Đe dọa đánh bom giả ở Malaysia khiến 19 trường học phải đóng cửa

VOV.VN - 19 trường học thuộc nhiều bang của Malaysia đã phải tạm thời đóng cửa trong ngày 21/11 sau khi nhận được một email đe dọa đánh bom.

Phát biểu tại cuộc họp báo vào tối 21/11, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Razarudin Husain cho biết 19 trường học ở các bang Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Penang, Perak và Negri Sembilan đã phải tạm thời đóng cửa sau khi cùng nhận được email đe dọa đánh bom từ một tài khoản mang tên ‘takstorer’. Điều tra ban đầu cho thấy từ ‘takstorer’ có nghĩa là kẻ phá hoại hòa bình trong tiếng Đức, nội dung đe dọa của email được viết bằng tiếng Anh và sau đó dịch sang tiếng Malaysia.

Ngay sau khi nhận được thông tin về mối đe dọa đánh bom, cảnh sát Malaysia đã khẩn trương sơ tán các tòa nhà, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, đồng thời nhanh chóng triển khai các đơn vị cảnh sát liên quan, trong đó có đơn vị xử lý bom mìn, tới hiện trường điều tra.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Razarudin Husain cho biết một email có nội dung tương tự cũng đã được gửi tới 70 trường học ở Jamaica vào ngày 12/11 vừa qua từ cùng một nhà cung cấp dịch vụ email. Cảnh sát Malaysia nghi ngờ vụ việc tại Malaysia có liên quan đến vụ việc ở Jamaica, và do một cá nhân chủ mưu, đồng thời cam kết triển khai mọi biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trên toàn quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp sơ tán du khách tại Cung điện Versailles vì tin nhắn dọa đánh bom
Pháp sơ tán du khách tại Cung điện Versailles vì tin nhắn dọa đánh bom

VOV.VN - Tại Pháp, hôm 14/10 các du khách đã được lệnh sơ tán khỏi Cung điện Versailles và Bảo tàng Louvre sau khi xuất hiện tin nhắn nặc danh đe dọa đánh bom.

Pháp sơ tán du khách tại Cung điện Versailles vì tin nhắn dọa đánh bom

Pháp sơ tán du khách tại Cung điện Versailles vì tin nhắn dọa đánh bom

VOV.VN - Tại Pháp, hôm 14/10 các du khách đã được lệnh sơ tán khỏi Cung điện Versailles và Bảo tàng Louvre sau khi xuất hiện tin nhắn nặc danh đe dọa đánh bom.

Tuyên bố ASEAN lên án vụ đánh bom gây thương vong tại bang Kachin của Myanmar
Tuyên bố ASEAN lên án vụ đánh bom gây thương vong tại bang Kachin của Myanmar

VOV.VN - Trên trang web chính thức của ASEAN hôm nay ra Tuyên bố ASEAN về vụ đánh bom tại bang Kachin của Myanmar, gây nhiều thương vong cho dân thường.

Tuyên bố ASEAN lên án vụ đánh bom gây thương vong tại bang Kachin của Myanmar

Tuyên bố ASEAN lên án vụ đánh bom gây thương vong tại bang Kachin của Myanmar

VOV.VN - Trên trang web chính thức của ASEAN hôm nay ra Tuyên bố ASEAN về vụ đánh bom tại bang Kachin của Myanmar, gây nhiều thương vong cho dân thường.

Đánh bom xe nhằm vào trụ sở cơ quan chính phủ giữa thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ
Đánh bom xe nhằm vào trụ sở cơ quan chính phủ giữa thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Sáng 1/10, 2 đối tượng đã thực hiện một vụ tấn công trụ sở Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Ankara. Bộ này cho biết 1 trong 2 đối tượng đã kích nổ xe chứa bom tại lối vào Cơ quan an ninh trực thuộc Bộ, đối tượng còn lại ném 1 quả lựu đạn và bị bắt ngay sau đó.

Đánh bom xe nhằm vào trụ sở cơ quan chính phủ giữa thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ

Đánh bom xe nhằm vào trụ sở cơ quan chính phủ giữa thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Sáng 1/10, 2 đối tượng đã thực hiện một vụ tấn công trụ sở Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Ankara. Bộ này cho biết 1 trong 2 đối tượng đã kích nổ xe chứa bom tại lối vào Cơ quan an ninh trực thuộc Bộ, đối tượng còn lại ném 1 quả lựu đạn và bị bắt ngay sau đó.