Bốn cán bộ đền bù giải tỏa đất ở bán đảo Sơn Trà bị khởi tố

Do kiểm định sai quy trình, kê khống vật kiến trúc trên đất rừng Sơn Trà, bốn thành viên tổ kiểm định đền bù gây thiệt hại 450 triệu đồng.

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46, Công an Đà Nẵng) khởi tố ông Trương Thanh Tùng (48 tuổi, Phó trưởng ban Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Nghi phạm Trương Thanh Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Nam Hà.
Ba cán bộ khác của Ban giải tỏa đền bù số 2 cùng bị khởi tố trong vai trò đồng phạm gồm: Nguyễn Song Hùng (cán bộ kỹ thuật); Ngô Thị Thương (cán bộ áp giá đền bù); Tán Đăng Khánh (cán bộ xác định tính pháp lý nhà, đất). 

Theo điều tra, tổ kiểm định của Tùng được giao kiểm định hoa màu, cây cối, vật kiến trúc tại 2,5 ha đất rừng giao khoán cho các hộ dân tại bán đảo Sơn Trà để đền bù giải tỏa.

Tuy nhiên, tổ đã không làm đúng quy định khi đi kiểm định không có sự tham gia của chính quyền địa phương, không kiểm đúng số lượng. Biên bản kiểm định không lập tại hiện trường; nhiều kiến trúc thuộc ba hồ sơ giải tỏa được kê khống, không đúng chất lượng.

Trên cơ sở hồ sơ sai này, Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2 Đà Nẵng đã thanh toán khống, gây thiệt hại ngân sách gần 450 triệu đồng. Khi vụ việc bị phát giác, nhóm cán bộ này đã tự nguyện nộp lại hơn 370 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Bán đảo Sơn Trà đang được Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum: Thanh tra giao thông bị chém khi giải tỏa chòi tạm
Kon Tum: Thanh tra giao thông bị chém khi giải tỏa chòi tạm

VOV.VN - Tổ công tác vừa bước vào chòi lập biên bản thì ông Bình cầm dao chém tới tấp khiến ông Thắng, cán bộ TTGT bị trúng một dao vào đầu phải khâu 4 mũi. 

Kon Tum: Thanh tra giao thông bị chém khi giải tỏa chòi tạm

Kon Tum: Thanh tra giao thông bị chém khi giải tỏa chòi tạm

VOV.VN - Tổ công tác vừa bước vào chòi lập biên bản thì ông Bình cầm dao chém tới tấp khiến ông Thắng, cán bộ TTGT bị trúng một dao vào đầu phải khâu 4 mũi. 

Hỗn chiến do tranh chấp đất đai ở Đắk Lắk làm 7 người thương vong
Hỗn chiến do tranh chấp đất đai ở Đắk Lắk làm 7 người thương vong

VOV.VN - 6 người bị thương do hỗn chiến ở huyện Ea Súp đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nỗ lực cứu chữa.

Hỗn chiến do tranh chấp đất đai ở Đắk Lắk làm 7 người thương vong

Hỗn chiến do tranh chấp đất đai ở Đắk Lắk làm 7 người thương vong

VOV.VN - 6 người bị thương do hỗn chiến ở huyện Ea Súp đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nỗ lực cứu chữa.

Vụ sai phạm đền bù dự án thủy điện Sơn La: Bắt 17 cán bộ liên quan
Vụ sai phạm đền bù dự án thủy điện Sơn La: Bắt 17 cán bộ liên quan

VOV.VN -Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La họp thông báo về vụ bắt 17 cán bộ liên quan đến bồi thường đất đai tại khu vực Nhà máy thủy điện Sơn La.

Vụ sai phạm đền bù dự án thủy điện Sơn La: Bắt 17 cán bộ liên quan

Vụ sai phạm đền bù dự án thủy điện Sơn La: Bắt 17 cán bộ liên quan

VOV.VN -Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La họp thông báo về vụ bắt 17 cán bộ liên quan đến bồi thường đất đai tại khu vực Nhà máy thủy điện Sơn La.

Bắt thêm 1 nguyên cán bộ huyện trong vụ án thủy điện Sơn La
Bắt thêm 1 nguyên cán bộ huyện trong vụ án thủy điện Sơn La

VOV.VN- Công an tỉnh Sơn La đã bắt tạm giam bị can Đèo Văn Ban để điều tra về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt thêm 1 nguyên cán bộ huyện trong vụ án thủy điện Sơn La

Bắt thêm 1 nguyên cán bộ huyện trong vụ án thủy điện Sơn La

VOV.VN- Công an tỉnh Sơn La đã bắt tạm giam bị can Đèo Văn Ban để điều tra về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.