Công an Đà Nẵng nổ súng chỉ thiên ngăn nhóm hỗn chiến

VOV.VN -Lực lượng 911 tiếp tục bắn phát súng chỉ thiên thứ 2 các đối tượng mới dừng xe, sau đó đưa về cơ quan công an để làm việc.

Chiều qua (23/8), tổ công tác 911, Công an thành phố Đà Nẵng phải 2 lần nổ súng chỉ thiên để trấn áp nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí chuẩn bị hỗn chiến.

Vụ việc xảy ra tại đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Khi lực lượng 911  đi tuần tra thì phát hiện 5 thiếu niên đi trên 2 xe máy, trong đó 1 xe không có biển số. Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, cả nhóm tản ra bỏ chạy nên lực lượng 911 phải bắn súng chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn bỏ chạy.

Để trấn áp các đối tượng này, công an phải 2 lần bắn chỉ thiên (ảnh CA cung cấp).

Lực lượng 911 tiếp tục bắn phát súng chỉ thiên thứ 2 các đối tượng mới dừng xe, sau đó đưa về cơ quan công an để làm việc. Nhóm này gồm Cao Văn N (14 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh V (15 tuổi), Phan Văn H (15 tuổi), cùng trú phường Hòa Minh; Phan Văn H (15 tuổi), trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu và Nguyễn Lương T. (14 tuổi) trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu.

Các đối tượng khai nhận đang tụ tập để chuẩn bị kéo nhau đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác ở quận Thanh Khê. Hiện, các đối tượng được bàn giao cho Công an phường Hòa Minh để tiếp tục xử lý theo quy định

Cũng trong tối qua, lúc 20h ngày 23/8, Công an phường Hòa Khánh Nam tiếp nhận thông tin có người gây rối trật tự tại chốt kiểm soát dịch ở đường Hoàng Văn Thái.

Tại hiện trường, Công an phường Hòa Khánh Nam ghi nhận các cán bộ tại chốt đang làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Lam (50 tuổi), trú tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, làm bảo vệ tại TAND quận Liên Chiểu không hợp tác khi bị đề nghị khai báo y tế, không đeo khẩu trang, cự cãi lại cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, khi kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của đối tượng này vượt mức cho phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên