Hezbollah bắn hơn 60 quả tên lửa tấn công Israel

VOV.VN - Lực lượng Hezbollah tại Lebanon tối qua (26/2) tuyên bố đã bắn hơn 60 quả tên lửa Katyusha về phía Cao nguyên Golan mà Israel đang kiểm soát của Syria. Cuộc tập kích nhằm đáp trả vụ không kích do quân đội Israel tiến hành vào sâu trong lãnh thổ Lebanon trước đó cùng ngày.

Trong một thông báo chính thức, nhóm vũ trang lớn nhất tại Lebanon cho biết mục tiêu của cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn này là sở chỉ huy Sư đoàn Cao nguyên Golan của quân đội Israel. Mục đích là để đáp trả cuộc không kích do quân đội Israel tiến hành trước đó cùng ngày nhằm vào một vị trí gần thành phố Baalbek, miền Đông Lebanon và cách đường biên giới với Israel khoảng 100km.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận nào về cuộc tấn công tên lửa của Hezbollah vào Cao nguyên Golan. Trong khi đó, truyền thông Israel khẳng định chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thương vong trong cuộc tập kích tên lửa mới nhất của Hezbollah vào nước này.

Baalbek là một trong những thành trì quan trọng của Hezbollah tại Lebanon. Cuộc không kích vào Baalbek hôm qua được cho là lần tấn công sâu nhất vào trong lãnh thổ Lebanon mà quân đội Israel từng thực hiện trong nhiều năm qua. Theo một số chuyên gia khu vực, cuộc không kích có thể là dấu hiệu cho thấy Israel bắt đầu mở rộng mục tiêu tấn công vào Lebanon, nhằm đáp trả các cuộc bắn phá kéo dài liên tục hơn 4 tháng qua của Hezbollah sang miền Bắc Israel.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel lần đầu không kích vào sâu trong lãnh thổ Lebanon
Israel lần đầu không kích vào sâu trong lãnh thổ Lebanon

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này vừa tiến hành cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Lebanon.

Israel lần đầu không kích vào sâu trong lãnh thổ Lebanon

Israel lần đầu không kích vào sâu trong lãnh thổ Lebanon

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này vừa tiến hành cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Lebanon.

Căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới Israel - Lebanon
Căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới Israel - Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel cho biết, ngày hôm nay (15/2), các máy bay chiến đấu nước này đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở khu vực Wadi Saluki, miền Nam Lebanon.

Căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới Israel - Lebanon

Căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới Israel - Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel cho biết, ngày hôm nay (15/2), các máy bay chiến đấu nước này đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở khu vực Wadi Saluki, miền Nam Lebanon.

Israel cảnh báo về khả năng xảy ra cuộc chiến biên giới với Lebanon
Israel cảnh báo về khả năng xảy ra cuộc chiến biên giới với Lebanon

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm qua (29/1) cho biết, quân đội Israel sẽ sớm có hành động tại khu vực biên giới giáp với Lebanon và quân dự bị sẽ được tăng cường để sẵn sàng cho các hoạt động trong tương lai.

Israel cảnh báo về khả năng xảy ra cuộc chiến biên giới với Lebanon

Israel cảnh báo về khả năng xảy ra cuộc chiến biên giới với Lebanon

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm qua (29/1) cho biết, quân đội Israel sẽ sớm có hành động tại khu vực biên giới giáp với Lebanon và quân dự bị sẽ được tăng cường để sẵn sàng cho các hoạt động trong tương lai.

Israel tăng cường không kích Lebanon
Israel tăng cường không kích Lebanon

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi giao tranh qua biên giới kéo dài tròn 3 tháng với lực lượng Hezbollah, ngày 8/1 quân đội Israel mở thêm nhiều cuộc không kích và pháo kích vào sâu lãnh thổ phía Nam của Lebanon.

Israel tăng cường không kích Lebanon

Israel tăng cường không kích Lebanon

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi giao tranh qua biên giới kéo dài tròn 3 tháng với lực lượng Hezbollah, ngày 8/1 quân đội Israel mở thêm nhiều cuộc không kích và pháo kích vào sâu lãnh thổ phía Nam của Lebanon.

EU cảnh báo Lebanon không nên bị kéo vào xung đột
EU cảnh báo Lebanon không nên bị kéo vào xung đột

VOV.VN - Tại cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Lebanon Najib Mikati, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell cảnh báo nguy cơ Lebanon có thể bị cuốn vào một cuộc xung đột khu vực.

EU cảnh báo Lebanon không nên bị kéo vào xung đột

EU cảnh báo Lebanon không nên bị kéo vào xung đột

VOV.VN - Tại cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Lebanon Najib Mikati, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell cảnh báo nguy cơ Lebanon có thể bị cuốn vào một cuộc xung đột khu vực.