Nga rút quân khỏi Kherson về phòng thủ ở tả ngạn sông Dnieper

VOV.VN - Ngày 9/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu ra lệnh bắt đầu rút quân từ hữu ngạn sang tả ngạn Dnieper. Trước đó ông đã đến thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và nghe Tư lệnh các nhóm quân phối hợp, Tướng Sergei Surovikin báo cáo tình hình.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu đã đồng ý với đề xuất của Tư lệnh các nhóm quân phối hợp, Tướng Sergei Surovikin về việc tổ chức phòng thủ tại khu vực Kherson trên tả ngạn Dnieper. Ông yêu cầu thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo việc chuyển quân an toàn, vũ khí và trang thiết bị qua sông Dnieper.

Trước đó, ông Surovikin đã báo cáo với người đứng đầu Bộ quốc phòng Nga về tình hình ở khu vực này: “Đánh giá toàn diện tình hình hiện nay, đề xuất phòng thủ dọc tả ngạn sông Dnepr, tôi hiểu đây là một quyết định hết sức khó khăn. Đồng thời, chúng ta sẽ bảo toàn, quan trọng nhất, tính mạng của các quân nhân của chúng ta và nói chung, hiệu quả chiến đấu của các nhóm quân, mà việc giữ ở hữu ngạn trong một khu vực hạn chế không có triển vọng. Ngoài ra, một phần lực lượng và phương tiện sẽ được giải phóng, sẽ được sử dụng cho các hoạt động tích cực, bao gồm cả các cuộc tấn công, theo các hướng khác trong khu vực chiến dịch”.

Tướng Sergei Surovikin chỉ rõ rằng: "Việc điều động binh lính sẽ được thực hiện trong tương lai gần, các đội hình và đơn vị sẽ chiếm các tuyến phòng thủ và các vị trí được chuẩn bị về mặt kỹ thuật ở tả ngạn sông Dnieper. Kherson và các khu dân cư liền kề không thể được cung cấp đầy đủ và hoạt động, cuộc sống của người dân thường xuyên gặp nguy hiểm".

Ông Sergei Surovikin cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục pháo kích vào đập Kakhovka, có thể gây ra lũ lụt, dẫn đến thương vong đáng kể. Điều này đe dọa sẽ cô lập quân đội ở hữu ngạn Dnieper nếu họ không được rút khỏi đó. Vị chỉ huy cũng lưu ý rằng, kẻ thù đang đánh vào các cơ sở chính quyền địa phương, trường học, bệnh viện và các cơ sở xã hội quan trọng khác. Ông cho biết, hơn 115.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực.

Cũng theo ông Surovikin, quân đội Nga đang chống lại thành công các cuộc tấn công của đối phương dọc theo toàn bộ tuyến liên lạc, khả năng chiến đấu của nhóm quân phối hợp đã tăng lên đáng kể, do việc động viên có thể gia tăng thành phần và tạo ra lực lượng dự trữ.

Dư luận Nga có ý kiến trái chiều về việc rút quân về phòng thủ ở tả ngạn Dnieper. Những người tán thành cho rằng, đây là việc cần thiết để bảo toàn tính mạng của binh lính. Chỉ huy quân đội Yevgeny Poddubny nhắc nhớ rằng: “Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, ông Surovikin đã nói về “những quyết định khó khan” khi hiện thực mới không là yếu tố gây sốc cho bất kỳ ai. Rút về tả ngạn Dnieper là sự cần thiết về mặt quân sự”. Cho đến cuối cùng, ông muốn tin rằng, tình hình sẽ thay đổi và sẽ không có “quyết định khó khăn”.

Chuyên gia quân sự, biên tập viên tạp chí “Kho vũ khí quốc gia” Aleksei Leonkov đồng tình với quan điểm này. The ông, trong tình huống nguy hiểm, mạng sống của mọi người quý giá hơn. Khu vực bàn đạp này gặp khó khăn về cung cấp đạn dược, bổ sung nhân lực. Ông cho rằng, cần phải đánh giá thực tế để đạt được thành công sau này.

Những ý kiến phản đối, coi việc rút quân về phòng thủ ở tả ngạn Dnerp là sự thất bại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/11
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/11

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 9/11.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/11

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/11

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 9/11.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/11 cho biết, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã đến thăm sở chỉ huy dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/11 cho biết, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã đến thăm sở chỉ huy dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đại sứ Nga: Ukraine muốn kéo Mỹ vào xung đột với Nga
Đại sứ Nga: Ukraine muốn kéo Mỹ vào xung đột với Nga

VOV.VN - Washington đang phớt lờ những cảnh báo của Moscow về kế hoạch của Ukraine nhằm kích hoạt "bom bẩn" để đổ lỗi cho Nga, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định ngày 9/11.

Đại sứ Nga: Ukraine muốn kéo Mỹ vào xung đột với Nga

Đại sứ Nga: Ukraine muốn kéo Mỹ vào xung đột với Nga

VOV.VN - Washington đang phớt lờ những cảnh báo của Moscow về kế hoạch của Ukraine nhằm kích hoạt "bom bẩn" để đổ lỗi cho Nga, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định ngày 9/11.