WHO phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 của Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 1/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)  phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 do Công ty Công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc sản xuất để đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp.

Vaccine Sinovac là loại vaccine thứ hai do Trung Quốc sản xuất được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp.

Tổ chức Y tế Thế giới sẽ cho phép đưa vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac vào chương trình tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX) nhằm cung cấp khả năng tiếp cận công bằng với sản phẩm này trên toàn thế giới, đặc biệt ở các quốc gia thuộc diện nghèo.

Trong một tuyên bố, Tổ chức y tế thế giới cho biết, Nhóm Cố vấn Chiến lược gồm các chuyên gia tiêm chủng khuyến nghị tiêm vaccine của Sinovac cho người trên 18 tuổi, liều thứ hai tiêm sau đó từ 2 đến 4 tuần.

Trước đó, ngày 7/5, Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc để sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Trung Quốc “cược lớn” vào ngoại giao vaccine ở Mỹ Latin
Lý do Trung Quốc “cược lớn” vào ngoại giao vaccine ở Mỹ Latin

VOV.VN - Mỹ Latin là khu vực nhận nhiều vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc tính trên đầu người nhất. Ván cược vào ngoại giao vaccine có thể đem lại cho Trung Quốc thắng lợi trong nhiều lĩnh vực, nhưng cũng đi kèm với những rủi ro lớn.

Lý do Trung Quốc “cược lớn” vào ngoại giao vaccine ở Mỹ Latin

Lý do Trung Quốc “cược lớn” vào ngoại giao vaccine ở Mỹ Latin

VOV.VN - Mỹ Latin là khu vực nhận nhiều vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc tính trên đầu người nhất. Ván cược vào ngoại giao vaccine có thể đem lại cho Trung Quốc thắng lợi trong nhiều lĩnh vực, nhưng cũng đi kèm với những rủi ro lớn.

Trung Quốc phát triển vaccine Covid-19 thế hệ mới chống biến chủng SARS-CoV-2
Trung Quốc phát triển vaccine Covid-19 thế hệ mới chống biến chủng SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo chuyên gia Trung Quốc, nước này đã bắt tay vào việc nghiên cứu phát triển vaccine Covid-19 thế hệ mới chống lại các biến chủng.

Trung Quốc phát triển vaccine Covid-19 thế hệ mới chống biến chủng SARS-CoV-2

Trung Quốc phát triển vaccine Covid-19 thế hệ mới chống biến chủng SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo chuyên gia Trung Quốc, nước này đã bắt tay vào việc nghiên cứu phát triển vaccine Covid-19 thế hệ mới chống lại các biến chủng.

Không có trường hợp tử vong do phản ứng sau tiêm vaccine Covid-19 ở Trung Quốc
Không có trường hợp tử vong do phản ứng sau tiêm vaccine Covid-19 ở Trung Quốc

VOV.VN - Từ 15/12/2020 đến 30/4/2021, Trung Quốc đã hoàn thành tiêm 265 triệu mũi vaccine Covid-19. 31.434 trường hợp trong số đó có các phản ứng sau tiêm, chiếm tỷ lệ 11,86/100.000 liều.

Không có trường hợp tử vong do phản ứng sau tiêm vaccine Covid-19 ở Trung Quốc

Không có trường hợp tử vong do phản ứng sau tiêm vaccine Covid-19 ở Trung Quốc

VOV.VN - Từ 15/12/2020 đến 30/4/2021, Trung Quốc đã hoàn thành tiêm 265 triệu mũi vaccine Covid-19. 31.434 trường hợp trong số đó có các phản ứng sau tiêm, chiếm tỷ lệ 11,86/100.000 liều.