Quảng Trị đón hơn 500 công dân ở các tỉnh phía Nam về quê an toàn

VOV.VN - Chiều nay (15/8), hơn 500 người dân sinh sống, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được tỉnh Quảng Trị đưa về đến quê bằng tàu hoả. Đây là đợt đón công dân về quê lần thứ 2 do tỉnh này tổ chức.

 

 

Đúng 15h hôm nay, chuyến tàu nghĩa tình đã đưa 516 công dân tỉnh Quảng Trị sinh sống, làm việc tại các tỉnh phía Nam đã về đến ga Đông Hà. Trong số đó, có 78 trẻ em dưới 6 tuổi, 136 bà mẹ đang mang thai, 55 người già và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều tháng ở giữa tâm dịch ở các tỉnh phía Nam đầy lo lắng và khó khăn, về đến quê nhà trong sự tiếp đón ân tình, ai cũng cảm động. Chị Dương Thị Hồng Uyên, ở thành phố Đông Hà, làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, suốt mấy tháng qua, chị thất nghiệp, bị kẹt lại trong khu nhà trọ, gặp rất nhiều khó khăn: “Thành viên trong đoàn đã cố gắng rất hết sức giúp đỡ. Trong tình hình dịch, ai cũng phải mặc bộ đồ bảo hộ thế này nhưng mọi người cố gắng thu xếp nhanh để cho mọi người lên tàu về quê là họ đã cố gắng hết sức rồi".

Để đón công dân về quê, UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập Đoàn công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan chức năng TP.HCM, 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương cùng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lên kế hoạch đưa đón từ nhiều tuần trước. Đoàn chia ra 3 tổ, đón công dân tại 3 ga Sài Gòn (TP.HCM), ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và ga Long Khánh (tỉnh Đồng Nai). Do lần này có nhiều phụ nữ mang thai nên ngành đường sắt dành một nửa toa tàu bố trí đội ngũ y bác sỹ, thuốc men như một phòng sơ cấp cứu, sẵn sàng xử lý tình huống đột xuất phát sinh.

 

 

Bác sỹ Lê Công Bằng, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, thành viên Đoàn công tác cho biết, trong suốt hành trình nhờ được chăm sóc tận tình, chu đáo, các thành viên trong đoàn về đến quê hương an toàn: “Quá trình di chuyển từ ga Sài Gòn đến Ga Đông Hà, khi thành viên trong đoàn có xảy ra vấn đề gì về y tế, bộ phận y tế của đoàn sẽ tiếp cận người dân trấn an và kiểm tra sức khỏe và sau đó đưa người dân đến vùng đệm để cách ly".

Trước đó, trong đợt 1, tỉnh Quảng Trị đã đón gần 400 người về quê. Hiện, công dân đang ở các tỉnh phía Nam có nhu cầu về rất đông. Tuy nhiên, do nguồn lực tỉnh Quảng Tri gặp khó khăn, các khu cách ly trong tỉnh đã quá tải. Tỉnh Quảng Trị ưu tiên đón người hoàn cảnh khó khăn, người già, trẻ em, người dân tộc thiểu số về trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyện miền núi Nghệ An đầu tiên đón công dân từ vùng dịch về quê
Huyện miền núi Nghệ An đầu tiên đón công dân từ vùng dịch về quê

VOV.VN - Tối 11/8, chuyến bay chở 203 công dân huyện miền núi Quỳ Châu từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã đáp xuống sân bay Vinh an toàn.

Huyện miền núi Nghệ An đầu tiên đón công dân từ vùng dịch về quê

Huyện miền núi Nghệ An đầu tiên đón công dân từ vùng dịch về quê

VOV.VN - Tối 11/8, chuyến bay chở 203 công dân huyện miền núi Quỳ Châu từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã đáp xuống sân bay Vinh an toàn.

Quảng Trị tiếp tục đón công dân ở các tỉnh phía Nam về quê
Quảng Trị tiếp tục đón công dân ở các tỉnh phía Nam về quê

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị đang chuẩn bị đón công dân đang sống, làm việc tại các tỉnh phía Nam về quê đợt 2 vào ngày 12/8 tới. Dự kiến, tỉnh sẽ đón khoảng 400 đến 450 người dân về quê bằng tàu hỏa.

Quảng Trị tiếp tục đón công dân ở các tỉnh phía Nam về quê

Quảng Trị tiếp tục đón công dân ở các tỉnh phía Nam về quê

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị đang chuẩn bị đón công dân đang sống, làm việc tại các tỉnh phía Nam về quê đợt 2 vào ngày 12/8 tới. Dự kiến, tỉnh sẽ đón khoảng 400 đến 450 người dân về quê bằng tàu hỏa.

 Hà Tĩnh đón công dân từ các tỉnh phía Nam bằng 2 chuyến bay về quê an toàn
 Hà Tĩnh đón công dân từ các tỉnh phía Nam bằng 2 chuyến bay về quê an toàn

VOV.VN - Ngay khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vinh (Nghệ An), các lực lượng chức năng Hà Tĩnh và quản lý sân bay đã nhanh chóng triển khai việc đón công dân theo đúng trình tự, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 Hà Tĩnh đón công dân từ các tỉnh phía Nam bằng 2 chuyến bay về quê an toàn

 Hà Tĩnh đón công dân từ các tỉnh phía Nam bằng 2 chuyến bay về quê an toàn

VOV.VN - Ngay khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vinh (Nghệ An), các lực lượng chức năng Hà Tĩnh và quản lý sân bay đã nhanh chóng triển khai việc đón công dân theo đúng trình tự, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.