Xét xử nhóm côn đồ đánh nhau trong quán Bar

VOV.VN - Liên quan nhóm côn đồ đánh nhau trong quán Bar, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Quý 15 tháng tù; Bùi Công Tùng và Nguyễn Cường Nam 12 tháng 8 ngày tù; Huỳnh Anh Tài 13 tháng 12 ngày tù.

Hôm nay (11/8), Toà án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo gồm Nguyễn Thanh Quý (35 tuổi), trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; Huỳnh Anh Tài (26 tuổi), Bùi Công Tùng (29 tuổi), Nguyễn Cường Nam (39 tuổi) cùng trú thành phố Đà Nẵng về hai tội “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khuya 26/02/2022, nhóm của Quý đến quán Bar Top TV Club ở quận Hải Châu để vui chơi và ngồi ở bàn VIP 5. Bên cạnh là bàn VIP 4 của nhóm Lê Ngọc Anh (29 tuổi) và Trần Lê Dũng (26 tuổi), cùng trú Đà Nẵng đã ngồi chơi từ trước. Do quán đông, không thích ngồi vị trí này nên Quý đi sang bàn Lê Ngọc Anh đề nghị đổi bàn nhưng Lê Ngọc Anh không đồng ý. Lập tức Quý đấm vào mặt làm Anh ngã xuống đất. Khi Anh đứng dậy cầm chai rượu trên bàn định đánh lại Quý thì Tài, Nam, Tùng và Trần Đại Trung chạy đến dùng ly thủy tinh, vỏ chai bia ném vào Anh.

Thấy bạn bị đánh, Trần Lê Dũng đến can ngăn thì bị nhóm Quý đánh bị thương. Lúc này, bảo vệ quán đến can ngăn đưa Dũng ra khỏi quán bar lên xe taxi đi cấp cứu. Còn Anh bỏ chạy thì tiếp tục bị nhóm Qúy đuổi đánh. Hậu quả, Anh bị thương tích 6% và Dũng thương tích 9%.

Trong vụ án này, đối tượng Trần Đại Trung hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Với hai tội danh trên, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Quý tổng hình phạt 15 tháng tù; Bùi Công Tùng và Nguyễn Cường Nam cùng mức án phạt 12 tháng 8 ngày tù; Huỳnh Anh Tài chịu tổng hình phạt 13 tháng 12 ngày tù.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam nhóm đối tượng trong vụ “Giết người và Gây rối trật tự công cộng”
Bắt tạm giam nhóm đối tượng trong vụ “Giết người và Gây rối trật tự công cộng”

VOV.VN - Sáng 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bắt tạm giam nhóm đối tượng trong vụ “Giết người và Gây rối trật tự công cộng”

Bắt tạm giam nhóm đối tượng trong vụ “Giết người và Gây rối trật tự công cộng”

VOV.VN - Sáng 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hơn 70 đối tượng bị khởi tố trong vụ gây rối trật tự công cộng ở Hải Dương
Hơn 70 đối tượng bị khởi tố trong vụ gây rối trật tự công cộng ở Hải Dương

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã khởi tố bị can, bắt giam thêm 10 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn vào tháng 12/2022, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố trong vụ việc này lên 73 đối tượng.

Hơn 70 đối tượng bị khởi tố trong vụ gây rối trật tự công cộng ở Hải Dương

Hơn 70 đối tượng bị khởi tố trong vụ gây rối trật tự công cộng ở Hải Dương

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã khởi tố bị can, bắt giam thêm 10 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn vào tháng 12/2022, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố trong vụ việc này lên 73 đối tượng.

Truy tìm lái xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy
Truy tìm lái xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Cục Cảnh sát giao thông cho biết đang phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) điều tra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết tại Km 78+700 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Truy tìm lái xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Truy tìm lái xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Cục Cảnh sát giao thông cho biết đang phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) điều tra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết tại Km 78+700 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô đã bỏ chạy khỏi hiện trường.