Hà Nội: Nửa đêm mang dầu luyn và mắm tôm đi đòi nợ

2 đối tượng mang dầu luyn và mắm tôm định ném vào nhà con nợ lúc nửa đêm đã bị lực lượng CSCĐ Công an TP Hà Nội phát hiện.

Chiều 13/3, theo đại diện Ban chỉ huy Đại đội 7, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đại đội này do Trung úy Trình Minh Tuấn tổ trưởng cùng 3 cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ trên đường Trần Khánh Dư, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã phát hiện 2 nam thanh niên đèo nhau trên xe máy, trong đó người ngồi sau mang theo 2 túi nilon.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, Tổ công tác đã dừng xe, đồng thời kiểm tra hành chính. Đối tượng điều khiển xe là Lê Ngọc Lâm, (42 tuổi), trú ở Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Còn đối tượng mang theo 2 túi nilon chứa dầu luyn và mắm tôm (chất bẩn) là Tạ Hòa Bình, (31 tuổi), trú ở Vân Hồ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Tổ công tác khai thác nhanh tại chỗ các đối tượng đã khai: Nắm tôm và dầu luyn được chủ nợ nhờ mang đi ném vào nhà người vay nợ ở gần đó vì con nợ chây ì không trả tiền... Trên đường đi thực hiện việc ném chất bẩn đã bị Cảnh sát phát hiện và thu giữ tang vật.

Đối tượng cùng tang vật bị tổ công tác chuyển giao đến Công an sở tại để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra vụ dùng súng đòi nợ giữa Sài Gòn
Điều tra vụ dùng súng đòi nợ giữa Sài Gòn

Công an quận Bình Tân đang điều tra, truy xét một vụ dùng súng đòi nợ chủ quán ăn, xảy ra đêm 16/1.

Điều tra vụ dùng súng đòi nợ giữa Sài Gòn

Điều tra vụ dùng súng đòi nợ giữa Sài Gòn

Công an quận Bình Tân đang điều tra, truy xét một vụ dùng súng đòi nợ chủ quán ăn, xảy ra đêm 16/1.

“Khủng bố” con nợ bằng chất bẩn…để đòi nợ giữa Thủ đô
“Khủng bố” con nợ bằng chất bẩn…để đòi nợ giữa Thủ đô

Hành "nghề" cho vay nặng lãi, khi nạn nhân chưa trả tiền các đối tượng "khủng bố" bằng cách đổ chất bửn vào nhà...

“Khủng bố” con nợ bằng chất bẩn…để đòi nợ giữa Thủ đô

“Khủng bố” con nợ bằng chất bẩn…để đòi nợ giữa Thủ đô

Hành "nghề" cho vay nặng lãi, khi nạn nhân chưa trả tiền các đối tượng "khủng bố" bằng cách đổ chất bửn vào nhà...

Xách “hàng nóng” đi đòi nợ thuê
Xách “hàng nóng” đi đòi nợ thuê

Dũng mang theo một khẩu súng Col tự chế và 1 dao nhọn trên đường đi đòi nợ thuê thì bị Cảnh sát cơ động tóm gọn.

Xách “hàng nóng” đi đòi nợ thuê

Xách “hàng nóng” đi đòi nợ thuê

Dũng mang theo một khẩu súng Col tự chế và 1 dao nhọn trên đường đi đòi nợ thuê thì bị Cảnh sát cơ động tóm gọn.

Điều tra vụ đến nhà đòi nợ, 4 người nhập viện
Điều tra vụ đến nhà đòi nợ, 4 người nhập viện

Liên quan đến vụ đi đòi nợ chém 4 người nhập viện tại Cà Mau, cơ quan điều tra Công an tỉnh đã vào cuộc.

Điều tra vụ đến nhà đòi nợ, 4 người nhập viện

Điều tra vụ đến nhà đòi nợ, 4 người nhập viện

Liên quan đến vụ đi đòi nợ chém 4 người nhập viện tại Cà Mau, cơ quan điều tra Công an tỉnh đã vào cuộc.

Nói với người nhà đi đòi nợ cá độ rồi bị sát hại thả trôi sông
Nói với người nhà đi đòi nợ cá độ rồi bị sát hại thả trôi sông

Theo khai báo của người nhà nạn nhân, anh Quang rời khỏi nhà vào chiều ngày 4/2 và cho biết sang xã Hòa Phú bên cạnh để đòi nợ cuối năm.

Nói với người nhà đi đòi nợ cá độ rồi bị sát hại thả trôi sông

Nói với người nhà đi đòi nợ cá độ rồi bị sát hại thả trôi sông

Theo khai báo của người nhà nạn nhân, anh Quang rời khỏi nhà vào chiều ngày 4/2 và cho biết sang xã Hòa Phú bên cạnh để đòi nợ cuối năm.

Khởi tố vụ căng băng rôn, dán ảnh chân dung đại gia để đòi nợ
Khởi tố vụ căng băng rôn, dán ảnh chân dung đại gia để đòi nợ

VOV.VN - Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án liên quan đến việc một nhóm người căng băng rôn, ảnh chân dung ông Cao Tiến Đoan hai bên hông xe đi đòi nợ.

Khởi tố vụ căng băng rôn, dán ảnh chân dung đại gia để đòi nợ

Khởi tố vụ căng băng rôn, dán ảnh chân dung đại gia để đòi nợ

VOV.VN - Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án liên quan đến việc một nhóm người căng băng rôn, ảnh chân dung ông Cao Tiến Đoan hai bên hông xe đi đòi nợ.

Bắt người sang Campuchia dọa giết, bán nội tạng để đòi nợ
Bắt người sang Campuchia dọa giết, bán nội tạng để đòi nợ

Do ông L. nợ tiền cá độ bóng đá, Thịnh và đồng phạm bắt ông đem sang Campuchia dọa giết bán nội tạng để đòi người nhà ông trả tiền.

Bắt người sang Campuchia dọa giết, bán nội tạng để đòi nợ

Bắt người sang Campuchia dọa giết, bán nội tạng để đòi nợ

Do ông L. nợ tiền cá độ bóng đá, Thịnh và đồng phạm bắt ông đem sang Campuchia dọa giết bán nội tạng để đòi người nhà ông trả tiền.