Dán cáo phó khủng bố tinh thần con nợ tại Hà Nội

Dán cáo phó quanh nhà, phát nhạc đám hiếu là những "chiêu trò mới" mà các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực "tín dụng đen" dùng để uy hiếp người vay nợ

Những tấm biển cáo phó, tin buồn không phải để dùng trong đám hiếu mà để uy hiếp tinh thần, đòi nợ thuê. Thậm chí các đối tượng còn mở nhạc, kèn đám ma ngay trước tại nhà nạn nhân chỉ để đòi nợ. Vụ việc xảy ra tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn đã gây mất ANTT trên địa bàn.

Vụ việc xuất phát từ việc anh Bùi Trường Giang, ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội có vay của Phạm Thị Miên, trú ở xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 390 triệu đồng từ tháng 1/2012.

Phạm Văn Công đối tượng được thuê dán cáo phó tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai của anh Giang, từ tháng 10/2013 đến tháng 11/2015, mỗi tháng gia đình anh trả cho Miên 20 triệu đồng.

Do kinh tế gặp nhiều khó khăn, từ tháng 12/2015 đến nay, anh không trả đủ khoản tiền trên. Anh Giang đề nghị được trả 5 triệu đồng/tháng song Miên không chấp thuận.

Sau đó, gia đình anh liên tục bị đe dọa bằng nhiều chiêu trò, thủ đoạn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình anh và nhiều người xung quanh.

5 đối tượng liên quan đến vụ việc này đã bị Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội bắt giữ.

Phương thức hoạt động của nhóm tội phạm này đã được làm rõ, bọn chúng được chủ nợ thuê đòi món nợ này.

Sau đó, chúng liên tiếp đe dọa, uy hiếp nạn nhân bằng mọi chiêu trò như dán cáo phó, mở nhạc đám ma, ném chất bẩn vào nhà nạn nhân. Là một trong số nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng đen thời gian qua bị lực lượng Công an Hà Nội đấu tranh triệt xóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm giang hồ đất Cảng doạ giết cả nhà con nợ để đòi tiền
Nhóm giang hồ đất Cảng doạ giết cả nhà con nợ để đòi tiền

Bị một nhóm đối tượng dìu vào “ma trận”, Phạm Thái Dương phải mang khoản vay nặng lãi hàng tỷ đồng, khiến cả đại gia đình rơi vào cảnh khốn cùng.

Nhóm giang hồ đất Cảng doạ giết cả nhà con nợ để đòi tiền

Nhóm giang hồ đất Cảng doạ giết cả nhà con nợ để đòi tiền

Bị một nhóm đối tượng dìu vào “ma trận”, Phạm Thái Dương phải mang khoản vay nặng lãi hàng tỷ đồng, khiến cả đại gia đình rơi vào cảnh khốn cùng.

Quận 10: Bắt nhóm côn đồ vác đao chém con nợ dã man
Quận 10: Bắt nhóm côn đồ vác đao chém con nợ dã man

Lúc 10h ngày 12/5, Công an Q.10 bắt giữ hai trong số 4 đối tượng chém người dã man tại hẻm 159 Hòa Hưng (P.12, Q.10, TPHCM).

Quận 10: Bắt nhóm côn đồ vác đao chém con nợ dã man

Quận 10: Bắt nhóm côn đồ vác đao chém con nợ dã man

Lúc 10h ngày 12/5, Công an Q.10 bắt giữ hai trong số 4 đối tượng chém người dã man tại hẻm 159 Hòa Hưng (P.12, Q.10, TPHCM).

Nóng trong ngày: Côn đồ vác đao chém con nợ dã man khai gì với Công an?
Nóng trong ngày: Côn đồ vác đao chém con nợ dã man khai gì với Công an?

VOV.VN - Mâu thuẫn trong việc nợ nần, Quyền bị nhóm của chủ nợ dùng đao chém trọng thương.

Nóng trong ngày: Côn đồ vác đao chém con nợ dã man khai gì với Công an?

Nóng trong ngày: Côn đồ vác đao chém con nợ dã man khai gì với Công an?

VOV.VN - Mâu thuẫn trong việc nợ nần, Quyền bị nhóm của chủ nợ dùng đao chém trọng thương.

Đối tượng côn đồ hành hung con nợ để ép trả tiền
Đối tượng côn đồ hành hung con nợ để ép trả tiền

VOV.VN - Để ép con nợ hoàn trả tiền theo đúng hẹn, các đối tượng dùng đủ hình thức đe dọa, đánh đập, dùng hương châm vào thái dương nạn nhân để "dằn mặt".

Đối tượng côn đồ hành hung con nợ để ép trả tiền

Đối tượng côn đồ hành hung con nợ để ép trả tiền

VOV.VN - Để ép con nợ hoàn trả tiền theo đúng hẹn, các đối tượng dùng đủ hình thức đe dọa, đánh đập, dùng hương châm vào thái dương nạn nhân để "dằn mặt".