Đối tượng truy nã bị cảnh sát 113 tóm tại bến xe

VOV.VN - Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ở Bến xe Gia Lâm, tổ công tác lực lượng 113 phát hiện đối tượng nghi vấn.

Công an TP Hà Nội ngày 28/9 cho biết, lực lượng cảnh sát 113 vừa bắt được một đối tượng truy nã tại bến xe Gia Lâm.

Đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh được đưa về Công an phường Gia Thụy để đấu tranh, làm rõ.

Trước đó, khoảng 17h ngày 27/9, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Bến xe Gia Lâm, Tổ công tác của Đội CS 113 số 1, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, Tổ công tác phát hiện đây chính là đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1989, trú tại thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh) đang bị Công an huyện Đông Anh truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Gia Thụy, Long Biên để tiếp tục đấu tranh, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trốn truy nã tội trộm cắp ở Thái Nguyên, tiếp tục về Hà Nội hành nghề
Trốn truy nã tội trộm cắp ở Thái Nguyên, tiếp tục về Hà Nội hành nghề

VOV.VN - Bị bắt quả tang trộm chiếc xe đạp địa hình, đối tượng khai đang bị công an huyện Đại Từ truy nã về tội trộm cắp.

Trốn truy nã tội trộm cắp ở Thái Nguyên, tiếp tục về Hà Nội hành nghề

Trốn truy nã tội trộm cắp ở Thái Nguyên, tiếp tục về Hà Nội hành nghề

VOV.VN - Bị bắt quả tang trộm chiếc xe đạp địa hình, đối tượng khai đang bị công an huyện Đại Từ truy nã về tội trộm cắp.

Trên đường tuần tra, cảnh sát cơ động bắt nóng đối tượng trốn truy nã
Trên đường tuần tra, cảnh sát cơ động bắt nóng đối tượng trốn truy nã

VOV.VN - Thấy CSCĐ, đối tượng vội vàng bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng khống chế. Đối tượng khai nhận đang bị truy nã tội trộm cắp tài sản.

Trên đường tuần tra, cảnh sát cơ động bắt nóng đối tượng trốn truy nã

Trên đường tuần tra, cảnh sát cơ động bắt nóng đối tượng trốn truy nã

VOV.VN - Thấy CSCĐ, đối tượng vội vàng bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng khống chế. Đối tượng khai nhận đang bị truy nã tội trộm cắp tài sản.

Trở về đầu thú sau hơn 20 năm trốn truy nã
Trở về đầu thú sau hơn 20 năm trốn truy nã

VOV.VN - Tháng 7/1997, Lan bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội mua bán trẻ em và cướp tài sản. Ngày 27/8, Lan đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trở về đầu thú sau hơn 20 năm trốn truy nã

Trở về đầu thú sau hơn 20 năm trốn truy nã

VOV.VN - Tháng 7/1997, Lan bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội mua bán trẻ em và cướp tài sản. Ngày 27/8, Lan đã đến cơ quan công an đầu thú.