Điều tra vụ thi thể bé gái 2 tháng tuổi nổi dưới giếng làng

Sau khi nghe người mẹ gào khóc vì mất con, mọi người đổ đi tìm thì phát hiện thi thể bé gái hơn 2 tháng tuổi nổi ở dưới giếng làng gần nhà của nạn nhân

Vào khoảng 17h ngày 2/11, nghe chị Nguyễn Thị Nga, trú xóm 6, xã Thạch Long (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) khóc báo mất con, người thân đã đổ đi tìm. Đến khoảng 20h30’, mọi người hốt hoảng phát hiện thi thể bé Trần Thị L. Ch. (con chị Nga, hơn 2 tháng tuổi) dưới giếng làng, cách nhà chị Nga khoảng 200 m.

Giếng làng nơi phát hiện thi thể bé gái 2 tháng tuổi

Ông Hoàng Đình Tiến, Phó trưởng thôn Đan Trung, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, cho biết, khi mọi người ra giếng làng thì phát hiện thi thể bé gái nổi trên mặt nước, bên cạnh có một túi nilon màu đen. Thành giếng cao chừng 60 cm.

Được biết, bé Trần Thị L. Ch. là con gái thứ ba của vợ chồng anh Trần Y Đồng (SN 1968) và chị Nguyễn Thị Nga (SN 1975). Gia đình anh Đồng, chị Nga thuộc diện hộ nghèo.

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Thạch Hà và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân bé Ch. tử vong.

Sáng 3/11 gia đình và chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng cho cháu bé theo phong tục địa phương.

Hiện Công an Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Nổ súng bắn hạ đối tượng dìm nước bé sơ sinh
Tin nóng trong ngày: Nổ súng bắn hạ đối tượng dìm nước bé sơ sinh

VOV.VN -Thấy Hữu nắm hai chân cháu bé nhúng vào bồn nước, Công an đã nổ súng, bắn 1 phát trúng bụng Hữu và nhanh chóng ôm cháu bé ra khỏi bồn nước.

Tin nóng trong ngày: Nổ súng bắn hạ đối tượng dìm nước bé sơ sinh

Tin nóng trong ngày: Nổ súng bắn hạ đối tượng dìm nước bé sơ sinh

VOV.VN -Thấy Hữu nắm hai chân cháu bé nhúng vào bồn nước, Công an đã nổ súng, bắn 1 phát trúng bụng Hữu và nhanh chóng ôm cháu bé ra khỏi bồn nước.

Xác định người phụ nữ đâm xuyên sọ bé sơ sinh bị tâm thần
Xác định người phụ nữ đâm xuyên sọ bé sơ sinh bị tâm thần

Theo kết quả giám định, thời điểm đâm bé sơ sinh, bà Vân bị mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện bà Vân đang được chữa trị bắt buộc

Xác định người phụ nữ đâm xuyên sọ bé sơ sinh bị tâm thần

Xác định người phụ nữ đâm xuyên sọ bé sơ sinh bị tâm thần

Theo kết quả giám định, thời điểm đâm bé sơ sinh, bà Vân bị mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện bà Vân đang được chữa trị bắt buộc

Nổ súng bắn hạ kẻ dìm nước bé sơ sinh 13 ngày tuổi
Nổ súng bắn hạ kẻ dìm nước bé sơ sinh 13 ngày tuổi

Thấy Hữu nắm hai chân cháu bé nhúng vào bồn nước, Công an đã nổ súng, bắn 1 phát trúng bụng Hữu và nhanh chóng ôm cháu bé ra khỏi bồn nước.

Nổ súng bắn hạ kẻ dìm nước bé sơ sinh 13 ngày tuổi

Nổ súng bắn hạ kẻ dìm nước bé sơ sinh 13 ngày tuổi

Thấy Hữu nắm hai chân cháu bé nhúng vào bồn nước, Công an đã nổ súng, bắn 1 phát trúng bụng Hữu và nhanh chóng ôm cháu bé ra khỏi bồn nước.

Nổ súng bắn hạ kẻ định dìm chết bé sơ sinh: Hung thủ doạ giết cả nhà
Nổ súng bắn hạ kẻ định dìm chết bé sơ sinh: Hung thủ doạ giết cả nhà

Hung thủ tìm được dao và doạ "giết hết", sau đó, đối tượng định dìm chết đứa bé sơ sinh trước khi bị bắn hạ.

Nổ súng bắn hạ kẻ định dìm chết bé sơ sinh: Hung thủ doạ giết cả nhà

Nổ súng bắn hạ kẻ định dìm chết bé sơ sinh: Hung thủ doạ giết cả nhà

Hung thủ tìm được dao và doạ "giết hết", sau đó, đối tượng định dìm chết đứa bé sơ sinh trước khi bị bắn hạ.

Hai giờ thương thuyết, bắn hạ kẻ dìm bé sơ sinh xuống nước
Hai giờ thương thuyết, bắn hạ kẻ dìm bé sơ sinh xuống nước

"Hắn quay con tôi vòng vòng, rà sát mặt đất mặc chúng tôi van xin hay công an thuyết phục", anh Bảo kể lúc Hữu chuẩn bị dìm con gái của mình vào bồn nước.

Hai giờ thương thuyết, bắn hạ kẻ dìm bé sơ sinh xuống nước

Hai giờ thương thuyết, bắn hạ kẻ dìm bé sơ sinh xuống nước

"Hắn quay con tôi vòng vòng, rà sát mặt đất mặc chúng tôi van xin hay công an thuyết phục", anh Bảo kể lúc Hữu chuẩn bị dìm con gái của mình vào bồn nước.