Chủ tiệm cắt tóc bắt quả tang khách trộm điện thoại

VOV.VN -Lợi dụng lúc anh Trung vào nhà uống nước, Giang thấy chiếc điện thoại di động giấu vào người. Chủ tiệm khám người Giang và phát hiện tài sản bị mất.

Biết hàng xóm đi vắng, Giang đã đột nhập vào nhà lấy đi một chiếc xe máy với mục đích đem bán lấy tiền tiêu xài. Không dừng lại ở đó, gần 1 tiếng đồng hồ sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm thứ nhất, khi vào quán cắt tóc, Giang lại lấy chiếc điện thoại của chủ quán.

Giang tại cơ quan điều tra.

Ngày 20/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Ngọc Giang (SN 2000, trú tại thôn 5, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn) về “Tội trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 14h30 phút ngày 17/10/2019, Giang đi bộ đến tiệm cắt tóc của anh Phạm Bảo Trung  (SN 1990, trú tại thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, Hương Sơn) để cắt tóc. 

Khi Giang đến, anh Trung đang cắt tóc cho khách nên Giang phải ngồi chờ. Lợi dụng lúc anh Trung vào nhà uống nước, Giang thấy chiếc điện thoại di động Iphone 6S Plus của anh Trung đang để tại hộp đựng dụng cụ cắt tóc đã “tiện tay” chôm rồi giấu vào người.

Sau khi uống nước xong ra để tiếp tục công việc của mình, anh Trung không thấy chiếc điện thoại của mình ở đâu nên đã dùng một chiếc điện thoại khác gọi vào nhưng không liên lạc được. Lúc này, anh Trung nghi ngờ Giang là người lấy điện thoại của mình nhưng khi hỏi thì Giang chối.

Mặc dù Giang đã nói mình không lấy điện thoại, tuy nhiên anh Trung vẫn nghi ngờ nên đã yêu cầu Giang đứng lại đồng thời kiểm tra người của Giang và phát hiện ra tài sản bị mất.

Anh Trung đã giữ Giang lại cùng tang vật và sau đó báo cáo sự việc với lực lượng công an.

Tại cơ quan CSĐT, Giang đã cúi đầu nhận tội về hành vi của mình. Đồng thời, qua đấu tranh mở rộng, Giang khai nhận thêm, khoảng 2 tiếng đồng hồ trước đó, biết hàng xóm là ông Đinh Văn Hoài (cùng trú tại thôn 5, xã Sơn Lĩnh) đang đi Hà Nội nên Giang đã đột nhập vào nhà lấy trộm chiếc xe máy rồi đem gửi tại quán Internet trên địa bàn nhằm mục đích sẽ bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công an huyện Hương Sơn đang mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Siêu trộm” chuyên đột nhập nhà dân lúc sáng sớm sa lưới
“Siêu trộm” chuyên đột nhập nhà dân lúc sáng sớm sa lưới

VOV.VN - Luận thường chọn thời điểm lúc sáng sớm để đột nhập vào nhà dân. “Siêu trộm” này đã thực hiện trót lọt 19 phi vụ đến khi sa lưới.

“Siêu trộm” chuyên đột nhập nhà dân lúc sáng sớm sa lưới

“Siêu trộm” chuyên đột nhập nhà dân lúc sáng sớm sa lưới

VOV.VN - Luận thường chọn thời điểm lúc sáng sớm để đột nhập vào nhà dân. “Siêu trộm” này đã thực hiện trót lọt 19 phi vụ đến khi sa lưới.

“Siêu trộm” đột nhập nhà đại gia “cuỗm” 200 cây vàng lĩnh án 20 năm tù
“Siêu trộm” đột nhập nhà đại gia “cuỗm” 200 cây vàng lĩnh án 20 năm tù

Lợi dụng sơ hở, Cửu đột nhập vào nhà ông Minh ở thành phố Ninh Bình, sau đó phá két sắt lấy trộm 200 cây vàng SJC9999.

“Siêu trộm” đột nhập nhà đại gia “cuỗm” 200 cây vàng lĩnh án 20 năm tù

“Siêu trộm” đột nhập nhà đại gia “cuỗm” 200 cây vàng lĩnh án 20 năm tù

Lợi dụng sơ hở, Cửu đột nhập vào nhà ông Minh ở thành phố Ninh Bình, sau đó phá két sắt lấy trộm 200 cây vàng SJC9999.

Gặp công an, “siêu” trộm cuống cuồng bỏ chạy nhưng không kịp
Gặp công an, “siêu” trộm cuống cuồng bỏ chạy nhưng không kịp

VOV.VN - Phát hiện đối tượng đi xe không BKS, tổ công tác tiến hành kiểm tra. Phát hiện Công an, đối tượng xuống xe bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị giữ lại.

Gặp công an, “siêu” trộm cuống cuồng bỏ chạy nhưng không kịp

Gặp công an, “siêu” trộm cuống cuồng bỏ chạy nhưng không kịp

VOV.VN - Phát hiện đối tượng đi xe không BKS, tổ công tác tiến hành kiểm tra. Phát hiện Công an, đối tượng xuống xe bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị giữ lại.