Cán bộ địa chính chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Là cán bộ địa chính xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), ông Nguyễn Văn Bửu, 47 tuổi, sửa hóa đơn nộp tiền đất của dân để lập hồ sơ cấp sổ đỏ, chiếm 305 triệu đồng.

Ngày 28/12, ông Bửu bị Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.
Nghi can Bửu (giữa) tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, đầu năm 2019, ông Thành trúng đấu giá lô đất số 13 và 14, ông Nam trúng đấu giá lô đất số 12 tại vùng quy hoạch dân cư thôn Thống Nhất (xã Cẩm Duệ), mỗi lô đất trị giá hơn 300 triệu đồng.

Ông Bửu được giao lập hồ sơ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trúng đấu giá. Nhận hai hóa đơn nộp tiền mua hai lô đất số 13,14 từ ông Thành; ông Bửu đã cấu kết với một người lạ, sửa tờ hóa đơn lô đất số 13 thành 12, tên ông Thành sang tên ông Nam.

Bửu liên lạc với ông Nam, nói "không cần đến ngân hàng nộp tiền mua đất nữa, cứ đưa 305 triệu đồng, ông sẽ nộp giúp và làm bìa đỏ nhanh chóng". Nhận tiền, ông Bửu lấy hóa đơn giả đã sửa tên gộp vào hồ sơ xin cấp bìa đỏ, không nộp 305 triệu đồng của ông Thành đã giao vào tài khoản nhà nước. Do quá trình thẩm định, nhà chức trách không biết hồ sơ bị sửa nên vẫn cấp bìa đỏ cho ông Thành và Nam.

Từ tố cáo của người dân, Công an huyện Cẩm Xuyên điều tra, phát hiện tài liệu cấp bìa đỏ cho ông Nam đã tẩy xóa. Bị triệu tập, ông Bửu thừa nhận hành vi, khai đã đưa 100 triệu đồng cho người giúp sửa hóa đơn, còn lại dùng chi tiêu. Trước khi bị bắt, cựu cán bộ địa chính đã đến ngân hàng nộp lại 305 triệu đồng.

Cảnh sát đang truy tìm người đã giúp ông Bửu thực hiện hành vi phạm tội./.

*Tên nạn nhân đã thay đổi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không có tiền trả nợ, làm giả sổ đỏ để lừa đảo
Không có tiền trả nợ, làm giả sổ đỏ để lừa đảo

VOV.VN - Bà Nga bị chủ nợ đòi tiền nhưng không có tiền trả nên có ý định làm sổ đỏ giả để lừa đảo.

Không có tiền trả nợ, làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Không có tiền trả nợ, làm giả sổ đỏ để lừa đảo

VOV.VN - Bà Nga bị chủ nợ đòi tiền nhưng không có tiền trả nên có ý định làm sổ đỏ giả để lừa đảo.

Tạm giữ khẩn cấp kẻ làm giả sổ đỏ lừa bán đất chiếm đoạt 26 tỷ đồng
Tạm giữ khẩn cấp kẻ làm giả sổ đỏ lừa bán đất chiếm đoạt 26 tỷ đồng

Công an phát hiện Nguyễn Văn Công có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt 26 tỷ đồng.

Tạm giữ khẩn cấp kẻ làm giả sổ đỏ lừa bán đất chiếm đoạt 26 tỷ đồng

Tạm giữ khẩn cấp kẻ làm giả sổ đỏ lừa bán đất chiếm đoạt 26 tỷ đồng

Công an phát hiện Nguyễn Văn Công có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt 26 tỷ đồng.

Cán bộ làm giả sổ đỏ để vay tiền ngân hàng gần 1 tỷ đồng
Cán bộ làm giả sổ đỏ để vay tiền ngân hàng gần 1 tỷ đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một cựu cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông về việc làm giả sổ đỏ.

Cán bộ làm giả sổ đỏ để vay tiền ngân hàng gần 1 tỷ đồng

Cán bộ làm giả sổ đỏ để vay tiền ngân hàng gần 1 tỷ đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một cựu cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông về việc làm giả sổ đỏ.