (anh trai bà ngoại cháu K.) chia sẻ.

Ông Tuấn vừa dứt lời, chị N. liền cho chúng tôi xem bức ảnh chụp cháu K cách đây 2 năm. Bức ảnh cho thấy, 2 năm trước cháu K. béo, trên mặt không có nhiều vết sẹo như hiện tại.

Bức ảnh chị N. đưa ra hai năm trước cháu K. mập mạp, không nhiều vết sẹo như hiện tại.

Chị N. cho biết, sau khi ly hôn, chị và chồng cũ thống nhất sẽ cho các con gặp bố mẹ mỗi tuần. Tuy nhiên cách đây 2 năm thì Nam đã không cho chị gặp K., cũng không nói lý do.

"Vừa rồi sinh nhật cháu K. và cả sinh nhật em gái, tôi gọi điện nhắn tin bảo, vợ chồng hết duyên thì thôi còn sinh nhật cháu K. và em gái thì cho các con gặp nhau nhưng anh ta không cho. Tôi gọi điện anh ta không bắt máy, dùng số lạ gọi cũng không nghe", chị N. chia sẻ.

Tiếp xúc với chúng tôi chiều nay, cháu K. tỏ ra lễ phép, cháu bé cho biết, trong thời gian ở cùng bố đẻ nhiều lần bị người đàn ông này cùng mẹ kế đánh.

K. cho biết, nhiều khi cháu bị bố và mẹ kế đánh nhưng không rõ lý do. Lần gần nhất cháu bị mẹ kế đánh vì cho rằng cháu ăn thịt bò mà không hỏi. 

Hiện, Công an vẫn đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị bạo hành, con gái đâm chết cha đẻ
Bị bạo hành, con gái đâm chết cha đẻ

Liên tục bị cha đẻ bạo hành đánh đập trong nhiều năm liền, trong phút uất ức quá sức chịu đựng, đứa con gái đã ra tay tước đi mạng sống của cha đẻ của mình.

Bị bạo hành, con gái đâm chết cha đẻ

Bị bạo hành, con gái đâm chết cha đẻ

Liên tục bị cha đẻ bạo hành đánh đập trong nhiều năm liền, trong phút uất ức quá sức chịu đựng, đứa con gái đã ra tay tước đi mạng sống của cha đẻ của mình.

Thực nghiệm hiện trường vụ bố đẻ bạo hành dã man con trai 10 tuổi ở HN
Thực nghiệm hiện trường vụ bố đẻ bạo hành dã man con trai 10 tuổi ở HN

VOV.VN - Cảnh sát đã đưa đối tượng Nam về phòng trọ ở phường Nghĩa Đô để thực nghiệm điều tra, làm rõ việc anh này có dấu hiệu hành hạ con trai 10 tuổi.

Thực nghiệm hiện trường vụ bố đẻ bạo hành dã man con trai 10 tuổi ở HN

Thực nghiệm hiện trường vụ bố đẻ bạo hành dã man con trai 10 tuổi ở HN

VOV.VN - Cảnh sát đã đưa đối tượng Nam về phòng trọ ở phường Nghĩa Đô để thực nghiệm điều tra, làm rõ việc anh này có dấu hiệu hành hạ con trai 10 tuổi.

Bắt khẩn cấp đối tượng bạo hành con nuôi
Bắt khẩn cấp đối tượng bạo hành con nuôi

Nguyễn Mùi, 59 tuổi ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành bị bắt về tội “hành hạ người khác”.

Bắt khẩn cấp đối tượng bạo hành con nuôi

Bắt khẩn cấp đối tượng bạo hành con nuôi

Nguyễn Mùi, 59 tuổi ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành bị bắt về tội “hành hạ người khác”.

Khởi tố người cha bạo hành con trai 9 tuổi
Khởi tố người cha bạo hành con trai 9 tuổi

Ông Trần Văn Thới (41 tuổi, huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ngãi) bị khởi tố vì hành vi bạo hành con ruột. 

Khởi tố người cha bạo hành con trai 9 tuổi

Khởi tố người cha bạo hành con trai 9 tuổi

Ông Trần Văn Thới (41 tuổi, huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ngãi) bị khởi tố vì hành vi bạo hành con ruột. 

Rùng mình lời khai của bố ruột đánh con 10 tuổi gãy nhiều xương sườn
Rùng mình lời khai của bố ruột đánh con 10 tuổi gãy nhiều xương sườn

VOV.VN - Không chỉ dùng roi vọt, thìa đập vào đầu, người bố mất nhân tính còn thẳng chân đá vào con khiến cháu bị gẫy nhiều xương sườn.

Rùng mình lời khai của bố ruột đánh con 10 tuổi gãy nhiều xương sườn

Rùng mình lời khai của bố ruột đánh con 10 tuổi gãy nhiều xương sườn

VOV.VN - Không chỉ dùng roi vọt, thìa đập vào đầu, người bố mất nhân tính còn thẳng chân đá vào con khiến cháu bị gẫy nhiều xương sườn.