Tuyên bố ASEAN lên án vụ đánh bom gây thương vong tại bang Kachin của Myanmar

VOV.VN - Trên trang web chính thức của ASEAN hôm nay ra Tuyên bố ASEAN về vụ đánh bom tại bang Kachin của Myanmar, gây nhiều thương vong cho dân thường.

ASEAN kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả các hình thức bạo lực tại Myanmar.

Tuyên bố nêu rõ, các nước thành viên ASEAN bày tỏ lo ngại sâu sắc và lên án thông tin về vụ đánh bom tại Munglai Hkyet, bang Kachin của Myanmar hôm 9/10 vừa qua, ảnh hưởng đến trại sơ tán của người tị nạn, gây thương vong cho dân thường, trong đó có trẻ em.

Các nước thành viên ASEAN nhắc lại lời kêu gọi khẩn cấp chấm dứt tất cả các hình thức bạo lực, đặc biệt tác động đến dân thường, kiềm chế các hành động bạo lực, tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc đối thoại sâu rộng hướng đến giải pháp toàn diện cho tình hình tại Myanmar.

Các nước ASEAN nhấn mạnh cam kết hỗ trợ Myanmar tìm ra một giải pháp hòa bình, bền vững cho cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua việc thực hiện Kế hoạch đồng thuận 5 điểm đã được lãnh đạo các nước ASEAN nhất trí vì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 vừa qua tại Jakarta, lãnh đạo các nước ASEAN cũng đã nhất trí thiết lập “cơ chế Troika” không chính thức. Theo đó chủ tịch ASEAN đương nhiệm sẽ được các chủ tịch cũ và tương lai hỗ trợ để cùng nhau giải quyết khủng hoảng.

Với tư cách nước chủ tịch ASEAN 2023, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng nhấn mạnh lập trường của ASEAN ủng hộ  Kế hoạch đồng thuận 5 điểm, là kim chỉ nam cho cách tiếp cận của ASEAN giải quyết xung đột ở Myanmar.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin
ASEAN đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin

VOV.VN - Uỷ ban các Vấn đề Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4) của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 ngày 17/10 đã tổ chức phiên thảo luận chung về đề mục thông tin. Sự kiện có sự tham dự của Phó Tổng thư ký phụ trách thông tin  Melissa Fleming, đại diện các nước thành viên Liên Hợp Quốc và một số chức quốc tế, khu vực liên quan.

ASEAN đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin

ASEAN đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin

VOV.VN - Uỷ ban các Vấn đề Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4) của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 ngày 17/10 đã tổ chức phiên thảo luận chung về đề mục thông tin. Sự kiện có sự tham dự của Phó Tổng thư ký phụ trách thông tin  Melissa Fleming, đại diện các nước thành viên Liên Hợp Quốc và một số chức quốc tế, khu vực liên quan.

ASEAN thúc đẩy giải pháp ngăn ô nhiễm nhựa đại dương
ASEAN thúc đẩy giải pháp ngăn ô nhiễm nhựa đại dương

VOV.VN - Hàng trăm đại biểu từ các ngành công – tư trong khối ASEAN đã có mặt tại Thủ đô Jakarta của Indonesia để tham dự Hội nghị của ASEAN tìm giải pháp ngăn chặn rác thải nhựa đại dương hôm 17/10.

ASEAN thúc đẩy giải pháp ngăn ô nhiễm nhựa đại dương

ASEAN thúc đẩy giải pháp ngăn ô nhiễm nhựa đại dương

VOV.VN - Hàng trăm đại biểu từ các ngành công – tư trong khối ASEAN đã có mặt tại Thủ đô Jakarta của Indonesia để tham dự Hội nghị của ASEAN tìm giải pháp ngăn chặn rác thải nhựa đại dương hôm 17/10.

Tân chính phủ Thái Lan ủng hộ cơ chế ASEAN giải quyết vấn đề Myanmar
Tân chính phủ Thái Lan ủng hộ cơ chế ASEAN giải quyết vấn đề Myanmar

VOV.VN - Tân Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara khẳng định Thái Lan sẽ tuân thủ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong giải quyết vấn đề Myanmar. 

Tân chính phủ Thái Lan ủng hộ cơ chế ASEAN giải quyết vấn đề Myanmar

Tân chính phủ Thái Lan ủng hộ cơ chế ASEAN giải quyết vấn đề Myanmar

VOV.VN - Tân Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara khẳng định Thái Lan sẽ tuân thủ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong giải quyết vấn đề Myanmar. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ treo cổ ở Myanmar
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ treo cổ ở Myanmar

VOV.VN - Hôm 27/7 Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã lên án việc chính quyền Myanmar treo cổ 4 nhân vật đối lập.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ treo cổ ở Myanmar

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ treo cổ ở Myanmar

VOV.VN - Hôm 27/7 Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã lên án việc chính quyền Myanmar treo cổ 4 nhân vật đối lập.

Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm
Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

VOV.VN - Chính quyền Myanmar hôm 25/7 tuyên bố họ đã tiến hành các vụ hành quyết đầu tiên của mình trong gần 50 năm, treo cổ một cựu nghị sĩ, một nhà hoạt động, và 2 nam giới nữa bị kết tội gây bạo lực.

Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

VOV.VN - Chính quyền Myanmar hôm 25/7 tuyên bố họ đã tiến hành các vụ hành quyết đầu tiên của mình trong gần 50 năm, treo cổ một cựu nghị sĩ, một nhà hoạt động, và 2 nam giới nữa bị kết tội gây bạo lực.

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu
Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

VOV.VN - Quân đội Myanmar phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Nga. Chiến sự giữa Nga và Ukraine hiện nay đang khiến cho Myanmar ngày càng khó khăn trong vấn đề nhập khẩu vũ khí.

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

VOV.VN - Quân đội Myanmar phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Nga. Chiến sự giữa Nga và Ukraine hiện nay đang khiến cho Myanmar ngày càng khó khăn trong vấn đề nhập khẩu vũ khí.

Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?
Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?

VOV.VN - Năm 2022 sắp tới có thể sẽ xác định rõ liệu quân đội chính quy Myanmar (Tatmadaw) hay các lực lượng PDF (“phòng vệ nhân dân”) sẽ chiếm ưu thế và giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc chiến leo thang giữa đôi bên.

Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?

Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?

VOV.VN - Năm 2022 sắp tới có thể sẽ xác định rõ liệu quân đội chính quy Myanmar (Tatmadaw) hay các lực lượng PDF (“phòng vệ nhân dân”) sẽ chiếm ưu thế và giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc chiến leo thang giữa đôi bên.