Trung Quốc có thể sẽ cho phép sử dụng vaccine Covid-19 dạng khí dung

VOV.VN - Vaccine Covid-19 dạng hít khí dung do nhóm nghiên cứu của viện khoa học quân sự Trung Quốc kết hợp với hãng công nghệ sinh học CanSino Bilologics đang xin thủ tục cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Phát biểu trong một diễn đàn về đổi mới sáng tạo tại Thương Hải, ngày 3/6, Viện sỹ Trần Vi – viện khoa học quân sự Trung Quốc cho biết, loại vaccine Covid-19 dạng hít khí dung do nhóm nghiên cứu của bà kết hợp với hãng công nghệ sinh học CanSino Biologics đang được Cục quản lý sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc xem xét để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Nếu được thông qua, đây sẽ là loại vaccine dạng hít khí dung ngừa Covid-19 đầu tiên được sử dụng tại Trung Quốc cũng như trên thế giới.  

Theo bà Trần Vi so với các loại vaccine Covid-19 khác, vaccine dạng hít khí dung do nhóm của bà phát triển ngoài việc có thể tạo ra miễn dịch dịch thể, miễn dịch tế bào thì còn có thể tạo ra miễn dịch niêm mạc, và đây là hình mẫu lý tưởng cho vaccine Covid-19.

Bà Trần Vi nói: “Chúng tôi thường nói là mong muốn phát triển loại vaccine hai không, không cần tiêm, không cần bảo quản lạnh. Vaccine không nhất thiết cứ phải tiêm, mà như chúng tôi đang làm đó là vaccine dạng hít khí dung”.

Loại vaccine dạng hít khí dung này chỉ sử dụng liều lượng bằng 1/5 so với vaccine adenovirus dạng tiêm, ngoài ra do không cần bảo quản lạnh nên các chuyên gia cho rằng loại vaccine này sẽ giúp người dân được tiếp cận dễ dàng hơn, cũng như giúp giảm chi phí tiêm chủng so với các loại vaccine thông thường.

Trước đó, nhóm nghiên cứu của Viện sĩ Trần Vi cũng đã phối hợp với hãng công nghệ sinh học CanSino Biologics phát triển vaccine Ad5-nCov./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áp lực dịch xâm nhập, Trung Quốc xem xét tiêm vaccine Covid-19 cho người dưới 18 tuổi
Áp lực dịch xâm nhập, Trung Quốc xem xét tiêm vaccine Covid-19 cho người dưới 18 tuổi

VOV.VN - Theo một quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), nước này có thể triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho người dưới 18 tuổi trước áp lực ngày càng lớn từ các ca bệnh nhập cảnh.

Áp lực dịch xâm nhập, Trung Quốc xem xét tiêm vaccine Covid-19 cho người dưới 18 tuổi

Áp lực dịch xâm nhập, Trung Quốc xem xét tiêm vaccine Covid-19 cho người dưới 18 tuổi

VOV.VN - Theo một quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), nước này có thể triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho người dưới 18 tuổi trước áp lực ngày càng lớn từ các ca bệnh nhập cảnh.

Đài Loan (Trung Quốc) xuất hiện trường hợp đông máu đầu tiên sau tiêm vaccine AstraZeneca
Đài Loan (Trung Quốc) xuất hiện trường hợp đông máu đầu tiên sau tiêm vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Dịch Covid-19 ở Đài Loan (Trung Quốc) vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi tiếp tục có thêm gần 550 ca bệnh thông báo ngày 2/6. Trong khi đó, vùng lãnh thổ này lần đầu tiên xuất hiện trường hợp bị đông máu sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca.

Đài Loan (Trung Quốc) xuất hiện trường hợp đông máu đầu tiên sau tiêm vaccine AstraZeneca

Đài Loan (Trung Quốc) xuất hiện trường hợp đông máu đầu tiên sau tiêm vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Dịch Covid-19 ở Đài Loan (Trung Quốc) vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi tiếp tục có thêm gần 550 ca bệnh thông báo ngày 2/6. Trong khi đó, vùng lãnh thổ này lần đầu tiên xuất hiện trường hợp bị đông máu sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca.

WHO phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 của Trung Quốc
WHO phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 của Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 1/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)  phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 do Công ty Công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc sản xuất để đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp.

WHO phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 của Trung Quốc

WHO phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 của Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 1/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)  phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 do Công ty Công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc sản xuất để đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp.