Chính phủ Trung Quốc chấp thuận đơn từ chức của người sẽ tranh cử Trưởng đặc khu Hong Kong

VOV.VN - Chính quyền trung ương Trung Quốc hôm qua (7/4) đã chấp thuận đơn từ chức của ông Lý Gia Siêu (John Lee), Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong, người sẽ ra tranh cử chức vụ Trưởng Đặc khu thay bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) vào đầu tháng 5 tới.   

Theo thông tin từ Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macao của Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 8/4, Chính quyền trung ương Trung Quốc đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng thư ký chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong của ông Lý Gia Siêu (John Lee) theo quy định của Luật Cơ bản Hong Kong và trên cơ sở đề nghị của Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam).

Trước đó, ông đã tuyên bố từ chức trong một cuộc họp báo ngày 6/4 và cho biết sẽ tham gia tranh cử Trưởng Đặc khu trong cuộc bầu cử sắp diễn ra vào ngày 8/5 nếu chính quyền trung ương chấp thuận đơn từ chức.

Ông Lý Gia Siêu, 64 tuổi, được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong vào tháng 6/2021. Đây là vị trí số 2 sau Trưởng Đặc khu. Tháng 7/2021, ông tiếp tục được bổ nhiệm làm Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban xét duyệt tư cách ứng viên cho các cuộc bầu cử địa phương.

Ông bắt đầu sự nghiệp của mình từ một cảnh sát sau khi gia nhập Lực lượng Cảnh sát Hong Kong năm 1977 và đảm nhiệm nhiều chức vụ trước khi được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng An ninh vào tháng 9/2012. Theo các nhà quan sát Trung Quốc, việc ông Lý Gia Siêu được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký cho thấy “tính chuyên nghiệp và năng lực trong cuộc chiến chống bạo loạn ở Hong Kong năm 2019”.

Cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hong Kong sẽ tổ chức ngày 8/5. Các ứng cử viên được phép tổ chức các cuộc tụ họp công khai liên quan đến bầu cử từ ngày 23/4 với các điều kiện kèm theo nhằm giảm nguy cơ lây lan Covid-19.

Đây sẽ là cuộc bầu cử thứ ba kể từ khi Hong Kong tiến hành cải cách bầu cử để đảm bảo chỉ những người yêu nước mới được quản lý Hong Kong, sau cuộc bầu cử Ủy ban Bầu cử gồm 1.500 thành viên vào tháng 9/2021 và cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp tháng 12/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong tuyên bố tranh cử vị trí trưởng đặc khu
Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong tuyên bố tranh cử vị trí trưởng đặc khu

VOV.VN - Hôm 6/4, ông Lý Gia Siêu (John Lee), Tổng Thư ký chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong đã tuyên bố từ chức, động thái nhằm dọn đường để ông này có thể tranh cử vị trí Trưởng Đặc khu thay bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam).

Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong tuyên bố tranh cử vị trí trưởng đặc khu

Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong tuyên bố tranh cử vị trí trưởng đặc khu

VOV.VN - Hôm 6/4, ông Lý Gia Siêu (John Lee), Tổng Thư ký chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong đã tuyên bố từ chức, động thái nhằm dọn đường để ông này có thể tranh cử vị trí Trưởng Đặc khu thay bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam).

Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Carrie Lam không tái tranh cử
Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Carrie Lam không tái tranh cử

VOV.VN - Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đương nhiệm hôm nay (4/4) cho biết sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai tại cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 8/5 tới.

Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Carrie Lam không tái tranh cử

Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Carrie Lam không tái tranh cử

VOV.VN - Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đương nhiệm hôm nay (4/4) cho biết sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai tại cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 8/5 tới.

Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu đề cử Trưởng Đặc khu
Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu đề cử Trưởng Đặc khu

VOV.VN - Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/4 thông báo, thời hạn đề cử bầu Trưởng Đặc khu sẽ bắt đầu từ hôm nay (3/4) và kết thúc vào ngày 16/4. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 8/5. 

Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu đề cử Trưởng Đặc khu

Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu đề cử Trưởng Đặc khu

VOV.VN - Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/4 thông báo, thời hạn đề cử bầu Trưởng Đặc khu sẽ bắt đầu từ hôm nay (3/4) và kết thúc vào ngày 16/4. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 8/5. 

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)
Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông
Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông

VOV.VN - Tiếng Quảng Đông là tiếng mẹ đẻ của đặc khu hành chính Hong Kong nhưng ngôn ngữ này vấp phải áp lực lớn từ tiếng Trung Quốc phổ thông (Quan thoại).

Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông

Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông

VOV.VN - Tiếng Quảng Đông là tiếng mẹ đẻ của đặc khu hành chính Hong Kong nhưng ngôn ngữ này vấp phải áp lực lớn từ tiếng Trung Quốc phổ thông (Quan thoại).

Hong Kong: Giao thông tắc nghẽn vì cửa tàu điện văng ra ngoài
Hong Kong: Giao thông tắc nghẽn vì cửa tàu điện văng ra ngoài

VOV.VN - Sự cố cửa toa tàu điện đô thị văng ra trong lúc tàu đang chạy vào tối 2/12 đã khiến dịch vụ tàu điện vận tải công cộng MTR của Hong Kong (Trung Quốc) ngưng lại trong nhiều tiếng đồng hồ và nhiều nơi của thành phố này rơi vào trạng thái tắc nghẽn.

Hong Kong: Giao thông tắc nghẽn vì cửa tàu điện văng ra ngoài

Hong Kong: Giao thông tắc nghẽn vì cửa tàu điện văng ra ngoài

VOV.VN - Sự cố cửa toa tàu điện đô thị văng ra trong lúc tàu đang chạy vào tối 2/12 đã khiến dịch vụ tàu điện vận tải công cộng MTR của Hong Kong (Trung Quốc) ngưng lại trong nhiều tiếng đồng hồ và nhiều nơi của thành phố này rơi vào trạng thái tắc nghẽn.

Báo Hong Kong nhận định Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á
Báo Hong Kong nhận định Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á

VOV.VN - Tờ báo tiếng Anh có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá thế và lực của Việt Nam tăng lên rất nhiều trong thập kỷ qua, trở thành “ngôi sao đang lên của châu Á”, đã đạt mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng kể cả giữa đại dịch toàn cầu.

Báo Hong Kong nhận định Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á

Báo Hong Kong nhận định Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á

VOV.VN - Tờ báo tiếng Anh có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá thế và lực của Việt Nam tăng lên rất nhiều trong thập kỷ qua, trở thành “ngôi sao đang lên của châu Á”, đã đạt mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng kể cả giữa đại dịch toàn cầu.