Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Chiều nay (6/9), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước hoan nghênh Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa thăm Việt Nam vào dịp hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước tin tưởng, chuyến thăm góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa Thượng viện Nhật Bản và Quốc hội Việt Nam nói riêng, quan hệ có bề dày truyền thống giữa hai nước nói chung.

Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản đã dành sự đón tiếp trọng thị, thân tình khi đón các Lãnh đạo và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mỗi dịp thăm Nhật Bản.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng thăm đất nước Việt Nam mà ông dành tình cảm yêu mến đúng vào dịp hai nước tổ chức nhiều sự kiện mang tính lịch sử kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ hai nước luôn hữu nghị, tình cảm, đầm ấm, có sự gắn kết chặt chẽ về mặt văn hóa. Ông mong muốn hai nước tiếp tục coi trọng mối quan hệ chiến lược và năm đặc biệt này sẽ còn có nhiều đoàn cấp cao hai nước thăm lẫn nhau; mong muốn được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Nhật Bản. Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản cho rằng, việc hai nước tăng cường hợp tác về mọi mặt, trong đó có hợp tác nghị viện là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức quy mô toàn cầu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản về những lời đánh giá tốt đẹp về quan hệ hữu nghị, truyền thống hai nước, bày tỏ vui mừng về thành tựu hợp tác hai nước thời gian qua với sự tin cậy ngày càng được tăng cường, tạo nền móng cho các hoạt động hợp tác song phương. Quan hệ chính trị giữa hai nước thời gian qua đều đạt kết quả tích cực qua các kênh Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và kênh Đảng. Các cuộc tiếp xúc đều chân thành và cởi mở. Các chính Đảng Nhật Bản đều mong muốn thúc đẩy hợp tác Nhật Bản - Việt Nam. Điều này thể hiện qua việc có đại diện các chính Đảng Nhật Bản tham gia đoàn Thượng nghị sĩ Nhật Bản thăm Việt Nam lần này. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác giữa các địa phương, hai nước cũng đạt kết quả hết sức tích cực.

Trong lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hai nước có sự tương đồng về văn hóa, luôn dành tình cảm quý mến nhau chân thành. Do đó, các hoạt động giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng, tạo nền móng vững chắc cho quan hệ hai nước. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và nhiều lĩnh vực khác đạt kết quả tích cực.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ vui mừng về quan hệ chặt chẽ giữa thanh niên hai nước thời gian qua, đây là nền tảng quan trọng để tiếp nối và vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Hai nước thường xuyên hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn song phương và đa phương.

Trên cơ sở kết quả hợp tác 50 năm qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, cả Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, kênh Đảng, địa phương và giao lưu nhân dân; thúc đẩy giao lưu nghị sĩ trẻ hai nước.

Cũng từ nền tảng quan trọng trong hợp tác hai nước 50 năm qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, hai nước có thể thảo luận để nâng tầm quan hệ hai nước trong thời gian tới; tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước trong mọi lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa…

Nhắc lại năm nay cũng kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và 15 năm quan hệ Nhật Bản - Mê Công, Chủ tịch nước đánh giá cao và đề nghị Nhật Bản tiếp tục tăng cường, phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Hoạt động tình nguyện có yêu cầu cao hơn, mới mẻ hơn
Chủ tịch nước: Hoạt động tình nguyện có yêu cầu cao hơn, mới mẻ hơn

VOV.VN - Sáng nay 6/9, tại TPHCM, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Chương trình gặp gỡ và biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố HCM (1994-2023).

Chủ tịch nước: Hoạt động tình nguyện có yêu cầu cao hơn, mới mẻ hơn

Chủ tịch nước: Hoạt động tình nguyện có yêu cầu cao hơn, mới mẻ hơn

VOV.VN - Sáng nay 6/9, tại TPHCM, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Chương trình gặp gỡ và biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố HCM (1994-2023).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Binh đoàn 15
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Binh đoàn 15

VOV.VN - Tiếp tục chương trình công tác tại Gia Lai, sáng 5/9, tại thành phố Pleiku, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và làm việc tại Binh đoàn 15.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Binh đoàn 15

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Binh đoàn 15

VOV.VN - Tiếp tục chương trình công tác tại Gia Lai, sáng 5/9, tại thành phố Pleiku, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và làm việc tại Binh đoàn 15.

Chủ tịch nước dự khai giảng năm học mới tại trường dân tộc nội trú Gia Lai
Chủ tịch nước dự khai giảng năm học mới tại trường dân tộc nội trú Gia Lai

VOV.VN - Sáng 5/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự lễ và đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. 

Chủ tịch nước dự khai giảng năm học mới tại trường dân tộc nội trú Gia Lai

Chủ tịch nước dự khai giảng năm học mới tại trường dân tộc nội trú Gia Lai

VOV.VN - Sáng 5/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự lễ và đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. 

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng ngành Giáo dục nhân khai giảng năm học 2023-2024
Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng ngành Giáo dục nhân khai giảng năm học 2023-2024

VOV.VN - Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa có thư gửi ngành Giáo dục. VOV trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng ngành Giáo dục nhân khai giảng năm học 2023-2024

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng ngành Giáo dục nhân khai giảng năm học 2023-2024

VOV.VN - Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa có thư gửi ngành Giáo dục. VOV trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Chủ tịch nước.

Chủ tịch Nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ
Chủ tịch Nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ

VOV.VN - Hôm nay 2/9, Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định Truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Trung tá Trương Hồng Kỳ, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng, đã có hành động dũng cảm, hy sinh cứu người dân bị đuối nước.

Chủ tịch Nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ

Chủ tịch Nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ

VOV.VN - Hôm nay 2/9, Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định Truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Trung tá Trương Hồng Kỳ, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng, đã có hành động dũng cảm, hy sinh cứu người dân bị đuối nước.