Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 22/4/2022.

1- Tình hình điểm nóng Azovstal (Mariupol): Lãnh đạo Ukraine vẫn hy vọng sẽ phá vây thành công ở Mariupol và giành thắng lợi quân sự trước Nga. Chỉ huy lực lượng Ukraine tại Mariupol cũng bày tỏ quyết tâm không hạ vũ khí dù bị Nga bao vây.

Trong khi đó, Nga tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường khỏi đây. Phía Nga cũng bác bỏ tuyên bố của Mỹ về tình hình chiến sự tại Mariupol.

2- Dòng viện trợ quân sự của phương Tây vẫn tiếp tục tiến vào Ukraine: Phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Riêng Mỹ đã chuyển giao UAV chiến thuật Phoenix Ghost cho Ukraine. Mỹ nhận định giai đoạn tiếp theo là bước ngoặt cho chiến sự Nga – Ukraine

Trước lời đe dọa tấn công cây cầu Crimea, thượng sĩ Nga đã lên tiếng khẳng định đây là cây cầu “được bảo vệ tốt nhất” trên thế giới.

3- Áp lực mới dồn lên vai Nga: Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản chỉ trích chiến dịch của Nga ở Ukraine. Australia áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Nga. Mỹ đã công khai thừa nhận thúc đẩy Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Đáp lại, Nga cũng mở rộng danh sách trừng phạt đối với Mỹ và Canada.

4- Phương Tây không thể tấn công quá mạnh vào năng lượng Nga: Chính Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhận định, tẩy chay dầu khí của Nga lại làm tổn hại châu Âu nhiều hơn là Moscow. Nga vốn cung cấp một lượng lớn dầu khí cho 27 quốc gia thành viên EU. Bên cạnh đó, một số nước EU đã phủ quyết lệnh cấm tập thể đối với dầu mỏ Nga.

5- Tổng thống Zelensky tiết lộ tổn thất tài chính của Ukraine trong cuộc chiến với Nga: Tổng thống Zelensky nhận định với Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 21/4 rằng Ukraine đã thiệt hại hơn 500 tỷ USD và cần hàng tỷ USD hỗ trợ mỗi tháng để duy trì nền kinh tế. Các nhà chức trách Ukraine ước tính GDP của nước này sẽ sụt giảm từ 30 - 50%.

"Theo những ước tính sơ bộ, Ukraine đã tổn thất 550 tỷ USD do bị phá hủy", ông Zelensky cho biết trong cuộc họp trực tuyến với các tổ chức tài chính của phương Tây, đồng thời ước tính nước này cần ít nhất 7 tỷ USD mỗi tháng để tái thiết nền kinh tế.

Đây cũng là con số ông Zelensky dẫn ra với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi tuần trước mặc dù vào thời điểm đó ông khẳng định chính phủ Ukraine có thể trả lương và lương hưu cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự    
Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự    

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự và sẽ làm việc với ngành công nghiệp vũ khí và các quốc gia khác để gửi thêm vũ khí cho Ukraine.

Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự    

Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự    

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự và sẽ làm việc với ngành công nghiệp vũ khí và các quốc gia khác để gửi thêm vũ khí cho Ukraine.

Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường
Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thể hiện sẵn sàng công bố một lệnh ngừng bắn vào bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol (Ukraine).

Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường

Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thể hiện sẵn sàng công bố một lệnh ngừng bắn vào bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol (Ukraine).

Máy bay vận tải An-26 của Ukraine rơi ở khu vực phía Đông
Máy bay vận tải An-26 của Ukraine rơi ở khu vực phía Đông

VOV.VN - Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được điều tra. Chi tiết sự việc không được tiết lộ.

Máy bay vận tải An-26 của Ukraine rơi ở khu vực phía Đông

Máy bay vận tải An-26 của Ukraine rơi ở khu vực phía Đông

VOV.VN - Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được điều tra. Chi tiết sự việc không được tiết lộ.

Tổng thống Zelensky tiết lộ tổn thất tài chính của Ukraine trong cuộc chiến với Nga
Tổng thống Zelensky tiết lộ tổn thất tài chính của Ukraine trong cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc xung đột với Nga đã khiến nước này tổn thất 550 tỷ USD và yêu cầu phương Tây cung cấp 7 tỷ USD mỗi tháng.

