Diễn biến vụ Phó Chỉ huy Quân sự bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường

VOV.VN -Phó Chỉ huy Quân sự mang súng vào hội trường xả xúng điên cuồng khiến cả hội trường bỏ chạy. Nữ Phó Chủ tịch HĐND bị trúng đạn ở chân, không chạy được bị nghi can khống chế.

Liên quan vụ nổ súng tại trụ sở UBND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa (Gia Lai) khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, thông tin trên Đại Đoàn Kết cho biết, nghi can nổ súng là nam cán bộ của phường, tên Bùi Văn Hiếu, hiện đang giữ chức vụ Phó Chỉ huy quân sự phường (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

Thông tin trên Người Lao Động cho biết, nữ cán bộ bị bắn tử vong là bà Kpah H'ven, Phó Chủ tịch HĐND phường này. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo Vietnamnet, sáng 3/12, trong lúc đang chào cờ đầu tuần, nghi phạm Bùi Văn Hiếu (34 tuổi, Phó ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) dùng súng bắn khiến chị Kpă H’ven (31 tuổi, Phó Chủ tịch HĐND phường đoàn kết) tử vong. Sau khi bắn chị Kpă H’ Ven, Hiếu rút súng tự tử. Hiện ông Hiếu đang được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu.(Ảnh: Vietnamnet)

Theo Tiền Phong, ông Thái Thanh Bình – Bí thư thị xã Ayun Pa xác nhận vụ việc trên. Báo Người Lao Động dẫn lời Thượng tá Trần Trọng Sơn, trưởng Phòng PC45, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đang trên đường tới hiện trường để điều tra vụ việc.(Ảnh: Tiền Phong)

Theo báo Gia Lai, khoảng 7h sáng 3/12, một thanh niên cầm hai khẩu súng xông vào Hội trường UBND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) khi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức đang tham gia lễ chào cờ vào đầu tháng. Đối tượng được xác định là Hiếu, Phó Trưởng ban Chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết. Trong ảnh, cơ quan công an đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.(Ảnh: Zing)

Tại đây, Hiếu bắn chỉ thiên rồi điên cuồng xả súng khiến cả hội trường chạy toán loạn. Một viên đạn bay trúng vào chân bà Kpă H’Ven - Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết. Bị trúng đạn, bà H Kpă H’Ven không chạy được nên bị Hiếu không chế, bắt làm con tin.

Ngay sau đó, lực lượng Công an và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa có mặt tại hiện trường và khuyên can Hiếu đầu hàng. Thế nhưng, Hiếu vẫn ngoan cố, tiếp tục bắn chỉ thiên mà không chịu đầu hàng. Vài phút sau, Hiếu bắn chết bà Kpă H’Ven và nổ súng tự sát. Theo Một thế giới, một số người cho biết giữa Hiếu và bà Kpă H’Ven xảy ra mâu thuẫn từ trước. Trong ảnh: Phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều nay họp báo thông báo kết quả điều tra vụ sát hại Bí thư Yên Bái
Chiều nay họp báo thông báo kết quả điều tra vụ sát hại Bí thư Yên Bái

VOV.VN - Chiều 26/12, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra vụ án hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị sát hại. 

Chiều nay họp báo thông báo kết quả điều tra vụ sát hại Bí thư Yên Bái

Chiều nay họp báo thông báo kết quả điều tra vụ sát hại Bí thư Yên Bái

VOV.VN - Chiều 26/12, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra vụ án hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị sát hại. 

“Sau vụ Yên Bái, nhiều ý kiến muốn tăng đối tượng cảnh vệ“
“Sau vụ Yên Bái, nhiều ý kiến muốn tăng đối tượng cảnh vệ“

VOV.VN - Ông Võ Trọng Việt cho biết, nhiều ý kiến cho rằng nên tăng đối tượng cảnh vệ, thậm chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh cũng phải có cảnh vệ.

“Sau vụ Yên Bái, nhiều ý kiến muốn tăng đối tượng cảnh vệ“

“Sau vụ Yên Bái, nhiều ý kiến muốn tăng đối tượng cảnh vệ“

VOV.VN - Ông Võ Trọng Việt cho biết, nhiều ý kiến cho rằng nên tăng đối tượng cảnh vệ, thậm chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh cũng phải có cảnh vệ.

Nghi án cán bộ phường bị bắn trong trụ sở, 2 người bị thương
Nghi án cán bộ phường bị bắn trong trụ sở, 2 người bị thương

Một nam thanh niên tên Hiếu nổ súng bắn cán bộ phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai sau đó tự tử.

Nghi án cán bộ phường bị bắn trong trụ sở, 2 người bị thương

Nghi án cán bộ phường bị bắn trong trụ sở, 2 người bị thương

Một nam thanh niên tên Hiếu nổ súng bắn cán bộ phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai sau đó tự tử.

Chi cục trưởng bắn Bí thư Yên Bái do bất mãn trong sắp xếp nhân sự
Chi cục trưởng bắn Bí thư Yên Bái do bất mãn trong sắp xếp nhân sự

VOV.VN - Do bất mãn, bức xúc cá nhân trong bố trí, sắp xếp nhân sự, Đỗ Cường Minh đã dùng súng bắn chết Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Chi cục trưởng bắn Bí thư Yên Bái do bất mãn trong sắp xếp nhân sự

Chi cục trưởng bắn Bí thư Yên Bái do bất mãn trong sắp xếp nhân sự

VOV.VN - Do bất mãn, bức xúc cá nhân trong bố trí, sắp xếp nhân sự, Đỗ Cường Minh đã dùng súng bắn chết Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.