Số vụ phạm tội trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán tại Hà Nội giảm mạnh

VOV.VN - Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, số vụ phạm tội về trật tự xã hội trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2022 giảm 42,8% so với cùng kì năm ngoái.

Để đảm bảo người dân Thủ đô ăn Tết an toàn, Công an TP Hà Nội đã tổ chức ứng trực 100% các cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn, không để xảy ra trọng án trong những ngày Tết. Toàn bộ lực lượng Cảnh sát giao thông huy động quân số phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm.

Công an TP Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, nhất là sau thời điểm kết thúc trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc.

Nhờ đó, số vụ phạm tội về trật tự xã hội tại TP Hà Nội trong 9 ngày Tết Nguyên đán (từ 29/1 đến 6/2) giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể là trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 32 vụ phạm tội về trật tự xã hội trong kỳ nghỉ Tết, giảm 70 vụ (tương đương 42,8%) so với năm 2021.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh “vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ”. Sau Tết, nhiều loại tội phạm sẽ hoạt động trở lại. Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai lực lượng, phương án đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện quyết liệt kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; kế hoạch về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy.

Các đơn vị trên địa bàn chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các loại tội phạm gây án nguy hiểm hoạt động trở lại sau Tết, trọng tâm là tội phạm trộm cắp, cướp giật, tội phạm “đường phố”. Đồng thời, các lực lượng tăng cường tuần tra, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để nhân dân du Xuân, tham gia các lễ hội đầu năm, học sinh, sinh viên, công nhân quay trở lại học tập, công tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết
Chủ tịch nước kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết

VOV.VN - Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Thành phố, Quân khu 7 và Công an TPHCM duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trực tiếp xử lý các địa bàn phức tạp dịp trước, trong và sau Tết.

Chủ tịch nước kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết

Chủ tịch nước kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết

VOV.VN - Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Thành phố, Quân khu 7 và Công an TPHCM duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trực tiếp xử lý các địa bàn phức tạp dịp trước, trong và sau Tết.

Công an TP HCM tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ, tết
Công an TP HCM tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ, tết

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo từ nay đến Tết nguyên đán, Công an TPHCM cần triển khai sớm các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Công an TP HCM tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ, tết

Công an TP HCM tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ, tết

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo từ nay đến Tết nguyên đán, Công an TPHCM cần triển khai sớm các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Công an Thái Nguyên ra quân bảo đảm an ninh trật tự Tết Nhâm Dần
Công an Thái Nguyên ra quân bảo đảm an ninh trật tự Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Công an Thái Nguyên ra quân bảo đảm an ninh trật tự Tết Nhâm Dần

Công an Thái Nguyên ra quân bảo đảm an ninh trật tự Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.