Khẩn trương xử lý dầu vón cục bất thường trên bờ biển ở Phú Yên

VOV.VN - Sáng nay (31/3), người dân và du khách tắm ở bãi biển thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phát hiện nhiều dầu vón cục bị sóng đánh dạt vào bờ. Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang tập trung làm rõ nguyên nhân dầu vón cục dạt vào bờ và xử lý sự cố này.

 

Khoảng 5 giờ sáng nay (31/3), bà Lê Thị Kim Phụng (53 tuổi), trú phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cùng nhóm bạn ra khu vực biển phường 7, thành phố Tuy Hòa để tập thể dục, tắm biển. Sau khi xuống biển, bà Phụng bị các bợn dầu kích thước nhỏ có màu đen dính vào người. Bà Lê Thị Kim Phụng cho biết, tình trạng các bợn dầu dưới nước biển và dạt vào bờ mới chỉ xuất hiện mấy hôm nay. Khi các bợn dầu dạt lên bờ đã vón cục lại.

“Sáng sớm đi tắm thì phát hiện ra. Cái bợn giống như dầu hắc. Vào trong cắt thì dậm dính dưới chân. Lý do dính trong mình người ta là đi tắm biển sớm người ta không có thấy. Tắm tôi bơi ra ngoài, bơi ra ra ngoài không có thấy, đến khi vào dính đầy mình hết. Còn ở trong bờ thì mình dậm dưới cái dép với cán chân, mình lấy dầu lửa chà nó ra", bà Lê Thị Kim Phụng chia sẻ.

Qua ghi nhận thực tế tại bờ biển thành thành phố Tuy Hòa, trong vệt dầu có lẫn nhiều miếng mỏng hình tròn như đồng xu dày khoảng 2mm, đường kính từ 1cm đến 1,5cm và chưa từng xuất hiện ở vùng biển này. Khi tiếp xúc với da người, dầu dính vào da, nhớt, rất khó rửa sạch.

Trưa nay 31/3, UBND thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên có công văn hỏa tốc về việc khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu trên biển. Văn bản nêu rõ, hiện nay trên khu vực biển thành phố Tuy Hòa xuất hiện sự cố tràn dầu ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái biển. UBND thành phố Tuy Hòa giao các cơ quan liên quan khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu để không để lan rộng làm ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Ông Đặng Ngọc Anh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cho biết đã cử lực lượng kiểm tra tình trạng dầu vón cục bị sóng đánh dạt lên hàng trăm mét bờ biển Tuy Hòa.

“Nguồn gốc chắc tàu ở đâu ngoài khởi gặp sự cố, dầu vón cục theo thủy triều sóng tràn vào chứ đâu biết vụ thể. Tập trung để thu gom lại hết, làm sạch lại bờ biển, đưa vào nơi xử lý chất thải nguy hại, trả lại môi trường cho bờ biển", ông Đặng Ngọc Anh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên dành 3.400 tỷ đồng đầu tư 14,2 km đường ven biển
Phú Yên dành 3.400 tỷ đồng đầu tư 14,2 km đường ven biển

VOV.VN - Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa thông qua chủ trương đầu tư Dự án Đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, dài 14,2km đoạn kết nối huyện Tuy An với thành phố Tuy Hòa, tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng.

Phú Yên dành 3.400 tỷ đồng đầu tư 14,2 km đường ven biển

Phú Yên dành 3.400 tỷ đồng đầu tư 14,2 km đường ven biển

VOV.VN - Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa thông qua chủ trương đầu tư Dự án Đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, dài 14,2km đoạn kết nối huyện Tuy An với thành phố Tuy Hòa, tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng.

Ngư dân Phú Yên mở biển khai thác cá ngừ đại dương
Ngư dân Phú Yên mở biển khai thác cá ngừ đại dương

VOV.VN - Sau thời gian nghỉ Tết, ngư dân tỉnh Phú Yên nhộn nhịp mở chuyến biển đầu năm. Từ ngày 16 tháng Giêng, tại các cảng cá trong tỉnh, tàu cá của ngư dân nối đuôi nhau ra biển khai thác cá ngừ đại dương.

Ngư dân Phú Yên mở biển khai thác cá ngừ đại dương

Ngư dân Phú Yên mở biển khai thác cá ngừ đại dương

VOV.VN - Sau thời gian nghỉ Tết, ngư dân tỉnh Phú Yên nhộn nhịp mở chuyến biển đầu năm. Từ ngày 16 tháng Giêng, tại các cảng cá trong tỉnh, tàu cá của ngư dân nối đuôi nhau ra biển khai thác cá ngừ đại dương.

Phú Yên phát huy hiệu quả công trình kè biển trước thiên tai
Phú Yên phát huy hiệu quả công trình kè biển trước thiên tai

VOV.VN - Người dân cũng yên tâm hơn khi mở cửa hàng kinh doanh buôn bán ngay cả mùa mưa bão khi công trình kè biển xã An Phú được xây dựng.

Phú Yên phát huy hiệu quả công trình kè biển trước thiên tai

Phú Yên phát huy hiệu quả công trình kè biển trước thiên tai

VOV.VN - Người dân cũng yên tâm hơn khi mở cửa hàng kinh doanh buôn bán ngay cả mùa mưa bão khi công trình kè biển xã An Phú được xây dựng.