Chấp hành xong án tù, đôi bạn rủ nhau buôn ma túy

VOV.VN - Từng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong án phạt, Hạnh và Sang rủ nhau mua bán ma túy từ Lào mang vào Đắk Lắk tiêu thụ.  

Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Sang, 43 tuổi, trú phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột và Phan Đình Hạnh, 43 tuổi, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép các chất ma túy".

Hạnh (trái) và Sang tại cơ quan công an

Khoảng 2h sáng 19/3, sau một thời gian theo dõi, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra hiệu lệnh dừng xe ô tô con biển kiểm soát 37A-551.94 đang lưu thông tại khu vực phường Tân Lập. Thời điểm này đối tượng Hạnh đang ngồi trên xe cùng với một tài xế. Khám xét nhanh, công an phát hiện một lượng lớn ma túy đá cất giấu trên xe.

Phan Đình Hạnh khai nhận đã thuê xe ô tô để vận chuyển 1kg ma túy đá từ tỉnh Nghệ An vào thành phố Buôn Ma Thuột bán cho Nguyễn Ngọc Sang theo thỏa thuận trước đó với giá 380 triệu đồng.

Từ lời khai của Hạnh, Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Nguyễn Ngọc Sang trong ngõ 325 đường Hùng Vương, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại đây công an thu giữ thêm 57 gram ma túy đá và nhiều dụng cụ liên quan đến việc chế biến, sản xuất ma túy đá. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm trên 200 gram ma túy đá được Sang cất giấu tại nhà mẹ ruột ở Tổ dân phố 9, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bước đầu hai đối tượng khai nhận, cả hai trước đây từng là bạn tù. Chấp hành xong án phạt, hai đối tượng trở về địa phương sinh sống. Do nhà Hạnh ở gần cửa khẩu Nậm Gắn thuộc tỉnh Nghệ An tiếp giáp với biên giới nước bạn Lào, 2 đối tượng đã rủ nhau mua bán ma túy từ Lào mang vào Đắk Lắk tiêu thụ.  

Để qua mặt lực lượng chức năng, hai đối tượng đã thuê phòng trọ, ô tô, lắp đặt camera an ninh khu vực thuê trọ...  thực hiện hành vi buôn bán trái phép ma túy đá.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh cán bộ trại giam, lừa tiền người nhà bạn tù
Giả danh cán bộ trại giam, lừa tiền người nhà bạn tù

VOV.VN - Công an huy&ecirc%3ḅn Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam m&ocirc%3ḅt đối tượng mới ra tù giả danh cán bộ Công an trại giam.

Giả danh cán bộ trại giam, lừa tiền người nhà bạn tù

Giả danh cán bộ trại giam, lừa tiền người nhà bạn tù

VOV.VN - Công an huy&ecirc%3ḅn Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam m&ocirc%3ḅt đối tượng mới ra tù giả danh cán bộ Công an trại giam.

Nóng 24h: Mâu thuẫn với bạn tù, 1 phạm nhân bị đâm chết
Nóng 24h: Mâu thuẫn với bạn tù, 1 phạm nhân bị đâm chết

VOV.VN - Mâu thuẫn với bạn tù trong khu bếp, Tiến Anh đâm chết phạm nhân Trần Văn Lợi. Được biết, hơn 1 tháng nữa, phạm nhân Lợi được mãn hạn tù.

Nóng 24h: Mâu thuẫn với bạn tù, 1 phạm nhân bị đâm chết

Nóng 24h: Mâu thuẫn với bạn tù, 1 phạm nhân bị đâm chết

VOV.VN - Mâu thuẫn với bạn tù trong khu bếp, Tiến Anh đâm chết phạm nhân Trần Văn Lợi. Được biết, hơn 1 tháng nữa, phạm nhân Lợi được mãn hạn tù.

“Đôi bạn” tù rủ nhau cướp túi xách, dây chuyền của nhiều phụ nữ
“Đôi bạn” tù rủ nhau cướp túi xách, dây chuyền của nhiều phụ nữ

VOV.VN - Quen nhau trong tù, ra ngoài cả hai kết thành cặp chuyên rình cướp tài sản, dây chuyền của phụ nữ đi đường.

“Đôi bạn” tù rủ nhau cướp túi xách, dây chuyền của nhiều phụ nữ

“Đôi bạn” tù rủ nhau cướp túi xách, dây chuyền của nhiều phụ nữ

VOV.VN - Quen nhau trong tù, ra ngoài cả hai kết thành cặp chuyên rình cướp tài sản, dây chuyền của phụ nữ đi đường.