Chém vợ nhiều nhát rồi đến công an đầu thú

VOV.VN - Sau khi dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ, Đ. ra khỏi nhà đến cơ quan công an đầu thú.

Khoảng 21h ngày 9/5, nhiều người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà của chị Lê Thị T. (30 tuổi, trú tại tổ 2, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Qua kiểm tra, nhiều người bàng hoàng thấy chị T. nằm thoi thóp dưới nền nhà, nạn nhân bị chảy nhiều máu. Lập tức, hàng xóm và gia đình đưa chị T. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Chị T được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Vietnamnet)
Trao đổi với PV, Tổ trưởng tổ dân phố số 20 cho biết, đến khoảng 11h trưa 10/5, cơ quan CSĐT công an TP Việt Trì đã hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường. Người chém chị T được xác định là T.V. Đ (SN 1982), chồng nạn nhân, đã ra cơ quan công an đầu thú.

“Đ chém vợ 4 nhát bằng con dao rựa. Vết thương sâu khiến chị T chảy rất nhiều máu”, vị Tổ trưởng dân phố 20 cho biết thêm.

Cũng theo vị Tổ trưởng này, Đ và chị T đã có 1 con gái. Đ là người Vĩnh Phúc, sau khi xây dựng gia đình, Đ. về ở hẳn bên nhà vợ. Hiện Đ. làm nghề tự do, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Liên quan tới sự việc này, bác sĩ Hoàng Hồng Quang - Phó Khoa Cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết: “Vào khoảng 21h30, bệnh viện có tiếp nhận trường hợp bệnh nhân với nhiều vết chém trên cơ thể là chị Lê Thị T." 

Theo bác sĩ Quang, bệnh nhân vào viện với vết thương ở vùng mặt, cổ, gáy, tay trái, vùng chẩm, vai trái đều rất nặng. Kết quả chiếu chụp cho thấy, bệnh nhân bị vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái tay trái.

Đến khoảng 0h30’ngày 10/5, bệnh nhân được chuyển sang khoa Gây mê và hồi sức tiếp tục phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra từ 1– 6h sáng 10/5.

Hiện tại, sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh nhưng chưa tiếp xúc được.

Trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Thế Thắng - Chủ tịch Phường Bạch Hạc (TP Việt Trì) xác nhận: “Khoảng hơn 21h ngày 9/5, lãnh đạo phường nhận được tin báo từ người dân khu Lang Đài có xảy ra vụ mâu thuẫn giữa vợ chồng chị Lê Thị T (30 tuổi).

Tối 9/5, sau khi chị T đi chơi về, giữa 2 vợ chồng có xảy ra cãi vã, sẵn trong người có men rượu, người chồng cầm dao rượt đuổi vợ mình. Do không tránh kịp, chị T. bị chồng chém nhiều nhát vào người, gục tại chỗ”, ông Thắng thông tin thêm.

Vụ việc đang được công an TP Việt Trì điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng chém vợ trẻ tử vong vì nghi ngờ vợ có "bồ"
Chồng chém vợ trẻ tử vong vì nghi ngờ vợ có "bồ"

VOV.VN - Thấy vợ đi làm về muộn, nghi vợ có bồ, trong cơn ghen, Tùng dùng dao bầu chém liên tiếp khiến chị Hương gục tại chỗ.  

Chồng chém vợ trẻ tử vong vì nghi ngờ vợ có "bồ"

Chồng chém vợ trẻ tử vong vì nghi ngờ vợ có "bồ"

VOV.VN - Thấy vợ đi làm về muộn, nghi vợ có bồ, trong cơn ghen, Tùng dùng dao bầu chém liên tiếp khiến chị Hương gục tại chỗ.  

Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ chết
Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ chết

Nghe tiếng tri hô, bà ngoại chị Như đi xuống phía sau nhà phát hiện cháu ngoại bị chồng dùng dao chém chết tại chỗ

Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ chết

Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ chết

Nghe tiếng tri hô, bà ngoại chị Như đi xuống phía sau nhà phát hiện cháu ngoại bị chồng dùng dao chém chết tại chỗ

Thông tin mới nhất vụ chồng chém vợ tử vong ở Cần Thơ
Thông tin mới nhất vụ chồng chém vợ tử vong ở Cần Thơ

Sau khi chém vợ đến chết, Hồ đến công an phường Thường Thạnh (quận Cái Răng, Cần Thơ) đầu thú.

Thông tin mới nhất vụ chồng chém vợ tử vong ở Cần Thơ

Thông tin mới nhất vụ chồng chém vợ tử vong ở Cần Thơ

Sau khi chém vợ đến chết, Hồ đến công an phường Thường Thạnh (quận Cái Răng, Cần Thơ) đầu thú.

Mâu thuẫn tình ái, chồng chém vợ và đồng nghiệp bị thương nặng
Mâu thuẫn tình ái, chồng chém vợ và đồng nghiệp bị thương nặng

VOV.VN - Nghi ngờ vợ và đồng nghiệp có quan hệ bất chính, đối tượng Hà Quang Tú dùng dao chém cả hai bị thương nặng, sau đó định tự tử nhưng bất thành.

Mâu thuẫn tình ái, chồng chém vợ và đồng nghiệp bị thương nặng

Mâu thuẫn tình ái, chồng chém vợ và đồng nghiệp bị thương nặng

VOV.VN - Nghi ngờ vợ và đồng nghiệp có quan hệ bất chính, đối tượng Hà Quang Tú dùng dao chém cả hai bị thương nặng, sau đó định tự tử nhưng bất thành.