Hà Nội: Bắt kẻ lừa đảo qua mạng internet

Với thủ đoạn lừa đảo qua mạng interner, đối tượng Tuấn đã liên tiếp gây ra 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn huyện Mê Linh.

Ngô Văn Tuấn, SN 1993, trú tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh vừa bị cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh (Hà Nội) bắt tạm giam can tội lừa đảo chiếm đoạt tại sản. 

Ngày 22/7, cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh cho biết: Sau một thời gian điều tra truy xét, giữa tháng 7/2015, CAH Mê Linh đã làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ngô Văn Tuấn.

Đối tượng Tuấn.

Từ lá đơn của anh Nguyễn Văn Hòa, SN 1992, ở xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, hiện đang là sinh viên Trường sân khấu điện ảnh, thuê trọ tại ký túc xá của trường thuộc địa phận phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội trình báo tới Công an Thị trấn Quang Minh (Mê Linh), bị một nam thanh niên tự xưng tên là Tuấn, có nick name trên mạng internet là “titgayme”, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua điện thoại di động Iphone 5S qua mạng, lực lượng CSHS - CAH Mê Linh đã xác minh, thu thập chứng cứ và xác định được đối tượng lừa đảo là Ngô Văn Tuấn và bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai ngày 17/5, anh Hòa rao bán trên mạng internet 1 chiếc điện thoại Iphone 5S với giá 7,5 triệu đồng. Sau khi anh Hòa rao bán điện thoại trên mạng, Tuấn truy cập vào mạng internet và biết được việc anh Hòa rao bán điện thoại. Tuấn dùng số điện thoại cá nhân nhắn tin vào số máy điện thoại di động của anh Hòa, ngỏ ý muốn mua chiếc Iphone 5S. 

Sau khi thỏa thuận, Tuấn và anh Hòa đồng ý mua bán cho nhau chiếc điện thoại và hẹn sáng 18/5 gặp nhau ở trước cửa Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, địa phận thị trấn Quang Minh, để giao hàng và nhận tiền.

9h30 cùng ngày, anh Hòa đi xe máy đến Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, và gọi điện thoại cho Tuấn. Nhận được điện thoại của chủ hàng, Tuấn hướng dẫn anh Hòa vào cổng Trường Tiểu học Quang Minh, ở tổ 3, thị trấn Quang Minh. Khi gặp nhau, Tuấn bảo anh Hòa cho xem điện thoại. Sau khi cần trên tay chiếc Iphone 5S của anh Hòa, Tuấn rú ga phóng xe máy đi và nói chờ tôi đi kiểm tra chất lượng chiếc điện thoại rồi thanh toán tiền sau. Chờ mãi không thấy Tuấn quay lại, anh Hòa nghi đã gặp phải kẻ lừa đảo và đến CAH Mê Linh trình báo.

Trong quá trình điều tra, CAH Mê Linh được biết với thủ đoạn tương tự, Tuấn đã liên tiếp gây ra 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh vào tháng 6/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dàn dựng việc mua Iphone tại nhà ca sĩ Lý Hải để lừa đảo
Dàn dựng việc mua Iphone tại nhà ca sĩ Lý Hải để lừa đảo

Sau khi nhân viên cửa hàng PFT đến giao 5 điện thoại Iphone, Bảo dàn dựng màn kịch gọi điện cho ca sĩ rồi ôm toàn bộ số điện thoại đó trốn mất.

Dàn dựng việc mua Iphone tại nhà ca sĩ Lý Hải để lừa đảo

Dàn dựng việc mua Iphone tại nhà ca sĩ Lý Hải để lừa đảo

Sau khi nhân viên cửa hàng PFT đến giao 5 điện thoại Iphone, Bảo dàn dựng màn kịch gọi điện cho ca sĩ rồi ôm toàn bộ số điện thoại đó trốn mất.