Tổng thống Zelensky tiết lộ tổn thất tài chính của Ukraine trong cuộc chiến với Nga

Tổng thống Zelensky tiết lộ tổn thất tài chính của Ukraine trong cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc xung đột với Nga đã khiến nước này tổn thất 550 tỷ USD và yêu cầu phương Tây cung cấp 7 tỷ USD mỗi tháng.

Chỉ huy lực lượng Ukraine ở Mariupol quyết không hạ vũ khí dù bị Nga bao vây
Chỉ huy lực lượng Ukraine ở Mariupol quyết không hạ vũ khí dù bị Nga bao vây

VOV.VN - Thiếu tá Serhiy Volyna – viên chỉ huy các lực lượng Ukraine cuối cùng ở thành phố Mariupol vừa tuyên bố, quân của ông sẽ không hạ vũ khí bất chấp việc bị Nga bao vây, phong tỏa.

Chỉ huy lực lượng Ukraine ở Mariupol quyết không hạ vũ khí dù bị Nga bao vây

Chỉ huy lực lượng Ukraine ở Mariupol quyết không hạ vũ khí dù bị Nga bao vây

VOV.VN - Thiếu tá Serhiy Volyna – viên chỉ huy các lực lượng Ukraine cuối cùng ở thành phố Mariupol vừa tuyên bố, quân của ông sẽ không hạ vũ khí bất chấp việc bị Nga bao vây, phong tỏa.

Ukraine vẫn hy vọng sẽ phá vây được ở Mariupol và giành thắng lợi quân sự trước Nga
Ukraine vẫn hy vọng sẽ phá vây được ở Mariupol và giành thắng lợi quân sự trước Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Kiev cần viện trợ nước ngoài để giải cứu các binh lính Ukraine cố thủ bên trong thành phố cảng Mariupol trên bờ Biển Đen.

Ukraine vẫn hy vọng sẽ phá vây được ở Mariupol và giành thắng lợi quân sự trước Nga

Ukraine vẫn hy vọng sẽ phá vây được ở Mariupol và giành thắng lợi quân sự trước Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Kiev cần viện trợ nước ngoài để giải cứu các binh lính Ukraine cố thủ bên trong thành phố cảng Mariupol trên bờ Biển Đen.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tẩy chay năng lượng Nga làm tổn hại châu Âu hơn là Moscow
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tẩy chay năng lượng Nga làm tổn hại châu Âu hơn là Moscow

VOV.VN - Bà Janet Yellen - Bộ trưởng Tài chính Mỹ khen ngợi châu Âu đã giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga nhưng cũng cảnh báo những tác dụng có tính chất tàn phá đối với châu Âu nếu tiến hành việc hạn chế đó quá nhanh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tẩy chay năng lượng Nga làm tổn hại châu Âu hơn là Moscow

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tẩy chay năng lượng Nga làm tổn hại châu Âu hơn là Moscow

VOV.VN - Bà Janet Yellen - Bộ trưởng Tài chính Mỹ khen ngợi châu Âu đã giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga nhưng cũng cảnh báo những tác dụng có tính chất tàn phá đối với châu Âu nếu tiến hành việc hạn chế đó quá nhanh.

Xung đột Nga - Ukraine 2022 và quá trình “Liên Xô tan rã kéo dài” (Kỳ 2)
Xung đột Nga - Ukraine 2022 và quá trình “Liên Xô tan rã kéo dài” (Kỳ 2)

VOV.VN - Theo Tiến sĩ Kortunov, xung đột Nga-Ukraine (khởi phát vào tháng 2/2022) là diễn biến cuối cùng trong sự “tan rã kéo dài của Liên Xô” cho tới nay. Và Nga, dù có những thành công trong chính sách đối ngoại 30 năm qua, sẽ gặp muôn vàn trở lực khi cố trở thành một thủ lĩnh của cả khu vực.

Xung đột Nga - Ukraine 2022 và quá trình “Liên Xô tan rã kéo dài” (Kỳ 2)

Xung đột Nga - Ukraine 2022 và quá trình “Liên Xô tan rã kéo dài” (Kỳ 2)

VOV.VN - Theo Tiến sĩ Kortunov, xung đột Nga-Ukraine (khởi phát vào tháng 2/2022) là diễn biến cuối cùng trong sự “tan rã kéo dài của Liên Xô” cho tới nay. Và Nga, dù có những thành công trong chính sách đối ngoại 30 năm qua, sẽ gặp muôn vàn trở lực khi cố trở thành một thủ lĩnh của cả khu vực.