Công an Hà Tĩnh thông tin vụ bắt nhóm ôm súng cố thủ trong xe ô tô

VOV.VN-Với sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng gồm Công an và Biên phòng vừa đấu tranh vừa thuyết phục, các đối tượng đã hạ vũ khí ra hàng.

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết,  ngày15/2, Bộ Công an phối hợp Công an Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, phá chuyên án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ Nguyễn Thành Trung (SN 1987, trú Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh, là đối tượng có tiền án đi trường giáo dưỡng, cùng với 9 năm tù về tội tàng trữ chất ma túy) và bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú tại Kim Liên, Nam Đàn Nghệ An).

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái sang) và Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (ngoài cùng bên trái) trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, xử lý vụ việc. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Khi bị lực lượng chức năng chốt chặn, đối tượng Nguyễn Thành Trung rút chốt lựu đạn, cầm súng ngắn đã lên đạn, lao xe vào lực lượng chức năng. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ căng thẳng, nhằm bảo vệ an toàn cho lực lượng và người dân, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nối máy trực tiếp giữa người thân với đối tượng để thuyết phục ra hàng.

“Mẹ, dì, con, em ruột của đối tượng nối máy trực tiếp tác động để cho đối tượng nhận thức về hành vi phạm tội, để được hưởng sự khoan hồng và hạ vũ khí. Lúc đầu đối tượng chống đối quyết liệt, rút chốt lựu đạn, 8 viên đạn súng ngắn đã lên nòng, nhưng qua tuyên truyền vận động, gắn với biện pháp nghiệp vụ răn đe trấn áp và phong tỏa bao vây chặt chẽ, đối tượng mới hạ vũ khí và đầu hàng lực lượng chức năng” - Đại tá Đặng Hoài Sơn thông tin.

Tại hiên trường, lực lượng chức năng thu được gần 10 kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp. Thượng tá Trần Đức Phúc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo cho biết, ngoài 2 đối tượng đã ra hàng thì sáng 16/2, vào lúc 9h30, lực lượng phối hợp đã bắt được đối tượng thứ 3 là Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, trú Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), khi đang lẩn trốn trong khu rừng thuộc xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn.

“Xe còn lại của 2 đối tượng hàng hiện nay đang nằm ở hiện trường, rơi xuống ruộng, có thông tin có chất nổ, cho nên hiện nay đang phối hợp với công binh của Quân khu 4 để sáng nay khám nghiệm hiện trường” – Thượng tá Trần Đức Phúc cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ vây bắt nhóm ôm “hàng nóng” cố thủ trong xe ô tô
Hiện trường vụ vây bắt nhóm ôm “hàng nóng” cố thủ trong xe ô tô

VOV.VN - Đối tượng thứ 2 trong nhóm ôm “hàng nóng” cố thủ trong chiếc ô tô đã hạ vũ khí đầu thú.

Hiện trường vụ vây bắt nhóm ôm “hàng nóng” cố thủ trong xe ô tô

Hiện trường vụ vây bắt nhóm ôm “hàng nóng” cố thủ trong xe ô tô

VOV.VN - Đối tượng thứ 2 trong nhóm ôm “hàng nóng” cố thủ trong chiếc ô tô đã hạ vũ khí đầu thú.

Vụ ôm “hàng nóng” cố thủ trong ô tô: Đối tượng thứ 2 đã đầu thú
Vụ ôm “hàng nóng” cố thủ trong ô tô: Đối tượng thứ 2 đã đầu thú

VOV.VN - Đến khoảng 19h10, đối tượng thứ 2 đã buông súng đầu hàng. Sau nhiều giờ vây ráp 2 đối tượng đã bị khống chế.

Vụ ôm “hàng nóng” cố thủ trong ô tô: Đối tượng thứ 2 đã đầu thú

Vụ ôm “hàng nóng” cố thủ trong ô tô: Đối tượng thứ 2 đã đầu thú

VOV.VN - Đến khoảng 19h10, đối tượng thứ 2 đã buông súng đầu hàng. Sau nhiều giờ vây ráp 2 đối tượng đã bị khống chế.

Vụ ôm “hàng nóng” cố thủ trong xe: Tiếp tục truy bắt thêm 1 nghi phạm
Vụ ôm “hàng nóng” cố thủ trong xe: Tiếp tục truy bắt thêm 1 nghi phạm

VOV.VN - Bước đầu lực lượng chức năng thu giữ gần 10 kg ma túy đá trên hai chiếc ô tô, đồng thời tổ chức truy bắt 1 nghi phạm đang bỏ trốn.

Vụ ôm “hàng nóng” cố thủ trong xe: Tiếp tục truy bắt thêm 1 nghi phạm

Vụ ôm “hàng nóng” cố thủ trong xe: Tiếp tục truy bắt thêm 1 nghi phạm

VOV.VN - Bước đầu lực lượng chức năng thu giữ gần 10 kg ma túy đá trên hai chiếc ô tô, đồng thời tổ chức truy bắt 1 nghi phạm đang bỏ trốn.

Hàng trăm cảnh sát đang vây ráp nhóm đối tượng ôm “hàng nóng”cố thủ
Hàng trăm cảnh sát đang vây ráp nhóm đối tượng ôm “hàng nóng”cố thủ

VOV.VN- Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhóm đối tượng nhấn ga bỏ chạy. Chiếc xe lao xuống ruộng, nhóm đối tượng tiếp tục ôm “hàng nóng” cố thủ.

Hàng trăm cảnh sát đang vây ráp nhóm đối tượng ôm “hàng nóng”cố thủ

Hàng trăm cảnh sát đang vây ráp nhóm đối tượng ôm “hàng nóng”cố thủ

VOV.VN- Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhóm đối tượng nhấn ga bỏ chạy. Chiếc xe lao xuống ruộng, nhóm đối tượng tiếp tục ôm “hàng nóng” cố thủ.