Diễn biến mới nhất vụ nam thanh niên bị chém tử vong ở Vĩnh Phúc

VOV.VN -Cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố 2 bị can liên quan đến vụ thanh niên bị chém tử vong tại khu vực thị trấn Hương Canh, Vĩnh Phúc.

Sáng 8/7, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố hai bị can đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1985, trú tại Đồng Cương, Yên Lạc, Vinh Phúc); Trần Cao Thái (SN 1994, cùng khu phố 1, thị trấn Hương Canh) để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".(ảnh: VNN)

Cùng ngày, Viện KSND cùng cấp đã phê duyệt quyết định khởi tố hai bị can trên.  Trong ảnh: Đối tượng Trần Cao Thái tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAND)

Theo thông tin điều tra ban đầu, hai đối tượng Cường và Thái có liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Minh T (SN 1991, trú tại xã Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) (ảnh: VNN)

Trước đó, vào ngày 5/7 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án giết người để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào tối 3/7, anh Nguyễn Minh T đến hiệu cầm đồ của Trần Cao Thái để thỏa thuận về việc trả nợ. Trong ảnh: Nghi can có thói quen khoe tiền trên facebook (ảnh: VNE)


Tại đây, anh T và Thái cùng Hoàng Đình Thu (SN 1990, trú tại Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên – nhân viên làm thuê cho Thái) có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. (Ảnh: GĐ&XH) 

Sau đó, anh T dùng dao đâm Thu bị thương rồi bỏ chạy về khu Trung tâm thương mại Bình Xuyên (ở tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh). Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: VTC)

Thấy vậy, Thái và Thu truy đuổi không kịp nên Thu gọi điện cho Cường đến. (ảnh: CAND)

Một lúc sau, Cường cầm con dao phớ đến tiệm cầm đồ của Thái và cùng hai đối tượng trên đi tìm đánh T. (ảnh: Thanh Niên)

Khi đến khu vực Trung tâm thương mại Bình Xuyên, nhóm Thái phát hiện T đang đứng ở đây nên liền lao vào đánh.  (Ảnh: Thanh niên)

Quá trình đánh nhau, Thu bị T đâm trọng thương khi dùng gậy tấn công T. Thấy vậy, Cường sử dụng dao phớ nhảy vào chém vào cổ T.  Trong ảnh: Quán cầm đồ của Thái nơi khởi nguồn vụ việc. (ảnh: CAND)

Sau khi gây án, Thái và Cường bỏ về cửa hàng còn Thu được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Hiện Hoàng Đình Thu đã qua cơn nguy kịch. Trong ảnh: Nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: VnExpress)


Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân. (Ảnh: Công an TPHCM)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi can trực tiếp hạ sát nam thanh niên ở Vĩnh Phúc từng làm vệ sĩ
Nghi can trực tiếp hạ sát nam thanh niên ở Vĩnh Phúc từng làm vệ sĩ

VOV.VN -  Nguyễn Văn Cường, người trực tiếp hạ sát anh T trong vụ án nghiêm trọng ở Vĩnh Phúc từng làm vệ sĩ ở Bình Dương.

Nghi can trực tiếp hạ sát nam thanh niên ở Vĩnh Phúc từng làm vệ sĩ

Nghi can trực tiếp hạ sát nam thanh niên ở Vĩnh Phúc từng làm vệ sĩ

VOV.VN -  Nguyễn Văn Cường, người trực tiếp hạ sát anh T trong vụ án nghiêm trọng ở Vĩnh Phúc từng làm vệ sĩ ở Bình Dương.

Nghi can chém chết người ở Vĩnh Phúc có bị coi là phạm tội đến cùng?
Nghi can chém chết người ở Vĩnh Phúc có bị coi là phạm tội đến cùng?

VOV.VN - Theo luật sư, hành vi của Nguyễn Văn Cường nhiều khả năng chỉ bị xem xét tội giết người mang tính chất côn đồ, chứ không bị coi là phạm tội đến cùng.

Nghi can chém chết người ở Vĩnh Phúc có bị coi là phạm tội đến cùng?

Nghi can chém chết người ở Vĩnh Phúc có bị coi là phạm tội đến cùng?

VOV.VN - Theo luật sư, hành vi của Nguyễn Văn Cường nhiều khả năng chỉ bị xem xét tội giết người mang tính chất côn đồ, chứ không bị coi là phạm tội đến cùng.