Giả Thanh tra Chính phủ để lừa đảo, lĩnh án 18 năm tù
Giả Thanh tra Chính phủ để lừa đảo, lĩnh án 18 năm tù

Từ cuối năm 2011 đến năm 2014, hai bị cáo đã mạo danh là cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo với tổng số tiền hơn 336.000 USD và hơn 1,6 tỉ đồng.

Giả Thanh tra Chính phủ để lừa đảo, lĩnh án 18 năm tù

Giả Thanh tra Chính phủ để lừa đảo, lĩnh án 18 năm tù

Từ cuối năm 2011 đến năm 2014, hai bị cáo đã mạo danh là cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo với tổng số tiền hơn 336.000 USD và hơn 1,6 tỉ đồng.

Trao trả đối tượng lừa đảo bị truy nã cho Trung Quốc
Trao trả đối tượng lừa đảo bị truy nã cho Trung Quốc

VOV.VN - Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ và trao trả một đối tượng tội phạm bị công an Trung Quốc truy nã.

Trao trả đối tượng lừa đảo bị truy nã cho Trung Quốc

Trao trả đối tượng lừa đảo bị truy nã cho Trung Quốc

VOV.VN - Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ và trao trả một đối tượng tội phạm bị công an Trung Quốc truy nã.

Hành trình sa ngã của “hot girl” lừa đảo
Hành trình sa ngã của “hot girl” lừa đảo

Nợ nần chồng chất vì phải chi trả cho những cuộc ăn chơi thâu đêm, bước đường cùng, "hot girl" đành lừa đảo kiếm tiền để được tiếp tục "sống trong mơ"...

Hành trình sa ngã của “hot girl” lừa đảo

Hành trình sa ngã của “hot girl” lừa đảo

Nợ nần chồng chất vì phải chi trả cho những cuộc ăn chơi thâu đêm, bước đường cùng, "hot girl" đành lừa đảo kiếm tiền để được tiếp tục "sống trong mơ"...

TGĐ Công ty SVA mạo nhận quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo
TGĐ Công ty SVA mạo nhận quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Mạo nhận có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Sơn yêu cầu Hải phải chi 6 tỉ đồng để Sơn lo việc Công an quận Cầu Giấy đang điều tra.

TGĐ Công ty SVA mạo nhận quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

TGĐ Công ty SVA mạo nhận quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Mạo nhận có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Sơn yêu cầu Hải phải chi 6 tỉ đồng để Sơn lo việc Công an quận Cầu Giấy đang điều tra.

Chuyển tiền đặt làm bằng giả, bị sập bẫy lừa đảo
Chuyển tiền đặt làm bằng giả, bị sập bẫy lừa đảo

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội, quảng cáo nhận làm giấy tờ, bằng cấp giả nhưng khi khách chuyển tiền, Trần Tấn Đạt rút xài rồi cắt liên lạc.

Chuyển tiền đặt làm bằng giả, bị sập bẫy lừa đảo

Chuyển tiền đặt làm bằng giả, bị sập bẫy lừa đảo

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội, quảng cáo nhận làm giấy tờ, bằng cấp giả nhưng khi khách chuyển tiền, Trần Tấn Đạt rút xài rồi cắt liên lạc.

Truy tố nguyên kiểm sát viên lừa đảo chạy án
Truy tố nguyên kiểm sát viên lừa đảo chạy án

Tháng 11/2014, Cảnh sát bắt quả tang Trần Tiến Hưng-nguyên kiểm sát viên Viện KSND TP.Hà Nội đang nhận 150 triệu đồng của ông Định để chạy án.

Truy tố nguyên kiểm sát viên lừa đảo chạy án

Truy tố nguyên kiểm sát viên lừa đảo chạy án

Tháng 11/2014, Cảnh sát bắt quả tang Trần Tiến Hưng-nguyên kiểm sát viên Viện KSND TP.Hà Nội đang nhận 150 triệu đồng của ông Định để chạy án.

Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng
Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng

VOV.VN -Giả danh là bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt 120 triệu đồng của chị Trà My.

Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng

Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng

VOV.VN -Giả danh là bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt 120 triệu đồng của chị Trà My.