Trung Quốc phản đối các ý kiến bôi nhọ cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ hôm nay (10/5), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đánh giá cao cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong, đồng thời phản đối các ý kiến bôi nhọ cuộc bầu cử lần này.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, một số quốc gia và tổ chức phương Tây đã cấu kết với nhau bôi nhọ ác ý cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong và can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá, cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong vừa kết thúc là một minh chứng thành công của chế độ bầu cử mới của đặc khu này. Quá trình bầu cử tuân theo luật và quy định, công bằng và chính đáng, kết quả của cuộc bầu cử đáp ứng nguyện vọng của người dân. Điều này thể hiện sự dân chủ ở Đặc khu Hành chính Hong Kong và thể hiện tinh thần dân chủ thật sự.

Ông Triệu Lập Kiên cho rằng, một số quốc gia đã “phớt lờ” thực tế khách quan rằng nền dân chủ của Hong Kong được cải thiện, đi ngược lại quan điểm của người dân về sự thống nhất và tiến bộ của xã hội Hong Kong. Điều này cho thấy ý đồ phá vỡ sự ổn định của Hong Kong, hòng kiềm chế Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên đưa ra quan điểm trên khi các Ngoại trưởng của G7 và Đại diện cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của EU ra tuyên bố bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong được tổ chức vào ngày 8/5 vừa qua.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, việc áp dụng chế độ bầu cử và lựa chọn con đường phát triển dân chủ nào của Hong Kong là công việc nội bộ của Trung Quốc, không một thế lực bên ngoài nào có quyền can thiệp. Các quốc gia và thể chế liên quan cần tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, tuân thủ luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, đồng thời ngừng ngay việc can thiệp vào các vấn đề của Hong Kong, công việc nội bộ của Trung Quốc dưới mọi hình thức.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc thực hiện đầy đủ và chính xác chính sách “một quốc gia, hai chế độ” và phát triển một nền dân chủ phù hợp với nguyện vọng của người dân Hong Kong là không thể lay chuyển, mọi hành động gây sức ép và phá hoại của các thế lực bên ngoài sẽ không đạt được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lý Gia Siêu được bầu làm Trưởng đặc khu Hong Kong (Trung Quốc)
Ông Lý Gia Siêu được bầu làm Trưởng đặc khu Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Với hơn 99% số phiếu ủng hộ, ông Lý Gia Siêu (John Lee), ứng viên duy nhất trong cuộc bầu cử Trưởng đặc khu Hồng Kông, đã trở thành lãnh đạo mới của vùng lãnh thổ này sau cuộc bỏ phiếu sáng ngày 8/5.

Ông Lý Gia Siêu được bầu làm Trưởng đặc khu Hong Kong (Trung Quốc)

Ông Lý Gia Siêu được bầu làm Trưởng đặc khu Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Với hơn 99% số phiếu ủng hộ, ông Lý Gia Siêu (John Lee), ứng viên duy nhất trong cuộc bầu cử Trưởng đặc khu Hồng Kông, đã trở thành lãnh đạo mới của vùng lãnh thổ này sau cuộc bỏ phiếu sáng ngày 8/5.

Hong Kong (Trung Quốc) bầu cử Trưởng đặc khu
Hong Kong (Trung Quốc) bầu cử Trưởng đặc khu

VOV.VN - Cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hành chính khóa VI đã được tổ chức vào lúc 9h sáng 8/5 giờ địa phương. Ông Lý Gia Siêu (John Lee) là ứng cử viên duy nhất cho chức vụ này.

Hong Kong (Trung Quốc) bầu cử Trưởng đặc khu

Hong Kong (Trung Quốc) bầu cử Trưởng đặc khu

VOV.VN - Cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hành chính khóa VI đã được tổ chức vào lúc 9h sáng 8/5 giờ địa phương. Ông Lý Gia Siêu (John Lee) là ứng cử viên duy nhất cho chức vụ này.

Chính phủ Trung Quốc chấp thuận đơn từ chức của người sẽ tranh cử Trưởng đặc khu Hong Kong
Chính phủ Trung Quốc chấp thuận đơn từ chức của người sẽ tranh cử Trưởng đặc khu Hong Kong

VOV.VN - Chính quyền trung ương Trung Quốc hôm qua (7/4) đã chấp thuận đơn từ chức của ông Lý Gia Siêu (John Lee), Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong, người sẽ ra tranh cử chức vụ Trưởng Đặc khu thay bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) vào đầu tháng 5 tới.   

Chính phủ Trung Quốc chấp thuận đơn từ chức của người sẽ tranh cử Trưởng đặc khu Hong Kong

Chính phủ Trung Quốc chấp thuận đơn từ chức của người sẽ tranh cử Trưởng đặc khu Hong Kong

VOV.VN - Chính quyền trung ương Trung Quốc hôm qua (7/4) đã chấp thuận đơn từ chức của ông Lý Gia Siêu (John Lee), Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong, người sẽ ra tranh cử chức vụ Trưởng Đặc khu thay bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) vào đầu tháng 5 tới.   

Ông Lý Gia Siêu chính thức tuyên bố tranh cử Trưởng Đặc khu Hong Kong
Ông Lý Gia Siêu chính thức tuyên bố tranh cử Trưởng Đặc khu Hong Kong

VOV.VN - Ông Lý Gia Siêu (John Lee), người mới từ chức Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong hôm nay (9/4) chính thức tuyên bố sẽ tham gia tranh cử chức vụ Trưởng Đặc khu vào tháng 5 tới.

Ông Lý Gia Siêu chính thức tuyên bố tranh cử Trưởng Đặc khu Hong Kong

Ông Lý Gia Siêu chính thức tuyên bố tranh cử Trưởng Đặc khu Hong Kong

VOV.VN - Ông Lý Gia Siêu (John Lee), người mới từ chức Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong hôm nay (9/4) chính thức tuyên bố sẽ tham gia tranh cử chức vụ Trưởng Đặc khu vào tháng 5 tới.